Điêu đứng vì dịch Covid-19, nhiều nhà hàng đóng cửa, DN “tháo chạy”

VOV.VN - Khó khăn vì dịch bệnh Covid-19, nhiều nhà hàng, quán phục vụ ăn uống tại trung tâm thương mại phải tạm dừng hoạt động do ế ẩm, vắng khách kéo dài. Nhiều nơi đóng cửa nghỉ dịch, chưa biết ngày mở lại.

Thời điểm này, dù không còn lệnh giãn cách, số lượng F0 trong cộng đồng giảm, Hà Nội mở cửa kinh tế, các hoạt động kinh doanh tại một số trung tâm thương mại lơn tại thành phố Hà Nội như Royal city, Big C Thăng Long, Aeon Mall, Lotte,… đã hoạt động bình thường trở lại. Tuy nhiên, một số cửa hàng, quán phục vụ ăn uống phải tạm dừng hoạt động do ế ẩm, vắng khách kéo dài, nhiều nơi thì đóng cửa kinh doanh chưa biết ngày mở lại.

Nhiều nhà hàng phục vụ ăn uống trong trung tâm thương mại trên đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn đang trong tình trạng "nghỉ dịch". Vào trung tâm thương mại này, đi xuống tầng hầm hoặc lên sảnh chính, nhiều người ngỡ ngàng vì khu vực ẩm thực trước đây sầm uất nhưng hiện tại “án binh bất động”. Khi đi sâu sẽ bắt gặp nhiều cảnh tượng nhà hàng với những bộ bàn ghế chỏng chơ, bụi bẩn, mùi nấm mốc. Một số cửa hàng giải khát dùng bạt che lại số hàng hoá chưa được bán hết từ đợt nghỉ dịch trước đến bây giờ. 

Cả một tầng ẩm thực rộng lớn chỉ còn những thương hiệu thức ăn có tiếng mở cửa và đang hoạt động. Còn lại, nhiều cửa hàng đã tạm dừng hoạt động, chưa biết ngày mở lại.

Chị Hằng, nhân viên bán hàng của quán bên cạnh nhà hàng lẩu nướng cho hay, quán này đã đóng cửa được vài tháng từ khi dịch bệnh với số lượng F0 tăng chóng mặt. Đợt đó, quán của chị cũng nghỉ 1 tuần rồi đi làm trở lại, nhưng được mấy tháng đi làm vẫn chưa thấy nhà hàng lẩu nướng này mở cửa, cũng không thấy quản lý của quán đến dọn dẹp. 

“Từ khi tôi đi làm trở lại đến giờ, tôi để ý không thấy quán này hoạt động trở lại. Có những hôm, khách của quán đó cũng chạy lại hỏi tôi nhưng tôi không biết trả lời sao vì không gặp được quản lý của quán này để hỏi còn bán hay không. Bàn ghế cũng để bụi bẩn không hề thấy người tới dọn dẹp”, chị Hằng nói.

Theo ghi nhận của phóng viên VOV.VN, tại một trung tâm thương mại trên đường Phạm Ngọc Thạch, nhiều cửa hàng đã tạm dừng hoạt động sau thời gian dịch bệnh Covid-19 kéo dài.

Bên cạnh những doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, vẫn còn nhiều nhà hàng, quán ăn, những thương hiệu nổi tiếng khác đang cố gắng phục hồi lại kinh tế sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng quán Hà Nội hiu hắt khi số F0 liên tục tăng cao
Hàng quán Hà Nội hiu hắt khi số F0 liên tục tăng cao

VOV.VN - Nhiều ngày nay, khi số ca F0 liên tục tăng cao, các cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn, uống rơi vào tình trạng vắng vẻ, ế ẩm mặc dù không có lệnh giãn cách hay hạn chế ra đường.

Hàng quán Hà Nội hiu hắt khi số F0 liên tục tăng cao

Hàng quán Hà Nội hiu hắt khi số F0 liên tục tăng cao

VOV.VN - Nhiều ngày nay, khi số ca F0 liên tục tăng cao, các cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn, uống rơi vào tình trạng vắng vẻ, ế ẩm mặc dù không có lệnh giãn cách hay hạn chế ra đường.

Hàng quán "nghỉ Tết" sớm, phố xá Hà Nội đìu hiu
Hàng quán "nghỉ Tết" sớm, phố xá Hà Nội đìu hiu

VOV.VN - Những ngày qua, tình hình dịch Covid-19 ở Thủ đô căng thẳng, đỉnh điểm 2.000 ca mắc/ngày. Nhằm thích ứng linh hoạt với diễn biến dịch bệnh, các quận nội thành Hà Nội chuyển “cam”, đồng loạt các cửa hàng không thiết yếu đóng cửa, phố phường buồn hiu hắt.

Hàng quán "nghỉ Tết" sớm, phố xá Hà Nội đìu hiu

Hàng quán "nghỉ Tết" sớm, phố xá Hà Nội đìu hiu

VOV.VN - Những ngày qua, tình hình dịch Covid-19 ở Thủ đô căng thẳng, đỉnh điểm 2.000 ca mắc/ngày. Nhằm thích ứng linh hoạt với diễn biến dịch bệnh, các quận nội thành Hà Nội chuyển “cam”, đồng loạt các cửa hàng không thiết yếu đóng cửa, phố phường buồn hiu hắt.

Hàng quán Hà Nội nhộn nhịp trở lại
Hàng quán Hà Nội nhộn nhịp trở lại

VOV.VN - Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các hàng quán ở Hà Nội đã bắt đầu nhộn nhịp, đông đúc.

Hàng quán Hà Nội nhộn nhịp trở lại

Hàng quán Hà Nội nhộn nhịp trở lại

VOV.VN - Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các hàng quán ở Hà Nội đã bắt đầu nhộn nhịp, đông đúc.

Đường phố, hàng quán Hà Nội vắng vẻ trước “đỉnh dịch” Covid-19
Đường phố, hàng quán Hà Nội vắng vẻ trước “đỉnh dịch” Covid-19

VOV.VN - Tình hình dịch phức tạp, đường phố Hà Nội trở nên vắng vẻ dù không có lệnh giãn cách hay hạn chế người dân ra đường. Các quán hàng cũng rơi vào cảnh đìu hiu, thưa thớt khách đến ăn uống trực tiếp.

Đường phố, hàng quán Hà Nội vắng vẻ trước “đỉnh dịch” Covid-19

Đường phố, hàng quán Hà Nội vắng vẻ trước “đỉnh dịch” Covid-19

VOV.VN - Tình hình dịch phức tạp, đường phố Hà Nội trở nên vắng vẻ dù không có lệnh giãn cách hay hạn chế người dân ra đường. Các quán hàng cũng rơi vào cảnh đìu hiu, thưa thớt khách đến ăn uống trực tiếp.

Hà Nội bỏ quy định nhà hàng, quán ăn phải đóng cửa trước 21h hàng ngày
Hà Nội bỏ quy định nhà hàng, quán ăn phải đóng cửa trước 21h hàng ngày

VOV.VN - Các cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhà hàng, quán ăn, uống được phép hoạt động bình thường (không quy định đóng cửa trước 21h hàng ngày), đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của cơ quan y tế và các quy định liên quan.

Hà Nội bỏ quy định nhà hàng, quán ăn phải đóng cửa trước 21h hàng ngày

Hà Nội bỏ quy định nhà hàng, quán ăn phải đóng cửa trước 21h hàng ngày

VOV.VN - Các cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhà hàng, quán ăn, uống được phép hoạt động bình thường (không quy định đóng cửa trước 21h hàng ngày), đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của cơ quan y tế và các quy định liên quan.