Lái xe “bí ẩn” không cầm lái chiếc xe gặp nạn ở Lào Cai
Sở GTVT, Ban ATGT tỉnh Lào Cai hiện nay cũng không rõ ai là người đã trực tiếp cầm vô lăng điều khiển chiếc xe vào thời điểm gặp nạn.
Chiều 4/9, ông Đỗ Hữu Bằng - Giám đốc Công ty TNHH MTV Minh Thành Phát (chủ hãng xe Sao Việt) - cho hay, người điều khiển xe khách mang BKS 29B-085.82 tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn là Nguyễn Hữu Thọ. Hiện lái xe này đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai.
Lãnh đạo hãng xe Sao Việt cũng thừa nhận, theo lệnh tăng cường và lệnh vận tải, trên xe có 3 người gồm 2 lái xe là Nguyễn Hải Vân và Nguyễn Hữu Thọ; nhân viên phục vụ xe là Trần Quyết Thắng.
“Xuất bến từ Bến xe Mỹ Đình về Bến xe Phố Mới - Lào Cai, lái xe Nguyễn Hải Vân và Nguyễn Hữu Thọ thay nhau điều khiển xe. Nhưng đến bến xe TP Lào Cai, do vợ bị tai nạn xe máy nên lái xe Nguyễn Hải Vân đã xin ở lại TP Lào Cai để vào viện chăm vợ. Do đó, Nguyễn Hữu Thọ đã trực tiếp lái xe, cùng với nhân viên phục vụ Trần Quyết Thắng đi lên Sa Pa”, ông Bằng cho biết.
Theo lời ông Bằng, khi tai nạn xảy ra, phụ xe Trần Quyết Thắng ôm được vào cửa xe ô tô rồi văng ra ngoài nên chỉ bị thương nhẹ. Còn lái xe Nguyễn Hữu Thọ thì bị vỡ bàng quang, hiện vẫn đang được chạy chữa tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai.
Sáng 5/9, Đại tá Giàng Ly Pao - Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai - cho biết, hiện cơ quan điều tra đang củng cố tài liệu, hồ sơ liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc xảy ra tại Bát Xát - Lào Cai đêm 1/9. Về cái tên Nguyễn Hải Vân, Đại tá Pao cho hay: “Không có ông nào tên là Nguyễn Hải Vân điều khiển ô tô gây tai nạn cả. Mọi việc chúng tôi đang làm rõ. Sẽ có thông tin chính thức khi có kết quả điều tra cuối cùng”.
Trong một diễn biến khác, mặc dù đã bị Sở GTVT Hà Nội và Lào Cai tạm đình chỉ và thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải hành khách, nhưng Công ty TNHH MTV Minh Thành Phát vẫn bán vé cho hành khách tại 2 đầu Hà Nội và Lào Cai.
Trước đó ông Nguyễn Trọng Hài - Giám đốc Sở GTVT Lào Cai - đã khẳng định, hãng xe Sao Việt đã bị đình chỉ tạm thời Giấy phép kinh doanh vận tải hành khách để phục vụ công tác điều tra. Tại Hà Nội, Sở GTVT cũng đã ra quyết định đình chỉ hoạt động kinh doanh vận tải đối với Công ty Minh Thành Phát. Như vậy hãng xe Sao Việt hoàn toàn không được phép bán vé, chở khách và hoạt động trong kinh doanh vận tải.
Trả lời về vấn đề này, ông Đỗ Hữu Bằng cũng cho biết, phía công ty đã dừng các chuyến xe chở khác theo yêu cầu của cơ quan chức năng.
Chiều 4/9, có mặt tại văn phòng Công ty TNHH Minh Thành Phát trên đường Giải Phóng - Hà Nội, PV Dân trí ghi nhận mọi hoạt động bán vé đi lại cho hành khách vẫn diễn ra bình thường.
Không có gì khó khăn khi phóng viên đề nghị mua vé từ Hà Nội đi Lào Cai với giá 250.000 đồng. Mặc dù nhân viên bán vé nói là chuyến 20h đã hết chỗ, nhưng nhà xe vẫn thu tiền và nói sẽ sắp xếp cho chúng tôi đi chuyến 21h. Điều lạ là trên vé xe lại ghi xe khởi hành ngày 3/8/2014, thời điểm trước khi xảy ra vụ tai nạn.
Nhà xe Sao Việt nhiều lần bị "sờ gáy"
Theo Sở GTVT tỉnh Lào Cai, tối 13/5, do 2 lái xe của hãng Sao Việt cố tình xuất bến chậm nên Bến xe Lào Cai đã không làm thủ tục, sau đó 2 nhân viên nhà xe đã có hành vi xử sự thiếu văn hóa.
Ngày 27/5, Sở GTVT Lào Cai và Bến xe khách Lào Cai đã phải làm việc với Công ty Minh Thành Phát về việc đậu đỗ, đón trả khách của phương tiện và thái độ, cư xử của nhân viên, lái xe Công ty.
Ngày 25/8, Sở GTVT đã phát hiện nhà xe Sao Việt vi phạm quy định dừng đón khách tại lòng, lề đường tại khu tái định cư cạnh lý trình Km224 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.
Ngày 26/8, Sở GTVT Lào Cai đã xử phạt buộc chấm dứt các hoạt động bán vé và xe dừng đón khách sai quy định đối với Công ty TNHH MTV Minh Thành Phát. Yêu cầu Minh Thành Phát phải chấm dứt ngay việc tự ý mở điểm bán vé tại xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng.
Tính đến thời điểm xảy ra tai nạn ngày 1/9, hãng xe khách Sao Việt chỉ bị xử lý vi phạm với hình thức “nhắc nhở”./.