Mở cửa xả đáy Thủy điện Sơn La, Hòa Bình
VOV.VN -Trên hệ thống sông Hồng-Thái Bình từ ngày 13/8-15/8 sẽ xuất hiện một đợt lũ vừa với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 2-3cm, ở hạ lưu từ 1-2m.
Sáng nay (13/8), Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương – Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn có công điện gửi Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội, Hòa Bình, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng; và các Bộ: Quốc phòng, Công an, Giao thông Vận tải, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu triển khai các biện pháp đối phó với các tình huống mưa, lũ.
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rãnh thấp bị nén, kết hợp với hội tụ gió trên cao, từ đêm 12/8 đến sáng 13/8, các tỉnh Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 50-70mm.
Trên hệ thống sông Hồng-Thái Bình từ ngày 13/8-15/8 sẽ xuất hiện một đợt lũ vừa với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 2-3cm, ở hạ lưu từ 1-2m. Trong đợt lũ này, lưu lượng lớn nhất đến hồ Sơn La chiều tối 13/8 có khả năng ở mức 10.000-12.000m3/s. Mực nước trên sông Thao tại Yên Bái sáng 14/8 lên mức báo động 1 và tiếp tục lên.
Thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa thủy điện Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên Quang trong mùa lũ hàng năm, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương đã lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy vào lúc 12h ngày 13/8, lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La mở 1 cửa xả đáy vào hồi 13h ngày 13/8. Lưu lượng xả các hồ Thủy điện Sơn La, Hòa Bình sẽ được điều tiết theo diễn biến thời tiết. Mực nước trên hệ thống sông Hồng, Thái Bình sẽ tăng cao trong những ngày tới.
Để chủ động đối phó với các tình huống mưa, lũ, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương- Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đề nghị Ban chỉ huy PCLB&TKCN các tỉnh, các bộ, ngành theo dõi chặt diễn biến mưa lũ, cảnh báo cho người dân ven sông suối, hạ lưu các hồ đập, vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ sạt lở biết thông tin để chủ động có các biện pháp ứng phó.
Đồng thời thông báo cho các chủ đầu tư và đơn vị có công trình đang thi công ở vùng ven sông, trên sông, chủ các phương tiện vận tải thủy biết thông tin để chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, tài sản và các phương tiện.
Chuẩn bị lực lượng kiểm soát giao thông, đặc biệt là các bến đò dọc, đò ngang, đường ngầm để hướng dẫn người, phương tiện qua lại đảm bảo an toàn; Duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu; Tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ, chỉ đạo kịp thời các biện pháp phòng chống lũ quét và sạt lở đất, nắm thông tin, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương và Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn./.