Học sinh Israel tựu trường trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn bùng phát

VOV.VN - Khoảng 2,5 triệu trẻ em Israel dự kiến ​​sẽ quay lại trường học trong tháng 9 này và tự xét nghiệm Covid-19 tại nhà trước khi tới lớp.

Các trường học ở Israel đã gửi bộ dụng cụ xét nghiệm Covid-19 về nhà cho các gia đình để tự xét nghiệm Covid-19 cho trẻ trước trước khi tham gia các lớp học nhằm ngăn ngừa sự lây của dịch. Israel dự kiến cho học sinh quay lại học trực tiếp, mang theo tấm chắn giọt bắn và tự làm các xét nghiệm Covid-19 trước khi tới lớp. Trẻ em ở các nhóm tuổi khác nhau bao gồm cả số học sinh đã được tiêm chủng vẫn phải xét nghiệm Covid-19 trước khi tới trường.

Chính phủ Israel vừa phê duyệt việc mở cửa trở lại các trường học và thực hiện các quy định mới bổ sung về phòng dịch. Theo quy định mới về phòng dịch Covid-19, hệ thống Thẻ xanh sẽ được mở rộng cho các lĩnh vực y tế và giáo dục.

Những giáo viên chưa được tiêm chủng phải xét nghiệm hai lần một tuần để đảm bảo không bị mắc bệnh. Ở các thành phố có tỷ lệ lây nhiễm cao, học sinh vẫn phải tham gia các lớp học từ xa cho đến khi đạt được tỷ lệ tiêm chủng cao hơn 70%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia cấp phép tiêm chủng trẻ em 12-15 tuổi, 90.000 học sinh ở Mỹ cách ly do Covid-19
Australia cấp phép tiêm chủng trẻ em 12-15 tuổi, 90.000 học sinh ở Mỹ cách ly do Covid-19

VOV.VN - Hôm nay (27/8), Australia vừa quyết định tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 12 đến 15 tuổi. Vaccine được sử dụng cho đối tượng này là Pfizer và việc tiêm chủng cho đối tượng này sẽ được bắt đầu từ giữa tháng 9 tới.

Australia cấp phép tiêm chủng trẻ em 12-15 tuổi, 90.000 học sinh ở Mỹ cách ly do Covid-19

Australia cấp phép tiêm chủng trẻ em 12-15 tuổi, 90.000 học sinh ở Mỹ cách ly do Covid-19

VOV.VN - Hôm nay (27/8), Australia vừa quyết định tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 12 đến 15 tuổi. Vaccine được sử dụng cho đối tượng này là Pfizer và việc tiêm chủng cho đối tượng này sẽ được bắt đầu từ giữa tháng 9 tới.

Nhiều nước báo động số ca mắc Covid-19 ở trẻ em khi mùa tựu trường đến gần
Nhiều nước báo động số ca mắc Covid-19 ở trẻ em khi mùa tựu trường đến gần

VOV.VN - Trong bối cảnh biến thể Delta ngày càng dịch chuyển sang “tấn công” những người trẻ tuổi và khỏe mạnh hơn, cơ quan y tế nhiều nước tuần qua đã báo động sự gia tăng số ca mắc Covid-19 ở trẻ em. Đây là một diễn biến đáng lo ngại khi trẻ em dưới 12 tuổi chưa thuộc nhóm được tiêm chủng.

Nhiều nước báo động số ca mắc Covid-19 ở trẻ em khi mùa tựu trường đến gần

Nhiều nước báo động số ca mắc Covid-19 ở trẻ em khi mùa tựu trường đến gần

VOV.VN - Trong bối cảnh biến thể Delta ngày càng dịch chuyển sang “tấn công” những người trẻ tuổi và khỏe mạnh hơn, cơ quan y tế nhiều nước tuần qua đã báo động sự gia tăng số ca mắc Covid-19 ở trẻ em. Đây là một diễn biến đáng lo ngại khi trẻ em dưới 12 tuổi chưa thuộc nhóm được tiêm chủng.

Israel tiêm vaccine mũi 3 cho người trên 40 tuổi, Nhật có nhiều ca Covid-19 là trẻ em
Israel tiêm vaccine mũi 3 cho người trên 40 tuổi, Nhật có nhiều ca Covid-19 là trẻ em

VOV.VN - Israel chuẩn bị tiêm mũi vaccine tăng cường thứ 3 cho những người trên 40 tuổi, trong bối cảnh nước này đang chứng kiến sự gia tăng nhanh trở lại số ca mắc Covid-19 mới do biến thể Delta lây lan. Trong khi đó, Nhật Bản đã ghi nhận nhiều ca mắc Covid-19 ở sản phụ và trẻ em.

Israel tiêm vaccine mũi 3 cho người trên 40 tuổi, Nhật có nhiều ca Covid-19 là trẻ em

Israel tiêm vaccine mũi 3 cho người trên 40 tuổi, Nhật có nhiều ca Covid-19 là trẻ em

VOV.VN - Israel chuẩn bị tiêm mũi vaccine tăng cường thứ 3 cho những người trên 40 tuổi, trong bối cảnh nước này đang chứng kiến sự gia tăng nhanh trở lại số ca mắc Covid-19 mới do biến thể Delta lây lan. Trong khi đó, Nhật Bản đã ghi nhận nhiều ca mắc Covid-19 ở sản phụ và trẻ em.