Hà Nội

Khám mắt miễn phí tại xã Liên Hà, Đông Anh

(VOV) - Các bác sĩ bệnh viện mắt Việt- Nga dự định sẽ khám, tư vấn cho khoảng 700 người dân

Ngày 23/11/2012, các bác sĩ nhãn khoa của Bệnh viện Mắt quốc tế Việt -Nga sẽ thực hiện đợt khám chữa bệnh về mắt cho khoảng 400 người dân thuộc dòng tộc họ Dương ở 5 thôn và 100 thành viên Hội người cao tuổi ở xã Liên Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội. Chương trình do Đảng ủy, UBND xã Liên Hà phối hợp với Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt - Nga tổ chức.

Tại đây, các bác sĩ khám và tư vấn các biện pháp phòng ngừa và điều trị các bệnh về mắt như: lấy dị vật, bơm rửa mắt, thông tắc tuyến lệ, thực hiện các tiểu phẫu tại chỗ (miễn phí). Đối với những trường hợp có chỉ định của bác sĩ cần phải phẫu thuật, hoặc điều trị dài ngày, Bệnh viện mắt quốc tế Việt – Nga sẽ có xe đưa, đón bệnh nhân, tài trợ chi phí ăn, nghỉ và khám chữa bệnh tại bệnh viên.

Thông qua tư vấn và công tác thăm khám của các bác sĩ, bà con trong cộng đồng sẽ có thêm kiến thức bảo vệ và chăm sóc sức khỏe, chăm sóc đôi mắt - “cửa sổ nhìn ra thế giới”.

Nằm cách Thủ đô Hà Nội 20 km về phía Bắc, xã Liên Hà, huyện Đông Anh được biết đến là đất phát tích của nghệ thuật ca trù. 600 năm trôi qua, mảnh đất này vẫn còn lưu giữ được những giá trị văn hóa đặc sắc, truyền lại qua những nghệ nhân ca trù được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ nhân dân gian.

Cùng với việc phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, việc chăm sóc sức khỏe của nhân dân được chính quyền xã đặc biệt quan tâm, đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên