Khám nghiệm hiện trường vụ sập giàn giáo Dự án đường sắt Hà Nội

Bước đầu, cơ quan Công an xác định vụ sập giàn giáo là vụ tai nạn lao động.

Thượng tá Nguyễn Duy Hùng, Phó trưởng Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết, từ rạng sáng 28/12, ngay sau khi nhận được tin báo có vụ sập giàn giáo tại Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông, Công an quận đã báo cáo ngay Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Kỹ thuật Hình sự, Phòng CSHS, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an quận Hà Đông phối hợp với Viện KSND TP Hà Nội, Viện KSND quận Hà Đông và các lực lượng liên quan tổ chức bảo vệ, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân gây ra vụ tai nạn, đồng thời tổ chức phân luồng giao thông, tránh ùn tắc.

Cho đến 19h30 cùng ngày, các lực lượng Công an TP Hà Nội vẫn có mặt tại hiện trường. Bước đầu, cơ quan Công an xác định vụ sập giàn giáo là vụ tai nạn lao động. 

Hiện trường vụ sập giàn giáo

Cơ quan chức năng đang tổ chức thống kê thiệt hại tài sản và khám nghiệm hiện trường trong điều kiện hết sức khó khăn, khu vực sập giàn giáo bị cắt điện, lượng bê tông, cột sắt đổ xuống nhiều, trên diện rộng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h45 ngày 28/12, tại công trình thi công Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông nằm trên đường Trần Phú, đoạn đối diện bến xe Hà Đông, thuộc địa phận phường Mộ Lao (Hà Đông, Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn lao động. Hệ thống giàn giáo, trụ đỡ không đảm bảo nên trong lúc thi công, hàng trăm tấn sàn, đà giáo và bê tông đã đổ ập xuống lòng đường.

Đúng thời điểm này, chiếc xe taxi 4 chỗ hãng Quê Lụa do anh Nguyễn Bá Dương (40 tuổi, ở Quyết Tiến, Dương Nội, Hà Đông) điều khiển, đang chở 3 nữ hành khách đi đến. Một số thanh đà, cột sắt đã đè bẹp nóc xe ô tô, trong khi bê tông tươi nhanh bao kín chiếc xe taxi, khiến người bên trong không thể tự giải thoát.

Khi đó có 9 công nhân đang tham gia thi công. Vụ việc xảy ra làm 2 công nhân bị xây sát nhẹ. Nhóm công nhân đã phá kính xe taxi cứu lái xe và 3 hành khách trong xe ra khỏi xe an toàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đắc Lắc: Nguy cơ xảy ra tai nạn lao động tại các mỏ đá
Đắc Lắc: Nguy cơ xảy ra tai nạn lao động tại các mỏ đá

VOV.VN - Đã có nhiều vụ tai nạn lao động xảy ra nhưng dường như chủ sử dụng và cả công nhân trực tiếp sản xuất vẫn chủ quan

Đắc Lắc: Nguy cơ xảy ra tai nạn lao động tại các mỏ đá

Đắc Lắc: Nguy cơ xảy ra tai nạn lao động tại các mỏ đá

VOV.VN - Đã có nhiều vụ tai nạn lao động xảy ra nhưng dường như chủ sử dụng và cả công nhân trực tiếp sản xuất vẫn chủ quan

Nghị lực vượt lên số phận sau tai nạn lao động của những nữ công nhân
Nghị lực vượt lên số phận sau tai nạn lao động của những nữ công nhân

VOV.VN - Tại thành phố Hồ Chí Minh, theo thống kê có 236 nữ công nhân viên chức bị thương tật do tai nạn lao động với tỷ lệ từ 31% trở lên. 

Nghị lực vượt lên số phận sau tai nạn lao động của những nữ công nhân

Nghị lực vượt lên số phận sau tai nạn lao động của những nữ công nhân

VOV.VN - Tại thành phố Hồ Chí Minh, theo thống kê có 236 nữ công nhân viên chức bị thương tật do tai nạn lao động với tỷ lệ từ 31% trở lên. 

Tai nạn lao động trong ngành xây dựng tăng cao
Tai nạn lao động trong ngành xây dựng tăng cao

VOV.VN -TP HCM là một trong những địa phương có mật độ xây dựng cao nhất cả nước. Cùng với đó, tai nạn lao động trong ngành xây dựng chiếm tỷ lệ không nhỏ

Tai nạn lao động trong ngành xây dựng tăng cao

Tai nạn lao động trong ngành xây dựng tăng cao

VOV.VN -TP HCM là một trong những địa phương có mật độ xây dựng cao nhất cả nước. Cùng với đó, tai nạn lao động trong ngành xây dựng chiếm tỷ lệ không nhỏ

Ít nhất 700 người chết vì tai nạn lao động mỗi năm
Ít nhất 700 người chết vì tai nạn lao động mỗi năm

VOV.VN -Chế độ bảo hiểm hiện nay chưa hướng mạnh đến phòng ngừa rủi ro cho người lao động, chuyển đổi nghề nghiệp cho người bị tai nạn lao động

Ít nhất 700 người chết vì tai nạn lao động mỗi năm

Ít nhất 700 người chết vì tai nạn lao động mỗi năm

VOV.VN -Chế độ bảo hiểm hiện nay chưa hướng mạnh đến phòng ngừa rủi ro cho người lao động, chuyển đổi nghề nghiệp cho người bị tai nạn lao động

Tai nạn lao động: số vụ tăng nhưng tần suất tử vong giảm
Tai nạn lao động: số vụ tăng nhưng tần suất tử vong giảm

Tai nạn xảy ra chủ yếu vẫn ở khu vực khai thác mỏ, xây dựng, thợ gia công kim loại, thợ cơ khí, thợ vận hành máy, thiết bị…

Tai nạn lao động: số vụ tăng nhưng tần suất tử vong giảm

Tai nạn lao động: số vụ tăng nhưng tần suất tử vong giảm

Tai nạn xảy ra chủ yếu vẫn ở khu vực khai thác mỏ, xây dựng, thợ gia công kim loại, thợ cơ khí, thợ vận hành máy, thiết bị…

672 người chết do tai nạn lao động trong năm 2013
672 người chết do tai nạn lao động trong năm 2013

VOV-Năm 2013, toàn quốc xảy ra 6.695 vụ tai nạn lao động, làm 6.887 người bị nạn, 672 người chết.

672 người chết do tai nạn lao động trong năm 2013

672 người chết do tai nạn lao động trong năm 2013

VOV-Năm 2013, toàn quốc xảy ra 6.695 vụ tai nạn lao động, làm 6.887 người bị nạn, 672 người chết.

Tai nạn lao động có nguyên nhân từ người sử dụng lao động
Tai nạn lao động có nguyên nhân từ người sử dụng lao động

VOV.VN - Người sử dụng lao động phần lớn chưa có ý thức xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn cho nhân viên.

Tai nạn lao động có nguyên nhân từ người sử dụng lao động

Tai nạn lao động có nguyên nhân từ người sử dụng lao động

VOV.VN - Người sử dụng lao động phần lớn chưa có ý thức xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn cho nhân viên.

Tai nạn lao động: Quá ít chủ sử dụng lao động bị truy cứu trách nhiệm
Tai nạn lao động: Quá ít chủ sử dụng lao động bị truy cứu trách nhiệm

VOV.VN - Theo ĐBQH Bùi Sỹ Lợi, cũng có một số ít vụ được đưa ra truy tố nhưng hiệu quả pháp lý không cao, không đủ tính răn đe.

Tai nạn lao động: Quá ít chủ sử dụng lao động bị truy cứu trách nhiệm

Tai nạn lao động: Quá ít chủ sử dụng lao động bị truy cứu trách nhiệm

VOV.VN - Theo ĐBQH Bùi Sỹ Lợi, cũng có một số ít vụ được đưa ra truy tố nhưng hiệu quả pháp lý không cao, không đủ tính răn đe.

Tai nạn lao động chủ yếu xảy ra trong ngành xây dựng
Tai nạn lao động chủ yếu xảy ra trong ngành xây dựng

Nguyên nhân là do đơn vị sử dụng lao động chưa nghiêm túc thực hiện những quy định về an toàn lao động.  

Tai nạn lao động chủ yếu xảy ra trong ngành xây dựng

Tai nạn lao động chủ yếu xảy ra trong ngành xây dựng

Nguyên nhân là do đơn vị sử dụng lao động chưa nghiêm túc thực hiện những quy định về an toàn lao động.