EU kêu gọi Serbia và Kosovo chấm dứt các hành động thù địch

VOV.VN - Ngày 14/8, Liên minh châu Âu (EU) đã kêu gọi hai quốc gia Serbia và Kosovo tránh bất kỳ lời lẽ gây kích động và chấm dứt các hành vi thù địch lẫn nhau.

Tuyên bố mới đây từ văn phòng của Đại diện Cấp cao về Chính sách An ninh và Đối ngoại của ông Josep Borrell cho biết, sự gia tăng gần đây của những lời lẽ kích động giữa các quan chức của hai nước Serbia và Kosovo, đặc biệt là những tuyên bố về chiến tranh và xung đột ở Tây Balkan đang khiến cho quan chức EU bày tỏ sự quan ngại.

Tuyên bố cũng lưu ý rằng các chính trị gia của hai nước sẽ phải chịu trách nhiệm về bất kỳ sự leo thang hiện nay và gia tăng nguy cơ bạo lực ở Tây Balkan. Liên minh châu Âu mong muốn các nhà lãnh đạo hai phía sớm thảo luận về những chủ đề thách thức này tại cuộc đối thoại cấp cao tiếp theo vào ngày 18/8 tại Brussels từ đó tạo tiền đề để bình thường hóa quan hệ giữa Kosovo và Serbia.

Trước đó, căng thẳng đang leo thang ở khu vực giáp giới giữa Serbia và lãnh thổ Kosovo, sau khi chính quyền Kosovo thông báo từ 1/8, các giấy tờ của Serbia sẽ hết hiệu lực tại khu vực này. Tất cả các phương tiện mang biển số Serbia sẽ phải có biển số do Kosovo cấp tại các trạm kiểm soát biên giới mới được phép đi vào khu vực này.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh, dù đã 14 năm kể từ khi Kosovo tuyên bố độc lập khỏi Serbia, khoảng 50.000 người Serbia sống ở phía bắc Kosovo vẫn sử dụng biển số xe và giấy tờ do chính quyền Serbia cấp. Quy định này ngay sau đó đã nhận phải phản ứng gay gắt của những người Serbia tại địa phương. Họ đã biểu tình phong tỏa các con đường dẫn đến hai cửa khẩu Jarinje và Bernjak, thậm chí một số đối tượng còn xả súng vào cảnh sát để phản đối quy định mới. Đáp trả lại hành động đó, cảnh sát Kosovo đã đóng cửa hai cửa khẩu biên giới với Serbia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU loay hoay đa dạng hóa khí đốt khi bị Nga cắt nguồn cung
EU loay hoay đa dạng hóa khí đốt khi bị Nga cắt nguồn cung

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) đang cùng Mỹ nhất quyết đối đầu Nga trong vấn đề Ukraine. Khi làm vậy, EU đã phải chấp nhận giảm nguồn cung năng lương từ Nga. Loay hoay tìm cách đa dạng hóa nguồn cung, EU vẫn gặp phải muôn vàn khó khăn, bất trắc.

EU loay hoay đa dạng hóa khí đốt khi bị Nga cắt nguồn cung

EU loay hoay đa dạng hóa khí đốt khi bị Nga cắt nguồn cung

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) đang cùng Mỹ nhất quyết đối đầu Nga trong vấn đề Ukraine. Khi làm vậy, EU đã phải chấp nhận giảm nguồn cung năng lương từ Nga. Loay hoay tìm cách đa dạng hóa nguồn cung, EU vẫn gặp phải muôn vàn khó khăn, bất trắc.

Lệnh cấm nhập than đá Nga vào EU chính thức có hiệu lực
Lệnh cấm nhập than đá Nga vào EU chính thức có hiệu lực

VOV.VN - Lệnh cấm nhập khẩu than đá Nga vào EU đã có hiệu lực từ ngày 10/8. Lệnh cấm này nằm trong gói trừng phạt mà EU ban hành hồi tháng 4. Đây là một trong những gói trừng phạt đầu tiên nhắm trực tiếp vào ngành năng lượng Nga.

Lệnh cấm nhập than đá Nga vào EU chính thức có hiệu lực

Lệnh cấm nhập than đá Nga vào EU chính thức có hiệu lực

VOV.VN - Lệnh cấm nhập khẩu than đá Nga vào EU đã có hiệu lực từ ngày 10/8. Lệnh cấm này nằm trong gói trừng phạt mà EU ban hành hồi tháng 4. Đây là một trong những gói trừng phạt đầu tiên nhắm trực tiếp vào ngành năng lượng Nga.

Nga nối lại hoạt động cung cấp dầu mỏ cho EU
Nga nối lại hoạt động cung cấp dầu mỏ cho EU

VOV.VN - Công ty đường ống dẫn dầu quốc gia Nga Transneft ngày 10/8 cho biết, họ đã nối lại hoạt động bơm dầu qua nhánh phía Nam của đường ông Druzhba bắt đầu từ lúc 14h chiều cùng ngày (giờ Moscow) sau khi tranh cãi liên quan đến việc thanh toán phí trung chuyển được giải quyết.

Nga nối lại hoạt động cung cấp dầu mỏ cho EU

Nga nối lại hoạt động cung cấp dầu mỏ cho EU

VOV.VN - Công ty đường ống dẫn dầu quốc gia Nga Transneft ngày 10/8 cho biết, họ đã nối lại hoạt động bơm dầu qua nhánh phía Nam của đường ông Druzhba bắt đầu từ lúc 14h chiều cùng ngày (giờ Moscow) sau khi tranh cãi liên quan đến việc thanh toán phí trung chuyển được giải quyết.