Khánh Hòa: Tiếp tục chủ động phòng, tránh bão số 4 trong đêm

VOV.VN - Huyện Vạn Ninh đã phối hợp với các đơn vị thi công triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn như hạ các cần cẩu, tường chắn bằng tôn, chống sạt lở

Tối nay (29/11), tại tỉnh Khánh Hòa, các lực lượng chức năng và người dân địa phương tiếp tục triển khai các biện pháp để phòng, tránh bão số 4.

Bộ đội biên phòng tỉnh tuyên truyền người dân vào nơi trú ẩn an toàn (Ảnh: báo Khánh Hòa)

Tại khu vực phía Bắc tỉnh Khánh Hòa thuộc các địa phương, huyện Vạn Ninh, thị xã Ninh Hòa có mưa nhẹ. Tuy vậy, các lực lượng chức năng và người dân địa phương không chủ quan, tiếp tục triển khai nghiêm túc các chỉ đạo, công điện của cấp trên.

Tại khu vực vịnh Vân Phong, người dân gia cố lại lồng bè nuôi tôm hùm, nuôi cá trên vịnh, đồng thời đưa  người lao động trên các lồng bè vào bờ.

Ông Trần Đại Dũng, chủ gần 10 lồng bè tại Đầm Môn, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh cho biết "Khi bão đến, chúng tôi đã kiểm tra lại các neo đang có, tăng cường thêm neo để neo bè, chằng buộc lại cái mặt lồng bè, chăng lưới ngang trên mặt lồng để cho tôm cá nếu có sóng lớn không nhảy ra khỏi lồng. Tất cả công nhân đều phải lên bờ, nếu ở lại mà bão nó lớn quá, đứt trôi lồng bè, công nhân ở trên bè rất nguy hiểm".

Huyện Vạn Ninh đã phối hợp với các đơn vị thi công nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, Khu tái định cư Dự án Hầm đường bộ Đèo Cả triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn như hạ các cần cẩu, tường chắn bằng tôn, chống sạt lở khu tái định cư.

Ông Lê Hữu Trí, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Vạn Ninh cho biết: "Tình hình bão số 4 vẫn còn diễn biến phức tạp nên các lực lượng chức năng và người dân tiếp tục theo dõi để chủ động ứng phó. Hiện nay, phần lớn số lao động trên các lồng bè đã vào bờ, chỉ để lại một số ít để trông giữ lồng bè: Đây là vấn đề cũng nan giải, số lượng lồng bè rất lớn trên 1.000 lồng, chúng tôi đã vận động cho người dân, cảnh báo người dân. Tuy nhiên việc vận động không phải đơn giản vì nhận thức của người dân. Kiên trì bảo vệ tài sản của người ta, có những lồng bè giá trị cả tỷ đồng. Chúng tôi sẽ phối hợp với cơ quan chức năng, đặc biệt biên phòng đưa các ngư dân trên lồng bè lên bờ"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bão số 4 giật cấp 10 đang ở trên vùng biển Bình Định - Phú Yên
Bão số 4 giật cấp 10 đang ở trên vùng biển Bình Định - Phú Yên

VOV.VN - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, ở Thành phố Quy Nhơn đã có gió giật mạnh cấp 6. Ở Bình Định – Phú Yên bắt đầu có mưa.

Bão số 4 giật cấp 10 đang ở trên vùng biển Bình Định - Phú Yên

Bão số 4 giật cấp 10 đang ở trên vùng biển Bình Định - Phú Yên

VOV.VN - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, ở Thành phố Quy Nhơn đã có gió giật mạnh cấp 6. Ở Bình Định – Phú Yên bắt đầu có mưa.

Hoàn lưu bão đang gây mưa to ở Bình Định - Phú Yên
Hoàn lưu bão đang gây mưa to ở Bình Định - Phú Yên

VOV.VN -Tâm bão ở vào khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc; 109,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển gần bờ Bình Định – Phú Yên, cường độ bão mạnh cấp 8

Hoàn lưu bão đang gây mưa to ở Bình Định - Phú Yên

Hoàn lưu bão đang gây mưa to ở Bình Định - Phú Yên

VOV.VN -Tâm bão ở vào khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc; 109,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển gần bờ Bình Định – Phú Yên, cường độ bão mạnh cấp 8

Công điện số 2 của Bộ Y tế về ứng phó cơn bão số 4
Công điện số 2 của Bộ Y tế về ứng phó cơn bão số 4

VOV.VN - Sở Y tế các tỉnh, thành phố ven biển Trung Bộ và Tây Nguyên: chủ động, sẵn sàng về nguồn nhân lực, vật tư, thuốc, hóa chất phòng chống lụt bão

Công điện số 2 của Bộ Y tế về ứng phó cơn bão số 4

Công điện số 2 của Bộ Y tế về ứng phó cơn bão số 4

VOV.VN - Sở Y tế các tỉnh, thành phố ven biển Trung Bộ và Tây Nguyên: chủ động, sẵn sàng về nguồn nhân lực, vật tư, thuốc, hóa chất phòng chống lụt bão

Bão số 4 gây gió giật cấp 7 và mưa to tại Bình Định- Phú Yên
Bão số 4 gây gió giật cấp 7 và mưa to tại Bình Định- Phú Yên

VOV.VN - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, ở Quy Nhơn đã có gió giật mạnh cấp 7, ở Tuy Hòa có gió giật mạnh cấp 6. Ở Bình Định – Phú Yên đã có mưa vừa, mưa to.

Bão số 4 gây gió giật cấp 7 và mưa to tại Bình Định- Phú Yên

Bão số 4 gây gió giật cấp 7 và mưa to tại Bình Định- Phú Yên

VOV.VN - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, ở Quy Nhơn đã có gió giật mạnh cấp 7, ở Tuy Hòa có gió giật mạnh cấp 6. Ở Bình Định – Phú Yên đã có mưa vừa, mưa to.