Nga tăng cường sản xuất tên lửa siêu thanh Kinzhal

VOV.VN - Người đứng đầu Tập đoàn Nhà nước Rostec của Nga, ông Sergey Chemezov cho biết, công ty này đã tăng cường sản xuất tên lửa siêu thanh Kinzhal.

Phát biểu với các phóng viên ngày 19/2, ông Chemezov nói rằng, ban đầu “không cần số lượng lớn vũ khí này”, nhưng việc sản xuất tên lửa Kinzhal đã gia tăng kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Trước đó, Trung tướng Sergey Kobylash, chỉ huy lực lượng hàng không tầm xa thuộc Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga, cho biết trong chiến dịch quân sự đặc biệt, tên lửa Kinzhal “đã nhiều lần được sử dụng để tiêu diệt các mục tiêu mặt đất” của quân đội Ukraine.

Theo Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Nga Valery Gerasimov, lực lượng phòng không Ukraine đã thất bại trong việc đối phó với tên lửa Kinzhal.

Kinzhal là tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, có tầm bắn hơn 2.000 km và thường được phóng từ máy bay chiến đấu đa năng siêu thanh MiG-31.

Kinzhal có khả năng đạt tốc độ lên tới Mach 10 (12.250 km/h) và gần như “bất khả xâm phạm” trước các hệ thống phòng không của đối phương./.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 18/2

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến xung đột tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Ukraine cáo buộc Nga phóng tên lửa hành trình từ Biển Đen và Nga yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc điều tra vụ nổ Dòng chảy phương Bắc.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tiết lộ hiệu quả tên lửa Kinzhal trong hoạt động ở Ukraine
Nga tiết lộ hiệu quả tên lửa Kinzhal trong hoạt động ở Ukraine

VOV.VN - Hệ thống tên lửa Kinzhal đã chứng minh được hiệu quả cao trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, Tướng Valery Gerasimov nhấn mạnh.

Nga tiết lộ hiệu quả tên lửa Kinzhal trong hoạt động ở Ukraine

Nga tiết lộ hiệu quả tên lửa Kinzhal trong hoạt động ở Ukraine

VOV.VN - Hệ thống tên lửa Kinzhal đã chứng minh được hiệu quả cao trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, Tướng Valery Gerasimov nhấn mạnh.

Cảnh báo của Nga khi triển khai tên lửa Kinzhal và MiG-31K tới sát châu Âu
Cảnh báo của Nga khi triển khai tên lửa Kinzhal và MiG-31K tới sát châu Âu

VOV.VN - Nga gửi cảnh báo tới phương Tây bằng cách triển khai đến Belarus tiêm kích MiG-31K trang bị tên lửa siêu thanh Kinzhal. Sự kết hợp 2 vũ khí này có khả năng tấn công vừa mạnh vừa chính xác và đối phương ít có phương án chống đỡ hiệu quả.

Cảnh báo của Nga khi triển khai tên lửa Kinzhal và MiG-31K tới sát châu Âu

Cảnh báo của Nga khi triển khai tên lửa Kinzhal và MiG-31K tới sát châu Âu

VOV.VN - Nga gửi cảnh báo tới phương Tây bằng cách triển khai đến Belarus tiêm kích MiG-31K trang bị tên lửa siêu thanh Kinzhal. Sự kết hợp 2 vũ khí này có khả năng tấn công vừa mạnh vừa chính xác và đối phương ít có phương án chống đỡ hiệu quả.

Nga tuyên bố sử dụng tên lửa siêu thanh Kinzhal trên chiến trường Ukraine
Nga tuyên bố sử dụng tên lửa siêu thanh Kinzhal trên chiến trường Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu vừa tuyên bố, quân đội Nga đã bắn thành công 3 tên lửa siêu thanh Kinzhal trong xung đột quân sự ở Ukraine.

Nga tuyên bố sử dụng tên lửa siêu thanh Kinzhal trên chiến trường Ukraine

Nga tuyên bố sử dụng tên lửa siêu thanh Kinzhal trên chiến trường Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu vừa tuyên bố, quân đội Nga đã bắn thành công 3 tên lửa siêu thanh Kinzhal trong xung đột quân sự ở Ukraine.