Mưa lốc đầu mùa gây thiệt hại lớn

Mưa và lốc xoáy không gây thiệt hại về người nhưng đã khiến hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái và bị sụt lở.

Đợt mưa lớn và lốc xoáy mới đây đã khiến hàng trăm nhà dân tại các tỉnh: Cà Mau, Ninh Thuận, Phú Yên… bị thiệt hại lớn. Hiện chính quyền địa phương các vùng bị thiệt hại hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

Tại huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận, mưa lớn kèm theo lốc xoáy kéo dài trong 1 giờ ngày 22/5 làm tốc mái hơn 120 căn nhà ở xã Phước Thắng và sập hoàn toàn 8 căn nhà ở xã Phước Đại.

Còn tại tỉnh Cà Mau, mưa lớn sáng ngày 23/5 khiến ba ngôi nhà của người dân ở ấp Hồng Phước, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi bị sụt lở xuống sông Đầm Chim, thiệt hại hoàn toàn, ước hơn 140 triệu đồng...

Tuy nhiên, do phát hiện nhà bị nứt từ trước nên người dân chủ động di dời đồ đạc và nêu cao cảnh giác nên không có thiệt hại về người. Theo chính quyền xã Nguyễn Huân, đây là khu vực có dòng nước chảy mạnh, độ xoáy cao nên một số căn nhà lân cận cũng bị rạn nứt, có khả năng sụp đổ bất cứ lúc nào nên chính quyền địa phương đã chủ động vận động người dân di dời đến nơi an toàn.

Ông Phan Hoàng Nhơn, Phó Chủ tịch xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau cho biết, xã đã bố trí lực lượng đoàn viên thanh niên vận động 1 số bà con nhân dân di dời số nhà cửa bị sạt lở để ổn định. UBND huyện đã trao 1 phần quà trị giá 1 triệu đồng cho những gia đình bị thiệt hại nặng.

Mưa lớn kèm theo lốc xoáy cũng bất ngờ ập đến trong đêm làm sập và tốc mái 10 ngôi nhà mái ngói, vách gỗ và đất, làm hư hỏng nhiều tài sản của người dân tại xã Ea Bar, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên.

Ông Đặng Đình Toại, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên cho biết, huyện đã giao cho phòng Thương binh và Lao động Xã hội kiểm tra hỗ trợ các đối tượng bị hư hại. Mưa giông và lốc tố thường xảy ra trên địa bàn thời điểm này nên chính quyền địa phương đã khuyến cáo cho bà con cố gắng kiên cố hoá nhà ở.

Mặc dù chỉ mới vào đầu mùa mưa bão nhưng nhiều địa phương đã bị ảnh hưởng và thiệt hại nặng nề do mưa to và lốc xoáy gây ra. Các địa phương nhất là những khu vực gần biển, miền núi cần sớm triển khai kế hoạch phòng chống mưa bão cho bà con, hỗ trợ giúp bà con chằng néo lại nhà cửa; di dời những nhà dân ở vùng nguy hiểm để bà con yên tâm sản xuất, ổn định cuộc sống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên