Lực lượng vũ trang VN triển khai cứu hộ máy bay Malaysia

VOV.VN -Vào 15h35' ngày 8/3, Bộ Tư lệnh Vùng 5 đã điều 2 tàu hải quân thẳng tiến tới vùng biển nghi là có máy bay bị mất tích.

Liên quan đến sự việc một máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines chở 239 người trên đường tới Bắc Kinh mất tích, vào 11h sáng 8/3 tại vùng biển giáp ranh giữa Việt Nam và Malaysia, các lực lượng vũ trang ở Tây Nam Bộ triển khai ngay các phương án tìm kiếm cứu nạn cứu hộ máy bay của nước bạn bị nghi mất tích. 

Theo đó, vào lúc 15h35 phút chiều 8/3, Bộ Tư lệnh Vùng 5 đã điều 2 tàu hải quân là HQ 954 và HQ 637 rời căn cứ Vùng tại Phú Quốc thẳng tiến tới vùng biển nghi là có máy bay bị mất tích để thực hiện công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Theo kế hoạch, 15 tiếng sau các tàu này sẽ có mặt tại khu vực biển kể trên và bắt đầu các hoạt động tìm kiếm.

Vệt nghi dầu loang tìm thấy nằm ở góc trên bên trái vùng Việt Nam khoanh vùng nghi vấn máy bay bị mất tích

Các tàu này khi đến vùng biển kể trên sẽ sử dụng các thiết bị công nghệ hiện đại để dò, tìm trên biển; trên tàu có các xuồng cứu sinh, thuốc men và nhiều dụng cụ y tế; về lương thực thực phẩm đủ thức ăn tươi cho 1 tháng và thức ăn khô cho 3 tháng trên biển. Bên cạnh đó, Vùng 5 Hải quân cũng yêu cầu các đơn vị của Vùng đóng chân trên các đảo tiền tiêu như Thổ Chu cũng sẵn sàng nhận lệnh khi có yêu cầu.

Về công tác tham gia cứu nạn lần này, Chuẩn đô đốc Ngô Văn Phát – Chính ủy Hải quân vùng 5 cho biết: Hiện nay, Hải quân Vùng 5 đã điều hai tàu. Một tàu chuyên cứu hộ cứu nạn và một tàu vận tải đã xuất phát đi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn với máy bay của Malaysia. Ngoài ra tất cả lực lượng còn lại thì sẵn sàng chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, khi có lệnh của trên thì Hải quân Vùng 5 sẵn sàng đi ứng cứu.

Cũng trong chiều nay, tại sân bay Cần Thơ, Quân chủng Phòng không đã đã điều 2 trực thăng (số hiệu 02 và 04) xuất phát lên đường cứu nạn. Riêng Bộ Tư lệnh quân khu 9 đã chỉ huy Bộ chỉ huy quân sự các tỉnh ven biển trong tư thế sẵn chuẩn bị  lực lượng và phương tiện kỹ thuật tham gia cứu hộ nạn.

Theo Đại tá Lê Văn Minh, Chỉ huy trưởng Cảnh sát biển vùng 4 cho biết, sáng nay, khi nhận được lệnh của Bộ Tư Lệnh Cảnh sát biển về việc tìm kiếm máy bay của Malaysia nghi là bị mất tích, 2 tàu của Cảnh sát biển Vùng 4 là CSB 2001 và CSB 2002 đang hoạt động tại Ty Nam Côn Sơn và Đảo Hòn Khoai trên hành trình trở về đã được lệnh quay trở lại vùng biển giáp ranh giữa Việt Nam và Malaysia.

Dự kiến lúc 18h30 phút tối nay, 2 tàu tuần tra chuyên dụng này sẽ đến vùng biển giáp ranh trên. Ngay khi tới vùng biển này, 2 tàu sẽ triển khai ngay các hoạt động tìm kiếm trong phạm vi hơn 130 km2. Theo đó, các tàu sẽ sử dụng camera hồng ngoại và camera quan sát đêm  cùng nhiều trang thiết bị hiện đại khác để tìm kiếm máy bay bị nạn. Trên các tàu này hiện có đầy đủ các trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn như là xuồng cao tốc, phao cứu sinh; các thiết bị vật tư y tế.

Tuy nhiên theo Đại tá Lê Văn Minh, một khó khăn hiện nay là việc xác định vị trí máy bay bị nghi là mất tích vẫn chưa chính xác. Theo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển thông báo, máy bay có thể bị mất tích vào khoảng tọa độ khoảng 72 hải lý trong phạm vi rộng với bán kính  khoảng 130 km2 ở vùng biển chồng lấn giữa Việt Nam và Malaysia; hướng gió và dòng chảy có thể liên tục thay đổi, việc tìm kiếm sẽ gặp không ít khó khăn.

Tuy nhiên với quyết tâm và nỗ lực cao độ, Cảnh sát biển Vùng 4 sẽ sát cánh cùng với các lực lượng để việc tìm kiếm máy bay nghi là mất tích có hiệu quả. Đại tá Lê Văn Minh, Chỉ huy trưởng Cảnh sát biển vùng 4 cho biết thêm: “Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm và hy vọng sẽ tìm thấy để báo cáo với Bộ Tư lệnh và các lực lượng làm nhiệm vụ tiếp theo”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyên gia nói về vụ mất tích kỳ lạ của chiếc Boeing 777
Chuyên gia nói về vụ mất tích kỳ lạ của chiếc Boeing 777

VOV.VN - Các dữ liệu bay trực tuyến cho thấy chiếc máy bay nổi tiếng an toàn này đã mất độ cao nhanh chóng và bị đổi hướng.

Chuyên gia nói về vụ mất tích kỳ lạ của chiếc Boeing 777

Chuyên gia nói về vụ mất tích kỳ lạ của chiếc Boeing 777

VOV.VN - Các dữ liệu bay trực tuyến cho thấy chiếc máy bay nổi tiếng an toàn này đã mất độ cao nhanh chóng và bị đổi hướng.

Tàu cảnh sát biển VN sắp tiếp cận vùng máy bay mất tích
Tàu cảnh sát biển VN sắp tiếp cận vùng máy bay mất tích

VOV.VN - 2 tàu đầu tiên của Cảnh sát biển Vùng 4 tiếp cận vùng biển máy bay mất tích là CSB 2001 và CSB 2002.

Tàu cảnh sát biển VN sắp tiếp cận vùng máy bay mất tích

Tàu cảnh sát biển VN sắp tiếp cận vùng máy bay mất tích

VOV.VN - 2 tàu đầu tiên của Cảnh sát biển Vùng 4 tiếp cận vùng biển máy bay mất tích là CSB 2001 và CSB 2002.

2 tầu Hải quân Việt Nam đang trên đường tìm máy bay mất tích
2 tầu Hải quân Việt Nam đang trên đường tìm máy bay mất tích

VOV.VN - Vào lúc 15 h 35 phút chiều nay (8/3), Bộ Tư lệnh Vùng đã điều ngay 2 tàu hải quân là HQ 954 và HQ 637 rời căn cứ.

2 tầu Hải quân Việt Nam đang trên đường tìm máy bay mất tích

2 tầu Hải quân Việt Nam đang trên đường tìm máy bay mất tích

VOV.VN - Vào lúc 15 h 35 phút chiều nay (8/3), Bộ Tư lệnh Vùng đã điều ngay 2 tàu hải quân là HQ 954 và HQ 637 rời căn cứ.

Chưa xác định chính xác vị trí của máy bay Malaysia
Chưa xác định chính xác vị trí của máy bay Malaysia

VOV.VN - Đây là thông tin do ông Lại Xuân Thanh – Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam cho biết khi trả lời phỏng vấn của VOV.

Chưa xác định chính xác vị trí của máy bay Malaysia

Chưa xác định chính xác vị trí của máy bay Malaysia

VOV.VN - Đây là thông tin do ông Lại Xuân Thanh – Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam cho biết khi trả lời phỏng vấn của VOV.

Việt Nam chia sẻ với thân nhân hành khách máy bay mất tích
Việt Nam chia sẻ với thân nhân hành khách máy bay mất tích

Các cơ quan chức năng của Việt Nam đã chủ động, tích cực phối hợp triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn

Việt Nam chia sẻ với thân nhân hành khách máy bay mất tích

Việt Nam chia sẻ với thân nhân hành khách máy bay mất tích

Các cơ quan chức năng của Việt Nam đã chủ động, tích cực phối hợp triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn

"Nhiều khả năng máy bay rơi vào vùng FIR của Việt Nam"
"Nhiều khả năng máy bay rơi vào vùng FIR của Việt Nam"

Cục trưởng Lại Xuân Thanh: Nếu tai nạn xảy ra, khả năng rất cao là máy bay sẽ rơi vào vùng FIR của Việt Nam.

"Nhiều khả năng máy bay rơi vào vùng FIR của Việt Nam"

"Nhiều khả năng máy bay rơi vào vùng FIR của Việt Nam"

Cục trưởng Lại Xuân Thanh: Nếu tai nạn xảy ra, khả năng rất cao là máy bay sẽ rơi vào vùng FIR của Việt Nam.

Máy bay mất tích: Phát hiện 2 vết như dầu loang trên biển
Máy bay mất tích: Phát hiện 2 vết như dầu loang trên biển

VOV.VN - Các lực lượng tìm kiếm của Việt Nam đã phát hiện 2 vết dài từ 15-20km, cách nhau 500m, cách đảo Thổ Chu 140km về phía Nam

Máy bay mất tích: Phát hiện 2 vết như dầu loang trên biển

Máy bay mất tích: Phát hiện 2 vết như dầu loang trên biển

VOV.VN - Các lực lượng tìm kiếm của Việt Nam đã phát hiện 2 vết dài từ 15-20km, cách nhau 500m, cách đảo Thổ Chu 140km về phía Nam

Trung Quốc, Philippines triển khai tìm kiếm phi cơ mất tích
Trung Quốc, Philippines triển khai tìm kiếm phi cơ mất tích

VOV.VN - Quân đội Philippines đã tham gia tìm kiếm, lãnh đạo Trung Quốc cũng chỉ thị huy động mọi nguồn lực để xử lý vụ việc.

Trung Quốc, Philippines triển khai tìm kiếm phi cơ mất tích

Trung Quốc, Philippines triển khai tìm kiếm phi cơ mất tích

VOV.VN - Quân đội Philippines đã tham gia tìm kiếm, lãnh đạo Trung Quốc cũng chỉ thị huy động mọi nguồn lực để xử lý vụ việc.