Bến Tre:

Một học sinh bị “đánh hội đồng” phải nhập viện

VOV.VN - Theo hồ sơ bệnh án của bệnh viện cung cấp, em Phạm Huỳnh Thiên Phước bị chấn thương phần sau gáy, mắt bị sưng.

Sáng nay (30/3), Ban Giám hiệu Trường THPT Lê Anh Xuân (huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre) xác nhận, tại trường vừa có một học sinh lớp 10 bị đánh “hội đồng” phải nhập viện. Nhà trường đang khẩn trương làm rõ và xử lý nghiêm nhóm học sinh sai phạm này.

Bà Huỳnh Thị Mỹ Trang và con là Phạm Huỳnh Thiên Phước tại bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu

Vụ việc xảy ra sáng 28/3, trong giờ chơi giữa buổi, em Phạm Huỳnh Thiên Phước, học sinh lớp 10 C4 bất ngờ bị 4 học sinh khác vô cớ đánh đập. Nhóm học sinh này, dùng tay đấm vào mặt, đầu làm em Phước xây xẩm mặt mày, gục đầu xuống bàn chịu đòn. Dù có nhiều học sinh khác chứng kiến nhưng không ai dám ngăn cản. Rất may, trống trường báo hiệu vào học nên nhóm học sinh này thôi đánh. Điều đáng nói là trong và ngay sau khi em Phạm Huỳnh Thiên Phước bị đánh đập, giáo viên bộ môn và Ban giám hiệu Nhà trường đều không hay biết. Đến khi, phụ huynh em hay tin đến trường đưa em đến Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu điều trị vết thương thì  nhà  trường  mới biết vụ bạo lực học đường này.

 Theo hồ sơ bệnh án của bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu cung cấp, em Phạm Huỳnh Thiên Phước bị chấn thương phần sau gáy, mắt bị sưng. Trước đây, tại trường THPT Lê Anh Xuân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre cũng đã xảy ra  trường hợp học sinh bị đánh đập, gây bức xúc trong phụ huynh.  Bà Huỳnh Thị Mỹ Trang, mẹ em Phạm Huỳnh Thiên Phước bức xúc nói: “Tôi muốn kiến nghị các cơ quan chức năng vào cuộc để trường không có chuyện đánh nhau hoài như vậy. Phụ huynh không có ai an tâm gửi con vào trường học hết. Khủng hoảng tinh thần của con tôi nặng lắm, áp lực  gia đình cũng không an tâm cho con cái học hành. Nên tôi muốn giải quyết thỏa đáng việc này”.

Thầy Lê Phước Vang, Phó Hiệu trưởng Trường TH PT Lê Anh Xuân cho biết: trường đã xác định được 4 học sinh “cá biệt” nghi đánh em Phạm Huỳnh Thiên Phước. Tuy nhiên, khi làm việc nhóm học sinh này chưa thừa nhận. Trường tiếp tục điều tra và xử lý nghiêm vụ  bạo lực học đường này.

“Nhà trường quyết liệt, xử lý đến nơi đến chốn và thi hành đúng kỷ luật các em vi phạm. Qua vụ việc nhà trường chưa nắm được học sinh nào đánh. Hiện nay, nhà trường cố gắng điều tra, nếu không ra thì sẽ nhờ cơ quan pháp luật”. /.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nữ sinh bị đánh hội đồng tại Trà Vinh: Đình chỉ hiệu trưởng, hiệu phó
Nữ sinh bị đánh hội đồng tại Trà Vinh: Đình chỉ hiệu trưởng, hiệu phó

VOV.VN-Sở GD-ĐT tỉnh Trà Vinh đã đưa ra hình thức kỷ luật đối với những người liên quan đến vụ đánh bạn học bằng ghế

Nữ sinh bị đánh hội đồng tại Trà Vinh: Đình chỉ hiệu trưởng, hiệu phó

Nữ sinh bị đánh hội đồng tại Trà Vinh: Đình chỉ hiệu trưởng, hiệu phó

VOV.VN-Sở GD-ĐT tỉnh Trà Vinh đã đưa ra hình thức kỷ luật đối với những người liên quan đến vụ đánh bạn học bằng ghế

Nữ sinh bị đánh 'hội đồng' nhập học trường quốc tế ở TP HCM
Nữ sinh bị đánh 'hội đồng' nhập học trường quốc tế ở TP HCM

VOV.VN - Nữ sinh bị đánh hội đồng tại Trà Vinh được gia đình đưa lên TP.HCM nhập học tại Trường quốc tế Canada.

Nữ sinh bị đánh 'hội đồng' nhập học trường quốc tế ở TP HCM

Nữ sinh bị đánh 'hội đồng' nhập học trường quốc tế ở TP HCM

VOV.VN - Nữ sinh bị đánh hội đồng tại Trà Vinh được gia đình đưa lên TP.HCM nhập học tại Trường quốc tế Canada.

Đánh hội đồng một nữ sinh: Hiệu trưởng xin từ chức
Đánh hội đồng một nữ sinh: Hiệu trưởng xin từ chức

Cho rằng bản thân mình phải chịu trách nhiệm cao, ông Phan Thanh Nguyên, Hiệu trưởng Trường THCS Lý Tự Trọng tự nhận hình thức kỷ luật là xin được cách chức

Đánh hội đồng một nữ sinh: Hiệu trưởng xin từ chức

Đánh hội đồng một nữ sinh: Hiệu trưởng xin từ chức

Cho rằng bản thân mình phải chịu trách nhiệm cao, ông Phan Thanh Nguyên, Hiệu trưởng Trường THCS Lý Tự Trọng tự nhận hình thức kỷ luật là xin được cách chức

Lại một vụ nữ sinh bị đánh hội đồng phải nhập viện
Lại một vụ nữ sinh bị đánh hội đồng phải nhập viện

VOV.VN - Với lý do “cảm thấy khó chịu khi bị liếc nhìn”, một nhóm nữ sinh đã xông vào đánh hội đồng 2 nữ sinh lớp 9.

Lại một vụ nữ sinh bị đánh hội đồng phải nhập viện

Lại một vụ nữ sinh bị đánh hội đồng phải nhập viện

VOV.VN - Với lý do “cảm thấy khó chịu khi bị liếc nhìn”, một nhóm nữ sinh đã xông vào đánh hội đồng 2 nữ sinh lớp 9.