Lật xe trên đèo Lò Xo

Ít nhất có hơn 20 hành khách đi trên xe bị thường, trong đó có 7 người bị thương nặng.

Lúc 4 giờ sáng nay (13/2), trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua đèo Lò Xo, thuộc địa phận xã Đắc Man, huyện Đắc Glei, tỉnh Kon Tum, xe  khách mang biển kiểm soát 98K-3517 chạy tuyến Bắc Giang- Thành Phố Hồ Chí Minh đang lưu thông hướng từ Bắc vào Nam đã bất ngờ bị lật.

Hậu quả có ít nhất có hơn 20 hành khách trên xe bị thương, có 7 người bị thương nặng, trong đó có cả một số em nhỏ. Hiện số người bị thương đang được nhân viên của Trung tâm y tế huyện Đăk Glei sơ, cấp cứu. Những người bị thương nặng được chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cấp cứu.

Chị Nguyễn Thị Lương, mẹ của ba con nhỏ đi từ tỉnh Bắc Ninh vào tỉnh Bình Dương, trong đó có cháu Nguyễn Thị Ngọc, 10 tuổi bị thương nặng chắc chắn phải cắt bỏ một cánh tay bàng hoàng cho biết: “Trước khi bị lật khoảng 20 phút, chiếc xe đã được dừng lại để sửa. Đang đi chiếc xe bất ngờ bị lật ngang qua đường. Tất cả mọi người trên xe phải chui ra ngoài, từng người một ra. Người bị thương ở tay, người bị thương ở đầu…”.

Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do xe khách mất thắng khiến chiếc xe bị lật quay ngang trên quốc lộ 14. Vụ tai nạn xảy ra đã gây ùn tắc hơn 2 tiếng đồng hồ trên đèo Lò Xo.

Đến 5h30 phút sáng nay, chiếc xe khách mới được đội cứu hộ giao thông kéo vào lề đường và các phương tiện tiếp tục lưu thông trở lại. Các hành khách bị thương đã kịp thời được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum và Trung tâm y tế huyện Đắc Glei. Các hành khách bị thương nhẹ đã được xuất viện và bố trí phương tiện để tiếp tục hành trình.

Công an tỉnh Kon Tum đang tiếp tục việc điều tra hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên