Lạng Sơn tịch thu 3.200 con gia cầm giống nhập lậu

VOV.VN - Đội quản lý thị trường số 3 tiến hành bàn giao cho Trạm thú y huyện Lộc Bình tiêu hủy số gia cầm giống nhập lậu theo đúng quy định

Sáng 1/8, Đội quản lý thị trường số 3 phối hợp với Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an huyện Lộc Bình ( Lạng Sơn) phát hiện 2 đối tượng gồm Phạm Văn Mai  và Vương Văn Lành đều trú tại thôn Chi Ma xã Yên Khoái  huyện Lộc Bình chở gà thuê bằng xe mô tô. Đội công tác tiến hành lập biên bản và tịch thu 2.400 con gà giống nhập lậu và xử phạt hành chính 2 triệu đồng mỗi đối tượng.

Cũng trong sáng nay, tại địa bàn thôn Bản Khiếng xã Hữu Khánh huyện Lộc Bình, Đội công tác cũng phát hiện đối tượng Hoàng Văn Duyên, trú ở thôn Chi Ma  xã Yên Khoái chở 800 con vịt giống nhập lậu. Đội đã tiến hành lập biên bản và xử phạt hành chính 800.000 đồng. 

Đội  quản lý thị trường số 3 tiến hành bàn giao cho Trạm thú y của huyện Lộc Bình tiêu hủy 3.200 con gia cầm giống nhập lậu nêu trên theo đúng quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội bắt giữ 5 tấn gia cầm giống nhập lậu
Hà Nội bắt giữ 5 tấn gia cầm giống nhập lậu

Toàn bộ số gia cầm trên được mua từ bên kia biên giới Trung Quốc, sau đó chuyển về theo đường mòn

Hà Nội bắt giữ 5 tấn gia cầm giống nhập lậu

Hà Nội bắt giữ 5 tấn gia cầm giống nhập lậu

Toàn bộ số gia cầm trên được mua từ bên kia biên giới Trung Quốc, sau đó chuyển về theo đường mòn

Thu giữ 11.500 con gia cầm giống nhập lậu
Thu giữ 11.500 con gia cầm giống nhập lậu

(VOV)- Công an Lạng Sơn cho biết, số gia cầm này có xuất xứ từ Trung Quốc, đang được vận chuyển trái phép vào Việt Nam để tiêu thụ.

Thu giữ 11.500 con gia cầm giống nhập lậu

Thu giữ 11.500 con gia cầm giống nhập lậu

(VOV)- Công an Lạng Sơn cho biết, số gia cầm này có xuất xứ từ Trung Quốc, đang được vận chuyển trái phép vào Việt Nam để tiêu thụ.