Nạn nhân vụ nổ gas ở Hà Nội đang nguy kịch

VOV.VN -Người nhà bệnh nhân có nguyện vọng được chuyển lên Viện Bỏng Quốc gia.

Đến thời điểm này, 3 trong số 5 nạn nhân trong vụ nổ khí gas tại quán bia đường Tô Hiệu, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội vẫn đang phải điều trị tích cực. Bệnh nhân nặng nhất đang trong tình trạng nguy kịch là anh Đỗ Văn Cảnh bỏng trên 80% cơ thể, vợ anh Cảnh là chị Hoàng Mai Hương bỏng 70% và cháu Đỗ Tiến Dũng con trai anh chị bỏng trên 40% vùng mặt.

 

Các nạn nhân nhập viện trong tình trạng bỏng diện rộng

Bác sĩ Nguyễn Nam Giang, Phó trưởng Khoa Bỏng, bệnh viện Saint Paul cho biết: Tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân so với khi vào cấp cứu đã có tiến triển nhưng do bị bỏng nặng nên tình trạng sức khỏe có thể diễn biến phức tạp. Ngay khi nhập viện, các nạn nhân đã được bệnh viện chăm sóc và theo dõi đặc biệt.

“Bệnh nhân đến viện trong tình trạng bỏng sâu rộng, kèm theo bỏng hô hấp, choáng nặng nên bệnh viện đã xử lý hồi sức chống sốc, kháng sinh chống nhiễm khuẩn và cho bệnh nhân thở ô xy, thay băng thường xuyên. Trong thời gian một ngày điều trị thì các bệnh nhân tương đối ổn định, không xuất hiện tình trạng khó thở nhưng tiên lượng rất nặng… Người nhà bệnh nhân có nguyện vọng được chuyển lên Viện Bỏng Quốc gia”- bác sĩ Nguyễn Nam Giang nói.

Trước đó, tại quán bia hơi ở số 303-305 phố Tô Hiệu, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội xảy ra nổ khí gas làm 5 người bị thương, trong đó có 2 nhân viên của quán bia và 3 người trong một gia đình nêu trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lại thêm một vụ nổ bình gas ở Hà Nội
Lại thêm một vụ nổ bình gas ở Hà Nội

VOV.VN -Vào khoảng 8h sáng nay (17/6) tại kiot số 2 tòa nhà CT4, đường Lưu Hữu Phước (Khu đô thị Mỹ Đình II, Hà Nội) đã xảy ra 1 vụ nổ bình gas.

Lại thêm một vụ nổ bình gas ở Hà Nội

Lại thêm một vụ nổ bình gas ở Hà Nội

VOV.VN -Vào khoảng 8h sáng nay (17/6) tại kiot số 2 tòa nhà CT4, đường Lưu Hữu Phước (Khu đô thị Mỹ Đình II, Hà Nội) đã xảy ra 1 vụ nổ bình gas.

Bình gas nổ như bom ở quán bia, 4 người nhập viện
Bình gas nổ như bom ở quán bia, 4 người nhập viện

 Trong đó có 2 vợ chồng và 1 con trai 2 tuổi ở tiếp giáp với nhà bếp của quán bia bị bỏng nặng. 

Bình gas nổ như bom ở quán bia, 4 người nhập viện

Bình gas nổ như bom ở quán bia, 4 người nhập viện

 Trong đó có 2 vợ chồng và 1 con trai 2 tuổi ở tiếp giáp với nhà bếp của quán bia bị bỏng nặng. 

Bình gas nổ như bom ở quán bia, hàng trăm người hốt hoảng
Bình gas nổ như bom ở quán bia, hàng trăm người hốt hoảng

Vụ nổ xảy ra lúc sáng sớm, hiện vẫn chưa rõ thiệt hại về người.

Bình gas nổ như bom ở quán bia, hàng trăm người hốt hoảng

Bình gas nổ như bom ở quán bia, hàng trăm người hốt hoảng

Vụ nổ xảy ra lúc sáng sớm, hiện vẫn chưa rõ thiệt hại về người.