Nhật Bản chính thức áp đặt tình trạng khẩn cấp lần 3 để đối phó Covid-19

VOV.VN - Tình trạng khẩn cấp tại thủ đô Tokyo và 3 khu vực lân cận của Nhật Bản hôm nay (25/4) chính thức có hiệu lực sau khi tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến nghiêm trọng ở nước này.

Đây là lần thứ 3 Nhật Bản áp đặt tình trạng khẩn cấp kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát hồi tháng 4 năm ngoái. Tình trạng khẩn cấp lần này sẽ kéo dài trong 17 ngày, cho tới 11/5.

Trong vòng 24 giờ qua, Nhật Bản ghi nhận hơn 5.606 ca mắc mới, nâng tổng số ca Covid-19 ở nước này lên 560.000 ca. Riêng thủ đô Tokyo trong 24 giờ qua ghi nhận 876 ca mắc mới. Đây là số ca lây nhiễm trong ngày cao nhất ở Tokyo kể từ khi tình trạng khẩn cấp lần 2 được dỡ bỏ mới đây.

Do tình trạng số ca lây nhiễm tăng mạnh, chính phủ Nhật Bản đang lên kế hoạch đóng cửa các nhà hàng và trung tâm thương mại lớn nhằm hạn chế tụ tập và ngăn ngừa dịch bệnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản lần thứ 3 phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì Covid-19
Nhật Bản lần thứ 3 phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì Covid-19

VOV.VN - Chiều tối nay (23/4), Chính phủ Nhật Bản đã quyết định tái Tuyên bố tình trạng khẩn cấp do dịch Covid-19 đối với 4 tỉnh, thành của Nhật Bản là Tokyo, Kyoto, Osaka và Hyogo. Đây là lần thứ 3 Nhật Bản tuyên bố tình trạng khẩn cấp.

Nhật Bản lần thứ 3 phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì Covid-19

Nhật Bản lần thứ 3 phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì Covid-19

VOV.VN - Chiều tối nay (23/4), Chính phủ Nhật Bản đã quyết định tái Tuyên bố tình trạng khẩn cấp do dịch Covid-19 đối với 4 tỉnh, thành của Nhật Bản là Tokyo, Kyoto, Osaka và Hyogo. Đây là lần thứ 3 Nhật Bản tuyên bố tình trạng khẩn cấp.

Nhật Bản chuẩn bị tái áp đặt tình trạng khẩn cấp
Nhật Bản chuẩn bị tái áp đặt tình trạng khẩn cấp

VOV.VN - Dự kiến trong ngày 23/4, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide sẽ chính thức tái công bố tình trạng khẩn cấp về dịch Covid-19 chỉ sau 1 tháng dỡ bỏ.

Nhật Bản chuẩn bị tái áp đặt tình trạng khẩn cấp

Nhật Bản chuẩn bị tái áp đặt tình trạng khẩn cấp

VOV.VN - Dự kiến trong ngày 23/4, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide sẽ chính thức tái công bố tình trạng khẩn cấp về dịch Covid-19 chỉ sau 1 tháng dỡ bỏ.

Nhật Bản xem xét ban bố tình trạng khẩn cấp trở lại
Nhật Bản xem xét ban bố tình trạng khẩn cấp trở lại

VOV.VN - Trước tình trạng số ca lây nhiễm tăng đột biến trong những ngày gần đây, ngày 20/4 chính quyền Osaka đã chính thức phải yêu cầu chính phủ ban bố tình trạng khẩn cấp để có những biện pháp mạnh tay hơn ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Nhật Bản xem xét ban bố tình trạng khẩn cấp trở lại

Nhật Bản xem xét ban bố tình trạng khẩn cấp trở lại

VOV.VN - Trước tình trạng số ca lây nhiễm tăng đột biến trong những ngày gần đây, ngày 20/4 chính quyền Osaka đã chính thức phải yêu cầu chính phủ ban bố tình trạng khẩn cấp để có những biện pháp mạnh tay hơn ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.