Không khí lạnh gây mưa ở Bắc Bộ

VOV.VN -Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh phía đông Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương: Đêm hôm qua và sáng sớm 14/3, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh phía đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, một số nơi thuộc phía tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ gây ra mưa và mưa nhỏ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, biển động.

Ngày hôm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh phía đông Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa nhiều nơi. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4; ở vịnh Bắc Bộ và khu vực phía bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8; biển động.
Các tỉnh phía đông Bắc Bộ và bắc Trung Bộ trời rét.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 – 19oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 19 – 22 độ, riêng khu tây bắc 26 – 29oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2 – 3, vùng ven biển cấp 3 – 4. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14 – 17oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 15 – 18oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 – 3. Phía bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 – 18oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 17 – 20 độ, phía nam có nơi 21 – 23oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía nam mây thay đổi ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 – 23oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 27 – 30 độ, phía nam 30 - 33oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 – 20oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 – 35 độ, miền Đông 36 – 37oC.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14 – 16oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 15 – 17oC./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đêm nay, miền Bắc đón thêm không khí lạnh gây mưa
Đêm nay, miền Bắc đón thêm không khí lạnh gây mưa

VOV.VN -Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ, trời tiếp tục rét.

Đêm nay, miền Bắc đón thêm không khí lạnh gây mưa

Đêm nay, miền Bắc đón thêm không khí lạnh gây mưa

VOV.VN -Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ, trời tiếp tục rét.

Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc trời trở rét
Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc trời trở rét

VOV.VN -Từ chiều nay (13/3), các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời trở rét.

Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc trời trở rét

Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc trời trở rét

VOV.VN -Từ chiều nay (13/3), các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời trở rét.

Không khí lạnh tăng cường, nhiều nơi có mưa nhỏ
Không khí lạnh tăng cường, nhiều nơi có mưa nhỏ

VOV.VN -Trong ngày 10/3, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh thuộc Trung Trung Bộ và một số nơi thuộc Nam Trung Bộ.

Không khí lạnh tăng cường, nhiều nơi có mưa nhỏ

Không khí lạnh tăng cường, nhiều nơi có mưa nhỏ

VOV.VN -Trong ngày 10/3, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh thuộc Trung Trung Bộ và một số nơi thuộc Nam Trung Bộ.

Không khí lạnh suy yếu, nhiệt độ cả nước đều tăng
Không khí lạnh suy yếu, nhiệt độ cả nước đều tăng

VOV.VN - Miền Bắc và các tỉnh bắc miền Trung chỉ còn rét về đêm và sáng trong nửa đầu tuần.

Không khí lạnh suy yếu, nhiệt độ cả nước đều tăng

Không khí lạnh suy yếu, nhiệt độ cả nước đều tăng

VOV.VN - Miền Bắc và các tỉnh bắc miền Trung chỉ còn rét về đêm và sáng trong nửa đầu tuần.