Ngày Quốc tế Người cao tuổi: Một lời hỏi thăm ân cần khiến họ vui cả ngày

VOV.VN - Với người già, chẳng cần những món quà đắt tiền, bạn hãy dành chút thời gian để quan tâm và chỉ cần một lời hỏi thăm ân cần sẽ khiến họ vui cả ngày. 

Nhân ngày Quốc tế Người cao tuổi, các cụ già tại Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng tổ chức chuỗi hoạt động nhằm kêu gọi mọi người quan tâm hơn đến người già. Mỗi thông điệp được gửi gắm vào những mảnh giấy nhỏ gắn trên người, nhân ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10).
Ngày 28/9, một số cụ ở Diên Hồng đã cùng lên phố đi bộ Hồ Gươm để kêu gọi mọi người cùng cam kết sẽ dành thời gian cho người già trong gia đình. 
Nhịp sống hiện đại với nhiều bận rộn, lo toan đã khiến sự quan tâm dành cho những người già trong các gia đình phần nào ít đi.
Có 1001 lý do bận rộn chơi, bận rộn làm, bận rộn sống, bận rộn nghỉ ngơi đã khiến nhiều người không còn có thời gian để dành cho ông bà mình nữa.
Hoạt động này đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Đã có hàng trăm người cùng viết cam kết lên những chiếc lá và tạo nên nhiều cây xanh như một biểu tượng về niềm vui, hạnh phúc của người già.
Với người già, chẳng cần món quà đắt tiền, chỉ cần một lời hỏi thăm ân cần đã khiến họ vui cả ngày. 
Tháng 10, cùng tham gia thử thách “1 phút mỗi ngày vì nụ cười của người già” và hành động ngay từ hôm nay.
 Cách thức đơn giản như sau: Khi nhận thử thách, bạn cần gọi điện thoại hoặc ngồi nói chuyện trực tiếp với ông bà hoặc bố mẹ tối thiểu 1 phút mỗi ngày và thực hiện thử thách liên tục trong 1 tuần...
...Mỗi ngày, bạn lại gửi lời mời thử thách này đến 1 người khác...
...Bạn phải thực hiện thử thách trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được lời mời.
...Nếu không thực hiện, vui lòng đi trồng 1 cái cây và chăm sóc nó mỗi ngày
Những hành động có ý nghĩa này sẽ góp phần mang đến cho người cao tuổi niềm vui ấm áp và nụ cười hạnh phúc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cụ bà 93 tuổi ở Hà Nội: “Người già nên sống trong trung tâm dưỡng lão“
Cụ bà 93 tuổi ở Hà Nội: “Người già nên sống trong trung tâm dưỡng lão“

VOV.VN - Đó là tâm sự của cụ Phùng Kim Đính (93 tuổi). Cụ đã vào trung tâm dưỡng lão Diên Hồng (Hà Nội) được 3 năm và coi đây là ngôi nhà cuối cùng của cuộc đời

Cụ bà 93 tuổi ở Hà Nội: “Người già nên sống trong trung tâm dưỡng lão“

Cụ bà 93 tuổi ở Hà Nội: “Người già nên sống trong trung tâm dưỡng lão“

VOV.VN - Đó là tâm sự của cụ Phùng Kim Đính (93 tuổi). Cụ đã vào trung tâm dưỡng lão Diên Hồng (Hà Nội) được 3 năm và coi đây là ngôi nhà cuối cùng của cuộc đời

Tết Bình Thân 2016 ở “viện dưỡng lão” Hà Nội
Tết Bình Thân 2016 ở “viện dưỡng lão” Hà Nội

VOV.VN - Khi không khí đón năm mới sắp tràn ngập từng ngôi nhà, góc phố, thì có những cụ già sẽ đón Tết Bính Thân 2016 xa gia đình.

Tết Bình Thân 2016 ở “viện dưỡng lão” Hà Nội

Tết Bình Thân 2016 ở “viện dưỡng lão” Hà Nội

VOV.VN - Khi không khí đón năm mới sắp tràn ngập từng ngôi nhà, góc phố, thì có những cụ già sẽ đón Tết Bính Thân 2016 xa gia đình.

Đưa người già vào trung tâm dưỡng lão: “Tất yếu” hay “Bất hiếu“?
Đưa người già vào trung tâm dưỡng lão: “Tất yếu” hay “Bất hiếu“?

VOV.VN -Tới triển lãm "Chuyện tuổi già" diễn ra tại Bảo tàng Phụ nữ VN, mỗi người sẽ rút ra quan điểm của riêng mình về vấn đề đang được xã hội quan tâm này.

Đưa người già vào trung tâm dưỡng lão: “Tất yếu” hay “Bất hiếu“?

Đưa người già vào trung tâm dưỡng lão: “Tất yếu” hay “Bất hiếu“?

VOV.VN -Tới triển lãm "Chuyện tuổi già" diễn ra tại Bảo tàng Phụ nữ VN, mỗi người sẽ rút ra quan điểm của riêng mình về vấn đề đang được xã hội quan tâm này.

Người cao tuổi Thái Lan vẫn có thể làm ra tiền trong trại dưỡng lão
Người cao tuổi Thái Lan vẫn có thể làm ra tiền trong trại dưỡng lão

VOV.VN - Phương châm của Trung tâm bảo trợ xã hội dành cho người cao tuổi Ban Bang Khae là làm sao để giúp người cao tuổi ở đây "sống thọ nhưng phải sống khỏe".

Người cao tuổi Thái Lan vẫn có thể làm ra tiền trong trại dưỡng lão

Người cao tuổi Thái Lan vẫn có thể làm ra tiền trong trại dưỡng lão

VOV.VN - Phương châm của Trung tâm bảo trợ xã hội dành cho người cao tuổi Ban Bang Khae là làm sao để giúp người cao tuổi ở đây "sống thọ nhưng phải sống khỏe".