Năm 2013, Bình Dương thiệt hại gần 22 tỷ đồng do cháy

VOV.VN -Các vụ cháy đều không gây thiệt hại về người và đã giảm 14 vụ, thiệt hại về tài sản  giảm gần 40 tỷ đồng

Trong năm 2013, tại Bình Dương xảy ra 42 vụ cháy, thiệt hại tài sản ước tính gần 22 tỷ đồng. Đó là con số được Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương đưa ra tại Hội nghị tổng kết năm 2013 và triển khai nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ năm 2014 diễn ra sáng nay (3/1).

Một vụ cháy ở phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Các vụ cháy ở Bình Dương năm qua đều không gây thiệt hại về người và đã giảm 14 vụ so với năm trước, thiệt hại về tài sản cũng giảm gần 40 tỷ đồng. Công tác phòng cháy chữa cháy tại các vị trí trọng điểm và trong các lễ hội, sự kiện chính trị, kinh tế văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh được bảo vệ an toàn.

Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương đã tiến hành thẩm duyệt thiết kế an toàn cho 407 hạng mục công trình xây dựng, nghiệm thu 268 công trình đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, đồng thời lập hồ sơ quản lý hơn 4.000 cơ sở có nguy hiểm cháy nổ cao.

Năm 2014, Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, làm chuyển biến ý thức và trách nhiệm người đứng đầu cơ sở, các cấp các ngành về phòng cháy chữa cháy.

Tỉnh phấn đấu 100% cơ sở thuộc diện phân loại có hồ sơ quản lý phòng cháy, chữa cháy, mỗi địa bàn có 30% số cơ sở trở lên đạt danh hiệu điển hình tiên tiến về phòng cháy, chữa cháy; đồng thời, từng bước hoàn thiện các phương án chữa cháy nhà cao tầng, cứu nạn, cứu hộ trên cạn và dưới nước đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội: Cháy căn hộ chung cư Thanh Xuân Bắc
Hà Nội: Cháy căn hộ chung cư Thanh Xuân Bắc

VOV.VN -Vụ cháy khiến chủ phòng 209 là ông Lê Anh Dũng bị ngất xỉu khi không thoát kịp ra ngoài.

Hà Nội: Cháy căn hộ chung cư Thanh Xuân Bắc

Hà Nội: Cháy căn hộ chung cư Thanh Xuân Bắc

VOV.VN -Vụ cháy khiến chủ phòng 209 là ông Lê Anh Dũng bị ngất xỉu khi không thoát kịp ra ngoài.

Nguy cơ cháy rừng cao sau đợt rét đậm kéo dài
Nguy cơ cháy rừng cao sau đợt rét đậm kéo dài

VOV.VN -UBND tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các địa phương tăng cường nắm bắt tình hình, chủ động phòng chống cháy rừng từ cơ sở

Nguy cơ cháy rừng cao sau đợt rét đậm kéo dài

Nguy cơ cháy rừng cao sau đợt rét đậm kéo dài

VOV.VN -UBND tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các địa phương tăng cường nắm bắt tình hình, chủ động phòng chống cháy rừng từ cơ sở

Cháy gần khách sạn La Thành: Hỗ trợ gia đình nữ sinh tử vong
Cháy gần khách sạn La Thành: Hỗ trợ gia đình nữ sinh tử vong

VOV.VN -Lãnh đạo Phường cho biết, đã hỗ trợ các gia đình bị nạn, đồng thời phủ nhận thông tin cho rằng các cơ quan chức năng tắc trách.

Cháy gần khách sạn La Thành: Hỗ trợ gia đình nữ sinh tử vong

Cháy gần khách sạn La Thành: Hỗ trợ gia đình nữ sinh tử vong

VOV.VN -Lãnh đạo Phường cho biết, đã hỗ trợ các gia đình bị nạn, đồng thời phủ nhận thông tin cho rằng các cơ quan chức năng tắc trách.

Cháy lớn gần Trung tâm Thương mại TP Kon Tum
Cháy lớn gần Trung tâm Thương mại TP Kon Tum

VOV.VN -Đám cháy bắt đầu từ cửa hàng điện gia dụng Minh, sau đó nhanh chóng lan sang 4 cửa hàng kế cận

Cháy lớn gần Trung tâm Thương mại TP Kon Tum

Cháy lớn gần Trung tâm Thương mại TP Kon Tum

VOV.VN -Đám cháy bắt đầu từ cửa hàng điện gia dụng Minh, sau đó nhanh chóng lan sang 4 cửa hàng kế cận