Lào Cai bắt hơn 300 kg gà nhập lậu

(VOV) -Sáng 19/11, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai bắt giữ hơn 300kg gà nhập lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Trước đó, vào lúc 4h20 sáng 19/11, tại khu vực tổ 29, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, Đội Quản lý thị trường số 1 phối hợp với các lực lượng chống buôn lậu phát hiện một số đối tượng vận chuyển gà bằng thuyền qua sông Hồng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu 7 lồng gà, với trọng lượng khoảng 280 kg gà có nguồn gốc từ Trung Quốc. Và đến khoảng 9h sáng, lực lượng chức năng lại phát hiện, thu tiếp 2 lồng gà không có chủ (có trọng lượng khoảng 50kg) tại khu vực phường Lào Cai.

Thời gian gần đây, việc nhập lậu các loại gà siêu trứng thải loại trên địa bàn Lào Cai có chiều hướng gia tăng. Tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiên quyết hạn chế đến mức thấp nhất hàng cấm, hàng lậu, hàng kém chất lượng, trong đó các loại gà này, vượt qua biên giới vào Việt Nam.

Ông Lê Hải Đăng, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1, thuộc Chi cục Quản lý thị trường Lào Cai cho biết: Đội phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng như công an tỉnh, lực lượng thú y, biên phòng, hải quan…  phân công thường trực 24/24, kiểm tra kiểm soát việc buôn bán, vận chuyển  hàng nhập lậu, đặc biệt trong thời điểm này là mặt hàng thực phẩm, gà, nội tạng động vật…  được nhập lậu vào Việt Nam để tiêu thụ.

Lúc 10h30 sáng cùng ngày, toàn bộ số gà nhập lậu trên đã được lực lượng chức năng lập biên bản đưa đi tiêu hủy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội: Tiêu hủy 3,5 tấn gà nhập lậu
Hà Nội: Tiêu hủy 3,5 tấn gà nhập lậu

Lái xe Vũ Văn Hoàn, 40 tuổi, ở huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh khai nhận được thuê chở số gà này từ Móng Cái về Hà Nội tiêu thụ.

Hà Nội: Tiêu hủy 3,5 tấn gà nhập lậu

Hà Nội: Tiêu hủy 3,5 tấn gà nhập lậu

Lái xe Vũ Văn Hoàn, 40 tuổi, ở huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh khai nhận được thuê chở số gà này từ Móng Cái về Hà Nội tiêu thụ.

Bắt được số lượng lớn gà nhập lậu
Bắt được số lượng lớn gà nhập lậu

Chủ lô hàng này là Dương Tuấn Anh, sinh năm 1970, ở phường Trung Phụng, quận Đống Đa.

Bắt được số lượng lớn gà nhập lậu

Bắt được số lượng lớn gà nhập lậu

Chủ lô hàng này là Dương Tuấn Anh, sinh năm 1970, ở phường Trung Phụng, quận Đống Đa.

Hà Nội: 2 ngày thu giữ gần 9 tấn gà nhập lậu
Hà Nội: 2 ngày thu giữ gần 9 tấn gà nhập lậu

Số gà thu giữ có nguồn gốc từ Trung Quốc, là loại gà đẻ trứng nuôi công nghiệp đã hết chu kỳ sinh sản bị loại thải, khá nhiều con gà đã chết cứng, được nhồi trong các lồng nhựa

Hà Nội: 2 ngày thu giữ gần 9 tấn gà nhập lậu

Hà Nội: 2 ngày thu giữ gần 9 tấn gà nhập lậu

Số gà thu giữ có nguồn gốc từ Trung Quốc, là loại gà đẻ trứng nuôi công nghiệp đã hết chu kỳ sinh sản bị loại thải, khá nhiều con gà đã chết cứng, được nhồi trong các lồng nhựa

Bắt 7 tấn gà nhập lậu
Bắt 7 tấn gà nhập lậu

Chủ hàng và tài xế khai nhận, số gà này được mua ở cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh, đang trên đường vận chuyển về các tỉnh, thành phía Bắc để tiêu thụ.

Bắt 7 tấn gà nhập lậu

Bắt 7 tấn gà nhập lậu

Chủ hàng và tài xế khai nhận, số gà này được mua ở cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh, đang trên đường vận chuyển về các tỉnh, thành phía Bắc để tiêu thụ.

Có thể ngăn chặn được gà nhập lậu
Có thể ngăn chặn được gà nhập lậu

(VOV) - Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định điều này khi báo cáo trước Quốc hội sáng 14/11.

Có thể ngăn chặn được gà nhập lậu

Có thể ngăn chặn được gà nhập lậu

(VOV) - Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định điều này khi báo cáo trước Quốc hội sáng 14/11.

Bắt giữ, tiêu huỷ 3 tấn gà và 10.000 trứng gà nhập lậu
Bắt giữ, tiêu huỷ 3 tấn gà và 10.000 trứng gà nhập lậu
Hà Nội: Tiêu hủy 2,5 tấn gà nhập lậu từ Trung Quốc
Hà Nội: Tiêu hủy 2,5 tấn gà nhập lậu từ Trung Quốc

Số gà này nguồn gốc từ Trung Quốc, được mua từ Móng Cái, Quảng Ninh đưa về Hà Nội tiêu thụ.

Hà Nội: Tiêu hủy 2,5 tấn gà nhập lậu từ Trung Quốc

Hà Nội: Tiêu hủy 2,5 tấn gà nhập lậu từ Trung Quốc

Số gà này nguồn gốc từ Trung Quốc, được mua từ Móng Cái, Quảng Ninh đưa về Hà Nội tiêu thụ.