Khánh Hòa: Tạo sự kiện văn hóa để thu hút khách du lịch

VOV.VN - Bên cạnh phát huy giá trị cảnh quan thiên nhiên nhiên biển, đảo đặc sắc, tỉnh Khánh Hòa tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, giải trí đẳng cấp quốc tế thu hút du khách trong và ngoài nước. Đây là giải pháp quan trọng để địa phương này khôi phục ngành kinh tế mũi nhọn, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội.

Đêm đại nhạc hội Eight Wonder với sự góp mặt của ngôi sao chính là chàng ca sĩ hạng A thế giới - Charlie Puth cùng nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng ở Việt Nam….vừa diễn ra tại đảo Hòn Tre, thành phố Nha Trang đã tạo điểm nhấn cho mùa cao điểm du lịch hè tại thành phố biển. Hàng ngàn du khách và người hâm mộ được đắm mình trong đêm đại tiệc âm nhạc, ánh sáng sôi động.

Du khách Nguyễn Hải Phương, đến từ thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau khi có thông tin ca sỹ Charlie Puth đến Nha Trang, chị cùng với những người bạn của mình đã đặt vé đến thành phố này.

“Tôi rất là thích các bài của anh ấy. Ngoài những bản hit thì những bài hát khác tôi cũng đều rất là thích. Tôi có thể quẩy nguyên đêm nay. Nha Trang cứ tạo điều kiện cho chúng tôi vui chơi thế này, tôi nghĩ những bạn trẻ khác cũng sẵn sàng tìm đến đây”. Du khách Nguyễn Hải Phương nói.

Đêm nhạc tại đảo Hòn Tre chỉ một trong nhiều sự kiện được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa từ đầu năm đến nay. Đó là Liên hoan Phim, giải Marathon, Lễ kỷ niệm 370 năm hình thành và phát triển vùng đất Khánh Hòa hay Festival Biển, Chương trình liên kết phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam qua điện ảnh được tổ chức vào tháng 6 vừa qua. Các sự kiện này đều mang tính mở, hướng đến cộng đồng, tạo điểm nhấn về văn hóa, giải trí để thu hút khách du lịch.

 Du khách Thái Hồng Hưng, đến từ thành phố Hồ Chí Minh cảm nhận: “Nha Trang thực sự là một nơi rất lý tưởng để chúng ta có thể đến và nghỉ dưỡng hoặc là vui chơi, nhất là mùa lễ hội. Mong là Việt Nam chúng ta sẽ có rất rất nhiều show như thế này để cho mọi người tham gia lễ hội.”

6 tháng đầu năm nay, Khánh Hòa đón hơn 2,8 triệu lượt khách lưu trú, doanh thu du lịch đạt hơn 12.500 tỷ đồng. Với tốc độ hồi phục như hiện nay, tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu đón 4 triệu du khách, doanh thu du lịch hơn 21.000 tỷ đồng trong năm nay.

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa khẳng định: không chỉ tạo thêm nhiều sản phẩm du lịch mới như dù lượn, khinh khí cầu, bơi biển, marathon…, tỉnh Khánh Hòa còn tạo điều kiện tối đa để tổ chức các sự kiện tại địa phương, tạo thương hiệu thu hút du khách. Khánh Hòa đang tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp tổ chức các hoạt động văn hóa, giải trí mang tính quốc gia, quốc tế để nâng tầm du lịch Nha Trang- Khánh Hòa

 “Tháng 9 này, tại tỉnh Khánh Hòa diễn ra Lễ trao thưởng Cánh Diều vàng. Đây là lần thứ 2, Hội Điện ảnh Việt Nam ký với một Tập đoàn trên địa bàn tổ chức tại Nha Trang. Phải tổ chức các sự kiện như vậy. Ví dụ như Vinpearl vừa tổ chức chương trình, mời ca sỹ nổi tiếng giới, rất sôi động. Chuyến bay tăng và khách rất đông. Với việc tổ chức các sự kiện như thế này, dần dần, du lịch của tỉnh Khánh Hòa tiến tới thu hút khách du lịch nhiều hơn”. Ông Nguyễn Tấn Tuân nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khánh Hòa và mục tiêu trở thành “điểm đến Xanh” trên bản đồ du lịch thế giới
Khánh Hòa và mục tiêu trở thành “điểm đến Xanh” trên bản đồ du lịch thế giới

VOV.VN - Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức Lễ ra quân chương trình "Hành động Xanh - Vì tương lai Xanh". Đây là chương trình cộng đồng có qui mô lớn nhất từ trước đến nay của Khánh Hoà nhằm đưa địa phương này trở thành “điểm đến Xanh” trên bản đồ du lịch thế giới.

Khánh Hòa và mục tiêu trở thành “điểm đến Xanh” trên bản đồ du lịch thế giới

Khánh Hòa và mục tiêu trở thành “điểm đến Xanh” trên bản đồ du lịch thế giới

VOV.VN - Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức Lễ ra quân chương trình "Hành động Xanh - Vì tương lai Xanh". Đây là chương trình cộng đồng có qui mô lớn nhất từ trước đến nay của Khánh Hoà nhằm đưa địa phương này trở thành “điểm đến Xanh” trên bản đồ du lịch thế giới.

Kinh tế Khánh Hòa phục hồi ấn tượng từ du lịch, công nghiệp
Kinh tế Khánh Hòa phục hồi ấn tượng từ du lịch, công nghiệp

VOV.VN - 6 tháng đầu năm nay, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục đà hồi phục kinh tế, tổng sản phẩm tăng hơn 7,8%, đứng thứ 9 cả nước, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng hơn 6%, đặc biệt, doanh thu du lịch tăng gấp 2,3 lần. Kinh tế tăng trưởng tốt, giúp địa phương khắc phục các khó khăn do dịch Covid-19 gây ra trước đây, đảm bảo an sinh xã hội.

Kinh tế Khánh Hòa phục hồi ấn tượng từ du lịch, công nghiệp

Kinh tế Khánh Hòa phục hồi ấn tượng từ du lịch, công nghiệp

VOV.VN - 6 tháng đầu năm nay, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục đà hồi phục kinh tế, tổng sản phẩm tăng hơn 7,8%, đứng thứ 9 cả nước, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng hơn 6%, đặc biệt, doanh thu du lịch tăng gấp 2,3 lần. Kinh tế tăng trưởng tốt, giúp địa phương khắc phục các khó khăn do dịch Covid-19 gây ra trước đây, đảm bảo an sinh xã hội.

Khánh Hòa xây dựng thương hiệu du lịch thông qua điện ảnh
Khánh Hòa xây dựng thương hiệu du lịch thông qua điện ảnh

VOV.VN - Không chỉ xây dựng thương hiệu du lịch địa phương thông qua việc tổ chức định kỳ Festival Biển, tỉnh Khánh Hòa đang hướng tới xây dựng Nha Trang trở thành một thành phố điện ảnh. Sự gắn kết giữa điện ảnh và du lịch là đôi cánh để quảng bá hình ảnh, đưa địa phương phát triển kinh tế.

Khánh Hòa xây dựng thương hiệu du lịch thông qua điện ảnh

Khánh Hòa xây dựng thương hiệu du lịch thông qua điện ảnh

VOV.VN - Không chỉ xây dựng thương hiệu du lịch địa phương thông qua việc tổ chức định kỳ Festival Biển, tỉnh Khánh Hòa đang hướng tới xây dựng Nha Trang trở thành một thành phố điện ảnh. Sự gắn kết giữa điện ảnh và du lịch là đôi cánh để quảng bá hình ảnh, đưa địa phương phát triển kinh tế.