Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia lần thứ 3 ra tranh cử tổng thống

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia và Chủ tịch Đảng Phong trào Indonesia vĩ đại (Gerindra) Prabowo Subianto hôm qua (13/8) chính thức thông báo ý định tranh cử tổng thống năm 2024.

Đây là lần thứ 3 ông Prabowo Subianto ra tranh cử tổng thống sau khi thất bại hai lần trước đương kim Tổng thống Joko Widodo vào năm 2014 và 2019.

Tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng đưa ra sau khi cuộc họp lãnh đạo toàn quốc của đảng Phong trào Indonesia vĩ đại, nhất trí đề cử ông Prabowo làm ứng cử viên tổng thống. Giải thích lý do tại sao ông quyết định tái tranh cử sau 2 lần thất bại với tư cách là ứng cử viên tổng thống, ông Prabowo khẳng định cần phải đứng dậy sau thất bại với quyết tâm và sự lạc quan, khẳng định sẵn sàng tiếp tục cống hiến vì đất nước và người dân Indonesia.

Ông Prabowo cũng cảm ơn Đảng Phong trào Indonesia vĩ đại đã gắn bó, bên cạnh ông trong các đợt tranh cử trước dù có thất bại cũng như sau khi ông quyết định tham gia nội các Indonesia. Sau thông báo của ông Prabowo, Đảng Phong trào Indonesia vĩ đại tuyên bố ông là ứng cử viên duy nhất của Đảng cho cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024. Trong các cuộc thăm dò mới nhất, ông Prabowo và Thống đốc Trung Java Ganjar Pranowo, Thống đốc Jakarta Anies Baswedan là một trong những ứng cử viên tiềm năng hàng đầu trong cuộc tổng tuyển cử, dự kiến diễn ra vào ngày 14/02/2024.

Mặc dù cuộc tổng tuyển cử tại Indonesia diễn ra vào tháng 2/2024 nhưng các cuộc đối thoại xây dựng liên minh đang nóng lên vì các đảng chính trị phải đăng ký với hạn chót hôm nay 14/8 nếu có ý định tham gia tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

98,5% người dân Indonesia có kháng thể Covid-19
98,5% người dân Indonesia có kháng thể Covid-19

VOV.VN - Theo một cuộc khảo sát mới nhất được thực hiện trên toàn quốc, 98,5% người dân Indonesia có kháng thể chống lại Covid-19.

98,5% người dân Indonesia có kháng thể Covid-19

98,5% người dân Indonesia có kháng thể Covid-19

VOV.VN - Theo một cuộc khảo sát mới nhất được thực hiện trên toàn quốc, 98,5% người dân Indonesia có kháng thể chống lại Covid-19.

Mỹ nỗ lực thuyết phục áp trần giá dầu Nga, liệu có khả thi tại Indonesia?
Mỹ nỗ lực thuyết phục áp trần giá dầu Nga, liệu có khả thi tại Indonesia?

VOV.VN - Các quan chức Mỹ cho biết nhóm G7 đang kêu gọi Indonesia tham gia vào kế hoạch áp giá trần với dầu mỏ xuất khẩu của Nga để hạn chế doanh thu của Nga từ dầu mỏ, trong khi giảm chi phí năng lượng cho người tiêu dùng.

Mỹ nỗ lực thuyết phục áp trần giá dầu Nga, liệu có khả thi tại Indonesia?

Mỹ nỗ lực thuyết phục áp trần giá dầu Nga, liệu có khả thi tại Indonesia?

VOV.VN - Các quan chức Mỹ cho biết nhóm G7 đang kêu gọi Indonesia tham gia vào kế hoạch áp giá trần với dầu mỏ xuất khẩu của Nga để hạn chế doanh thu của Nga từ dầu mỏ, trong khi giảm chi phí năng lượng cho người tiêu dùng.

Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia có khả năng lần thứ 3 ra tranh cử Tổng thống
Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia có khả năng lần thứ 3 ra tranh cử Tổng thống

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia, đồng thời là Chủ tịch Đảng Phong trào Indonesia vĩ đại (Gerindra) Prabowo Subianto đầu tuần này đến Ủy ban bầu cử Indonesia để đăng ký tranh cử cho đảng trong cuộc tổng tuyển cử vào năm 2024.

Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia có khả năng lần thứ 3 ra tranh cử Tổng thống

Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia có khả năng lần thứ 3 ra tranh cử Tổng thống

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia, đồng thời là Chủ tịch Đảng Phong trào Indonesia vĩ đại (Gerindra) Prabowo Subianto đầu tuần này đến Ủy ban bầu cử Indonesia để đăng ký tranh cử cho đảng trong cuộc tổng tuyển cử vào năm 2024.

Số ca Covid-19 tăng gấp 19 lần, Indonesia thắt chặt quy định chống dịch
Số ca Covid-19 tăng gấp 19 lần, Indonesia thắt chặt quy định chống dịch

VOV.VN - Trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 có xu hướng gia tăng trở lại, chính quyền Indonesia đã yêu cầu một số tỉnh thành thắt chặt các quy định, giao thức về y tế.

Số ca Covid-19 tăng gấp 19 lần, Indonesia thắt chặt quy định chống dịch

Số ca Covid-19 tăng gấp 19 lần, Indonesia thắt chặt quy định chống dịch

VOV.VN - Trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 có xu hướng gia tăng trở lại, chính quyền Indonesia đã yêu cầu một số tỉnh thành thắt chặt các quy định, giao thức về y tế.