Một thai nhi tử vong tại bệnh viện

Trung tâm Y tế huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) sẽ họp và làm rõ trách nhiệm về vụ việc đáng tiếc này.

Bác sĩ Trần Như Huấn, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Diên Khánh (Khánh Hòa), xác nhận có một thai nhi tử vong tại Trung tâm ngày 26/8 và đang chờ kết luận từ BV Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Trung tâm sẽ họp và làm rõ trách nhiệm của ê kíp trực hôm đó.

Theo bệnh án của khoa Sản (BV Đa khoa tỉnh Khánh Hòa), sản phụ Hồ Thị Giang Phượng (26 tuổi, trú thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh) được chuyển từ Trung tâm Y tế huyện lên Bệnh viện này lúc 17h15 ngày 26/8. Lúc đó thăm khám không nghe thấy tim thai, các bác sĩ giải thích với người nhà bệnh nhân là thai đã chết trong bụng mẹ.

Như vậy, trong vòng chưa đầy 3 tháng, tại tỉnh Khánh Hoà đã có 3 trường hợp tử vong liên quan đến sản khoa. Trước đó, ngày 5/6, chị Nguyễn Thị Hảo, trú tại TP Cam Ranh cũng bị tử vong sau khi sinh mổ tại Bệnh viện Cam Ranh.

Đến ngày 26/6, chị Lương Thị Thụy, 27 tuổi, trú tại đường Phương Sài, TP. Nha Trang, sinh con lần thứ hai. Sáng 25/6, chị chuyển dạ và vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hoà để sinh. Các bác sỹ sau khi xét nghiệm, siêu âm, thăm khám cho biết ít nước ối và quyết định cho sinh thường.

Đến chiều 25/6, chị đã sinh bé trai nặng 3,7 kg. Vừa ra khỏi bụng mẹ, bé trai trong tình trạng tím tái, sức khỏe yếu, phải đưa đi cấp cứu tại khoa Nhi của Bệnh viện nhưng không qua khỏi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên