Iran tham gia trở lại các cuộc đàm phán hạt nhân

VOV.VN - Mỹ và Iran có kế hoạch khởi động lại các cuộc thảo luận quốc tế vào ngày 29 tháng này về việc quay trở lại Thỏa thuận Hạt nhân Iran năm 2015, thường được biết đến dưới tên gọi Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA).

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price xác nhận rằng Phái đoàn Mỹ do Đặc phái viên về Iran Robert Malley dẫn đầu, sẽ tham gia các cuộc đàm phán diễn ra tại thủ đô Vienna, Áo.

Thông báo này đánh dấu bước tiến đầu tiên về việc tiếp tục các cuộc thảo luận gián tiếp giữa Mỹ và Iran, sau khi các cuộc đàm phán trước đó đổ vỡ vào tháng 6 vừa qua. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 3/11, Người phát ngôn Ned Price cho rằng các cuộc đàm phán tới đây nên bắt đầu từ nơi đã dừng lại sau khi kết thúc vòng đàm phán thứ sáu.

Trước đó cùng ngày, nhà đàm phán hạt nhân hàng đầu của Iran, ông Ali Bagheri Kani, đã thông báo quyết định trên sau cuộc điện đàm với nhà ngoại giao Enrique Mora, quan chức Liên minh châu Âu phụ trách điều phối các cuộc đàm phán. Trên mạng Twitter, Trưởng đoàn đàm phán của Iran nêu rõ, trong cuộc điện đàm với ông Mora, chúng tôi đã đồng ý bắt đầu các cuộc đàm phán nhằm xóa bỏ các lệnh trừng phạt bất hợp pháp và vô nhân đạo vào ngày 29 tháng này.

Về phần mình, ông Mora cho biết, các cuộc đàm phán sẽ bao gồm tất cả các thành viên Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện, gồm Liên minh châu Âu, Trung Quốc, Pháp, Đức, Nga, Anh và Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Không có “kế hoạch B” cho Tổng thống Biden nếu Thỏa thuận hạt nhân Iran đổ vỡ
Không có “kế hoạch B” cho Tổng thống Biden nếu Thỏa thuận hạt nhân Iran đổ vỡ

VOV.VN - Nếu các nhà đàm phán không thể làm hồi sinh thỏa thuận hạt nhân Iran, các chuyên gia cảnh báo, sẽ không có "kế hoạch B" nào cho Tổng thống Biden và nguy cơ bùng nổ một cuộc xung đột tại Trung Đông sẽ ngày càng gia tăng.

Không có “kế hoạch B” cho Tổng thống Biden nếu Thỏa thuận hạt nhân Iran đổ vỡ

Không có “kế hoạch B” cho Tổng thống Biden nếu Thỏa thuận hạt nhân Iran đổ vỡ

VOV.VN - Nếu các nhà đàm phán không thể làm hồi sinh thỏa thuận hạt nhân Iran, các chuyên gia cảnh báo, sẽ không có "kế hoạch B" nào cho Tổng thống Biden và nguy cơ bùng nổ một cuộc xung đột tại Trung Đông sẽ ngày càng gia tăng.

Mỹ đe dọa sử dụng phương án quân sự, Iran đáp trả cứng rắn
Mỹ đe dọa sử dụng phương án quân sự, Iran đáp trả cứng rắn

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh ngày 3/11 tuyên bố những lời đe dọa của Mỹ đối với Iran sẽ không có tác dụng và nhấn mạnh rằng sự thiếu tiến bộ trong hồ sơ hạt nhân là do Washington.

Mỹ đe dọa sử dụng phương án quân sự, Iran đáp trả cứng rắn

Mỹ đe dọa sử dụng phương án quân sự, Iran đáp trả cứng rắn

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh ngày 3/11 tuyên bố những lời đe dọa của Mỹ đối với Iran sẽ không có tác dụng và nhấn mạnh rằng sự thiếu tiến bộ trong hồ sơ hạt nhân là do Washington.

Mỹ cùng các nước đồng minh tìm cách đưa Iran trở lại tuân thủ thỏa thuận hạt nhân
Mỹ cùng các nước đồng minh tìm cách đưa Iran trở lại tuân thủ thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 31/10 cho biết Mỹ cùng Anh, Pháp và Đức đag tìm cách đưa Iran trở lại thỏa thuận hạt nhân mặc dù hiện chưa rõ Iran có sẵn sàng đàm phán một cách thực chất hay không.

Mỹ cùng các nước đồng minh tìm cách đưa Iran trở lại tuân thủ thỏa thuận hạt nhân

Mỹ cùng các nước đồng minh tìm cách đưa Iran trở lại tuân thủ thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 31/10 cho biết Mỹ cùng Anh, Pháp và Đức đag tìm cách đưa Iran trở lại thỏa thuận hạt nhân mặc dù hiện chưa rõ Iran có sẵn sàng đàm phán một cách thực chất hay không.