Thuốc Covid-19 của Trung Quốc hiệu quả với Omicron

VOV.VN - Trong khẳng định mới nhất với truyền thông Trung Quốc, Giáo sư Trương Lâm Kỳ (Zhang Linqi), trưởng nhóm nghiên cứu và phát triển thuốc chống Covid-19 đầu tiên của nước này thông báo loại thuốc có hiệu quả trong việc chống lại biến thể mới Omicron.

Giáo sư Trương Lâm Kỳ cho biết, loại thuốc điều trị Covid-19 đầu tiên kết hợp giữa 2 kháng thể đơn dòng BRII-196 và BRII-198 vừa được Cục Quản lý Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc (NMPA) cấp phép hồi đầu tháng đã được thử nghiệm lâm sàng tại 111 cơ sở ở 6 quốc gia thuộc 4 châu lục và được chứng minh là an toàn, hiệu quả.

Theo nhà nghiên cứu đến từ Đại học Thanh Hoa này, ngay từ tháng 1/2020, nhóm nghiên cứu của ông đã cùng một nhóm khác của Đại học Thanh Hoa và nhóm đến từ Bệnh viện Nhân dân số 3 Thâm Quyến bắt tay nghiên cứu thuốc đặc trị chống lại SARS-CoV-2. Việc phát triển thuốc là một cuộc chạy đua với các biến thể và họ luôn phải kiểm tra lại hiệu quả của thuốc mỗi khi có biến thể mới.

Ông nói: “Mỗi khi xuất hiện biến chủng mới, chúng tôi đều phải trải qua quá trình tổng hợp và đánh giá. Chúng tôi nhận thấy rằng một trong những kháng thể kết hợp vẫn duy trì hoạt tính, dù kháng thể còn lại mất đi một phần hoạt tính. Nhưng vì chúng kết hợp với nhau, nên cả 2 kháng thể vẫn duy trì khả năng vô hiệu hóa biến thể Omicron, do vậy chúng tôi rất tin tưởng vào khả năng ức chế các loại virus mới của loại thuốc kháng thể của chúng tôi”.

Theo giáo sư Trương, 2 kháng thể dùng để phát triển thuốc Covid-19 của Trung Quốc được sàng lọc, tuyển lựa từ 206 loại kháng thể và có khả năng rất mạnh trong việc chống lại SARS-CoV-2. Liệu pháp kết hợp 2 loại kháng thể đơn dòng này có khả năng giảm 80% tỷ lệ nhập viện và tử vong.

Giáo sư Trương cho biết, loại thuốc này được đưa vào cơ thể người bệnh bằng phương pháp truyền tĩnh mạch. Toàn bộ quá trình mất khoảng 40 phút và có tác dụng ngay. Do kháng thể có thể lưu lại trong cơ thể người từ 9 - 12 tháng, do vậy cũng có tác dụng nhất định trong việc phòng chống lây nhiễm.

Ông cũng cho biết, sẽ tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về cơ chế tương tác giữa virus và kháng thể, quy luật đột biến của virus, để tìm ra kháng thể tốt hơn dùng làm dự phòng nếu có, đề phòng sự giảm hiệu quả của thuốc có thể xảy ra trong tương lai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc: Tiêm vaccine mũi 3 vẫn nhiễm Omicron, ca bệnh nhân nặng tăng kỷ lục
Hàn Quốc: Tiêm vaccine mũi 3 vẫn nhiễm Omicron, ca bệnh nhân nặng tăng kỷ lục

VOV.VN - Tính đến 0 giờ ngày 19/12, số ca nhiễm COVID-19 nặng tại Hàn Quốc là 1.025 ca, tăng 9 ca so với một ngày trước, và là con số cao kỷ lục. Tỷ lệ ca bệnh nặng tăng cao khiến giường bệnh hoạt động hết công suất.

Hàn Quốc: Tiêm vaccine mũi 3 vẫn nhiễm Omicron, ca bệnh nhân nặng tăng kỷ lục

Hàn Quốc: Tiêm vaccine mũi 3 vẫn nhiễm Omicron, ca bệnh nhân nặng tăng kỷ lục

VOV.VN - Tính đến 0 giờ ngày 19/12, số ca nhiễm COVID-19 nặng tại Hàn Quốc là 1.025 ca, tăng 9 ca so với một ngày trước, và là con số cao kỷ lục. Tỷ lệ ca bệnh nặng tăng cao khiến giường bệnh hoạt động hết công suất.

Thái Lan xem xét huỷ bỏ miễn cách ly cho du khách vì biến thể Omicron
Thái Lan xem xét huỷ bỏ miễn cách ly cho du khách vì biến thể Omicron

VOV.VN - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Y tế Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết chính phủ Thái Lan đang xem xét việc huỷ bỏ kế hoạch miễn cách ly cho du khách khi nhập cảnh, do lo ngại các trường hợp nhiễm biến thể Omicron đang tăng lên nhanh chóng tại nước này.

Thái Lan xem xét huỷ bỏ miễn cách ly cho du khách vì biến thể Omicron

Thái Lan xem xét huỷ bỏ miễn cách ly cho du khách vì biến thể Omicron

VOV.VN - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Y tế Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết chính phủ Thái Lan đang xem xét việc huỷ bỏ kế hoạch miễn cách ly cho du khách khi nhập cảnh, do lo ngại các trường hợp nhiễm biến thể Omicron đang tăng lên nhanh chóng tại nước này.

Chuyên gia y tế cảnh báo Mỹ có thể ghi nhận 1 triệu ca nhiễm mỗi ngày do biến thể Omicron
Chuyên gia y tế cảnh báo Mỹ có thể ghi nhận 1 triệu ca nhiễm mỗi ngày do biến thể Omicron

VOV.VN - Giới chức y tế Mỹ cảnh báo biến thể Omicron có thể dẫn tới số ca nhiễm mới và nhập viện cao kỷ lục ở Mỹ. Giám đốc Viện y tế quốc gia Mỹ thậm chí còn dự báo số ca nhiễm trong thời gian tới có thể lên tới 1 triệu mỗi ngày do biến thể Omicron.

Chuyên gia y tế cảnh báo Mỹ có thể ghi nhận 1 triệu ca nhiễm mỗi ngày do biến thể Omicron

Chuyên gia y tế cảnh báo Mỹ có thể ghi nhận 1 triệu ca nhiễm mỗi ngày do biến thể Omicron

VOV.VN - Giới chức y tế Mỹ cảnh báo biến thể Omicron có thể dẫn tới số ca nhiễm mới và nhập viện cao kỷ lục ở Mỹ. Giám đốc Viện y tế quốc gia Mỹ thậm chí còn dự báo số ca nhiễm trong thời gian tới có thể lên tới 1 triệu mỗi ngày do biến thể Omicron.