Lại tử vong vì bẫy điện

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Long An đã xảy ra 4 vụ điện giật chết người do bẫy điện

Khoảng 2 giờ sáng nay (4/7), ông Phan Tấn Nghĩa (chủ chòi vịt ở ấp Thuận Nam, xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc, Long An) phát hiện anh Nguyễn Minh Trung (SN 1978, ngụ cùng ấp) bị điện giật chết nằm dưới ruộng nước, cạnh chòi vịt của của mình. Theo người dân ở đây cho biết, dây điện trên đã được ông Nghĩa chăng xung quanh chòi vịt để phòng ngừa kẻ gian đột nhập vào bắt vịt của ông. Qua khám nghiệm thi thể, chân anh Trung bị điện giật cháy sém nhiều nơi.

Mặc dù ông Nghĩa đã thu số dây điện chăng xung quanh chòi vịt, nhưng xác định đây là hành vi cố ý bẫy điện, cơ quan điều tra công an huyện đang làm rõ để khởi tố ông Nghĩa về hành vi giết người.

Được biết, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Long An đã xảy ra 4 vụ điện giật chết người do bẫy điện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên