Lễ cầu siêu tại đền Cửa Ông

VOV.VN -Buổi lễ nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 700 năm ngày mất của Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng

Chiều 18/09 tại đền Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra lễ cầu siêu tưởng niệm các vị anh hùng dân tộc, những người con đã có công lao, đóng góp, và hi sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. 

Buổi lễ được bắt đầu từ lúc 15h chiều, và được diễn ra trong không khí trang nghiêm và thành kính, thể hiện truyền thống cao đẹp của dân tộc “uống nước nhớ nguồn” đồng thời bày tỏ tính kế thừa, phát huy truyền thống cha ông của thế hệ cán bộ, chiễn sĩ và nhân dân trên địa bàn thành phố Cảm Phả nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung ngày hôm nay.

Năm nay, lần đầu tiên Lễ kỷ niệm 700 năm ngày mất của Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng được tổ chức với quy mô cấp thành phố nhưng đã nhận được sự đồng thuận tham gia của các ban ngành đoàn thể và toàn bộ nhân dân trên địa bàn tỉnh. Những ngày gần đây công tác chuẩn bị đã và đang được kiện toàn, hoàn chỉnh để Ngày lễ kỷ niệm diễn ra vào ngày 20/09 tới được thành công tốt đẹp

Tại quảng trường tượng đài Trần Quốc Tảng, hàng nghìn Phật tử, nhân dân các địa phương đã ngồi tập trung háo hức chờ đến giờ bắt đầu buổi Lễ cầu siêu. Rợp trời cờ xí, cờ hội cùng hàng trăm mâm hoa quả từ khắp mọi miền quê hương đất nước được bày rất đẹp mắt, tạo ra một không khí Lễ hội thực sự. Hàng trăm Phật tử trong bộ áo nâu, áo chàm thành kính đứng hai bên Lễ đài thực hiện lễ cầu siêu.

Ông Phạm Văn Kính, Ủy viên thường vụ thành ủy, bí thư Đảng bộ Phường Cửa Ông, thành viên Ban tổ chức Lễ hội cho biết: “Tổ chức Lễ tưởng niệm 700 năm này, thành phố Cẩm Phả tổ chức 3 nội dung lớn. Một là lễ cầu siêu, thứ 2 là tổ chức hội thảo khoa học về vị danh tướng nhà Trần, Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng và nội dung thứ 3 là tổ chức lễ tưởng niệm ngày mất cảu người. Thành phố Cẩm Phả đã huy động toàn bộ lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ của thành phố để giữ an ninh trật tự, phân luồng giao thông để tránh ùn tắc giao thông đảm bảo an toàn cho khách thập phương đến Lễ tưởng niệm.”

Vào 2 ngày 19 và 20 tháng 9, Lễ hội kỷ niệm 700 năm ngày mất Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng tiếp tục diễn ra trọng thể tại thành phố Cẩm Phả với nhiều hoạt động văn hóa truyền thống đặc sắc, cùng với cuộc Hội thảo khoa học về đóng góp và vai trò của Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng trong tiến trình lịch sử dân tộc. Lễ dâng hương tưởng niệm 700 năm ngày mất của Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khai hội đền Cửa Ông
Khai hội đền Cửa Ông

Ngày 27/2 (tức mồng 3 tháng 2 âm lịch), UBND phường Cửa Ông (TX Cẩm Phả) tổ chức khai hội đền Cửa Ông.

Khai hội đền Cửa Ông

Khai hội đền Cửa Ông

Ngày 27/2 (tức mồng 3 tháng 2 âm lịch), UBND phường Cửa Ông (TX Cẩm Phả) tổ chức khai hội đền Cửa Ông.

Quảng Ninh: 5 vạn khách hành hương dự khai hội Đền Cửa Ông
Quảng Ninh: 5 vạn khách hành hương dự khai hội Đền Cửa Ông

Khoảng 5 vạn khách hành hương đã đến dự Lễ hội Đền Cửa Ông diễn ra ngày 18/3 (tức mùng 3/2 âm lịch) tại phường Cửa Ông, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh: 5 vạn khách hành hương dự khai hội Đền Cửa Ông

Quảng Ninh: 5 vạn khách hành hương dự khai hội Đền Cửa Ông

Khoảng 5 vạn khách hành hương đã đến dự Lễ hội Đền Cửa Ông diễn ra ngày 18/3 (tức mùng 3/2 âm lịch) tại phường Cửa Ông, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.