Khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2023

VOV.VN - Tối 30/9, tỉnh Yên Bái đã khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2023.

Dự buổi lễ có Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng; đại diện một số bộ, ban, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố, lãnh đạo tỉnh Yên Bái cùng hàng nghìn du khách và nhân dân. Điểm nhấn của lễ khai mạc là màn đại xòe, với sự tham gia 2023 nghệ nhân, diễn viên là người dân địa phương.

Lễ hội khai mạc với màn nghệ thuật đặc sắc mang chủ đề “Tinh hoa miền di sản” đã làm bật lên một miền quê Yên Bái nói chung, thị xã Nghĩa Lộ nói riêng giàu đẹp và đa dạng bản sắc văn hoá, đặc biệt là những điệu Xòe - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đang được gìn giữ, phát huy trong quá trình phát triển của địa phương. 

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn kỳ vọng, tình cảm yêu mến của nhân dân và du khách gần xa sẽ là động lực tinh thần, là nguồn lực quan trọng để Yên Bái tiếp tục cụ thể hóa, hiện thực hóa mục tiêu đưa Nghĩa Lộ trở thành thị xã văn hóa, du lịch và trở thành đô thị văn hóa di sản trong tương lai như Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 - 2030 mới được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Cùng với đó, Mường Lò sẽ là một “điểm đến an toàn, thân thiện, bản sắc, hấp dẫn, ấn tượng” trong lòng du khách và bè bạn gần xa trên hành trình khám phá Tây Bắc.

Bày tỏ niềm vui khi đại diện Bộ VHTT&DL về dự lễ hội, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đánh giá cao công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá đặc sắc của Yên Bái nói chung và Nghĩa Lộ nói riêng trong thời gian qua; trong đó có việc duy trì, đưa lễ hội văn hoá, du lịch trở thành một thương hiệu.  

Đề cao vai trò, sứ mệnh của văn hoá trong quá trình phát triển, Bộ trưởng đề nghị tỉnh Yên Bái cần khẩn trương triển khai hiệu quả Chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Xòe Thái đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong bảo vệ, phát huy các giá trị di sản; tiếp tục nhân rộng các mô hình, tạo điều kiện cho việc thực hành, sáng tạo, truyền dạy di sản nghệ thuật Xòe Thái trong cộng đồng nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân theo đúng mục tiêu đề ra trong Dự án 6 về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Bộ trưởng cũng tin tưởng, mỗi người dân Yên Bái sẽ là những sứ giả văn hóa đích thực để giới thiệu, quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc mình với nhân dân cả nước và du khách quốc tế.

Được biết, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2023 sẽ có 15 hoạt động được tổ chức, trong đó có 2 hoạt động quy mô cấp tỉnh là Ngày hội văn hóa các dân tộc Yên Bái và Hội chợ thương mại và trưng bày giới thiệu các sản phẩm OCOP tỉnh Yên Bái năm 2023, diễn ra từ ngày 28/9 đến hết ngày 4/10. Các hoạt động còn lại do UBND thị xã Nghĩa Lộ chủ trì, diễn ra từ nay đến hết tháng 10/2023 như: hoạt động diễu diễn đường phố, thi đấu các môn thể thao dân tộc, hội thi ẩm thực truyền thống, hội thi ném còn, bay dù lượn khám phá thung lũng Mường Lò, Festival Kiến trúc sư trẻ toàn quốc lần thứ 9…

Lễ hội không chỉ là dịp để miền Tây Yên Bái đón chào hàng nghìn đại biểu, du khách gần xa; mà còn tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ đồng bào các dân tộc trên địa bàn gìn giữ, phát huy các nét đẹp văn hóa của địa phương. Anh Nguyễn Văn Cường, du khách đến từ tỉnh Vĩnh Phúc bày tỏ: "Con người ở đây rất là thân thiện, văn hóa mang nét đặc trưng của đồng bào Thái nên mình rất là thích. Các món ăn ngon, trang phục người Thái thì rất đẹp".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bế mạc Cuộc thi Tài năng diễn viên Cải lương toàn quốc năm 2023
Bế mạc Cuộc thi Tài năng diễn viên Cải lương toàn quốc năm 2023

VOV.VN - Tối 30/9, tại Nhà hát Cao Văn Lầu, thành phố Bạc Liêu, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu tổ chức bế mạc Cuộc thi Tài năng diễn viên Cải lương toàn quốc 2023.

Bế mạc Cuộc thi Tài năng diễn viên Cải lương toàn quốc năm 2023

Bế mạc Cuộc thi Tài năng diễn viên Cải lương toàn quốc năm 2023

VOV.VN - Tối 30/9, tại Nhà hát Cao Văn Lầu, thành phố Bạc Liêu, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu tổ chức bế mạc Cuộc thi Tài năng diễn viên Cải lương toàn quốc 2023.

Cao Bằng khai mạc Tuần Văn hóa-Thể thao-Du lịch 2023
Cao Bằng khai mạc Tuần Văn hóa-Thể thao-Du lịch 2023

VOV.VN - Tối 30/9, tại vườn hoa trung tâm thành phố Cao Bằng diễn ra Lễ khai mạc Tuần Văn hoá - Thể thao - Du lịch tỉnh Cao Bằng năm 2023 và đón Bằng chứng nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng sau kỳ tái thẩm định lần thứ nhất.

Cao Bằng khai mạc Tuần Văn hóa-Thể thao-Du lịch 2023

Cao Bằng khai mạc Tuần Văn hóa-Thể thao-Du lịch 2023

VOV.VN - Tối 30/9, tại vườn hoa trung tâm thành phố Cao Bằng diễn ra Lễ khai mạc Tuần Văn hoá - Thể thao - Du lịch tỉnh Cao Bằng năm 2023 và đón Bằng chứng nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng sau kỳ tái thẩm định lần thứ nhất.

Lễ hội Nghinh Ông là Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia
Lễ hội Nghinh Ông là Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia

VOV.VN - Sáng nay (30/9), Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức đón nhận Quyết định số 236 ngày 14/2/2023 của Bộ Văn hoá – Thể thao và du lịch công nhận Lễ hội Nghinh Ông thuộc danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Sự kiện thu hút hàng ngàn ngư dân địa phương và du khách tham dự.

Lễ hội Nghinh Ông là Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia

Lễ hội Nghinh Ông là Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia

VOV.VN - Sáng nay (30/9), Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức đón nhận Quyết định số 236 ngày 14/2/2023 của Bộ Văn hoá – Thể thao và du lịch công nhận Lễ hội Nghinh Ông thuộc danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Sự kiện thu hút hàng ngàn ngư dân địa phương và du khách tham dự.