Lễ hội Mardi Gras lần đầu tiên tổ chức ở Hà Nội

VOV.VN - Tối 24/3, lễ hội Mardi Gras được tổ chức tại Đại sứ quán Australia nhằm tôn vinh cộng đồng LGBT tại Việt Nam.

Sự kiện Hanoi Mardi Gras Festival lần đầu tiên được tổ chức ở Hà Nội.
Chương trình có sự góp mặt của Ngài Craig Chittick, Đại sứ Ôxtrâylia tại Việt Nam và chị Laura Sweeney - một nhà hoạt động về quyền LGBTI lâu năm tại Úc. 
Ngài Craig Chittick chụp ảnh với các thi sinh tham sự phần thi trang phục.
Các bạn trẻ tới tham dự Festival...
Các vị khách nước ngoài cũng rất hào hứng với chương trình.
Tiết mục mở đầu chương trình...

Các bạn trẻ chăm chú theo dõi...

Những hình ảnh rất đẹp tại lễ hội...

Những thông điệp, những câu chuyện cảm động được gửi mới chương trình trông qua tuần kể chuyện "Đường đến Mardi Gras".
Hai tác giả đạt giải nhì của tuần kể chuyện "Đường đến Mardi Gras".
Và đây là giải nhất của tuần kể chuyện "Đường đến Mardi Gras".
Bài hát "Bay" do Thuỳ Trang mang đến khuấy động chương trình.
Các vị giám khảo của cuộc thi thời trang "Sắc màu Mardi Gras": Ngài Craig Chittick, Đại sứ Ôxtrâylia tại Việt Nam; Hoa hậu Việt Nam 2010 Đặng Thị Ngọc Hân...
Tác phẩm đầu dự thi cuộc thi thời trang "Sắc màu Mardi Gras".
Nguyễn Ngọc Tiến - TP Hồ Chí Minh
Tác phẩm thứ hai...
Vanessa Queen - Hải Phòng
Jessica Nguyễn - TP Hồ Chí Minh
Đôi cách lớn màu đỏ rực gây ấn tượng mạnh với tất cả mọi người có mặt trong buổi lễ.
Tác phẩm dự thi của Hà Thị Mai - Hà Nội
Tác phẩm được trình diễn trên một bản nhạc tình yêu sâu lắng cùng với những tình cảm của hai nhân vật chính mang lại, đã gây xúc động mạnh cho tất cả các vị khách có mặt ở đây.
Phần thi của Nguyễn Ngọc Hà - Hải Phòng
Phần trình diễn của Đô Đô đến từ Hà Nội.
Tác phẩm dự thi của Vũ Hoài Phương - Hà Nội
Vũ Hoài Phương đã hoá thân thành một nghễ sĩ ballet...
...mang đến cho khán giả những điều múa uyển chuyển, đẹp đẽ.
Betty Queen - Hải Phòng
Bộ trang phục bắt mắt gây ấn tượng mạnh.
Và đây là tác phẩm dự thi cuối cùng của Hương Na Nguyễn đến từ Hà Nội
Bộ trang phục này được lấy cảm hứng từ trang phục truyền thống và chất liệu dân gian.
Trong thời gian chờ đời BGK làm việc, các tiết mục văn nghệ tiếp tục khuấy động buổi lễ.

Ba vị khám giảo đã quay lại sân khấu để công bố kết quả.
Ba giải nhì của cuộc thi được trao cho Nguyễn Ngọc Tiến, Vũ Hoài Phương và Jessica Nguyễn (Ngoài Jessica dành được giải thí sinh được yêu thích nhất do khán giải bình chọn).
Và giải nhất cuộc thi thời trang "Sắc màu Mardi Gras" được trao cho tác phẩm của Hương Na Nguyễn.
Giải thưởng dành cho thí sinh xuất sắc nhất do BGK bình chọn: 01 máy bay khứ hồi tới tham dự sự kiện Mardi Gras kèm 3 đêm ở khách sạn tại Sydney vào tháng 3/2018.
Sự kiện đã diễn ra thành công và thu hút rất nhiều các bạn trẻ tham dự.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nao lòng mùa hoa gạo tháng Ba rực đỏ chốn quê nhà
Nao lòng mùa hoa gạo tháng Ba rực đỏ chốn quê nhà

VOV.VN - Tháng 3 là mùa hoa gạo, mùa của những luyến tiếc, nhớ thương khi hoài niệm về những ngày thơ ấu chốn quê nhà.

Nao lòng mùa hoa gạo tháng Ba rực đỏ chốn quê nhà

Nao lòng mùa hoa gạo tháng Ba rực đỏ chốn quê nhà

VOV.VN - Tháng 3 là mùa hoa gạo, mùa của những luyến tiếc, nhớ thương khi hoài niệm về những ngày thơ ấu chốn quê nhà.

Chùm ảnh: Nét ngây thơ, trong trẻo tựa thiên thần của trẻ em vùng cao
Chùm ảnh: Nét ngây thơ, trong trẻo tựa thiên thần của trẻ em vùng cao

VOV.VN -Vẻ ngây thơ, trong trẻo của những em bé vùng cao nguyên Mộc Châu luôn mang tới nhiều cảm xúc cho những vị khách từng một lần đặt chân tới mảnh đất này.

Chùm ảnh: Nét ngây thơ, trong trẻo tựa thiên thần của trẻ em vùng cao

Chùm ảnh: Nét ngây thơ, trong trẻo tựa thiên thần của trẻ em vùng cao

VOV.VN -Vẻ ngây thơ, trong trẻo của những em bé vùng cao nguyên Mộc Châu luôn mang tới nhiều cảm xúc cho những vị khách từng một lần đặt chân tới mảnh đất này.