Nghĩa cử cao đẹp của nhóm bạn trẻ Hà thành

VOV.VN -Vào tối thứ 2 hàng tuần, nhóm tình nguyện “Chung Tay S” lại chuẩn bị vào hoạt động “Chăn ấm tình thương" phát cho các cụ già neo đơn.

Trong khi miền Trung đang phải oằn mình với bão lũ khủng khiếp cướp đi bao sinh mạng, nhà cửa của người dân thì ở ngay giữa lòng thủ đô, đêm đêm có những người dân nghèo khổ cũng tất bật đi kiếm miếng cơm manh áo  mưu sinh cho cuộc sống hằng ngày. 

Bên cạnh một bộ phận những bạn trẻ chỉ dành thời gian cho ăn chơi, tụ tập thì vẫn còn có một nhóm bạn trẻ Hà thành với những tấm lòng nhân ái bao la. Cứ thường lệ, vào khoảng 23h mỗi tối thứ 2 hàng tuần, nhóm tình nguyện "Chung Tay S" lại chuẩn bị hoạt động "Chăn ấm tình thương" phát cho các cụ già neo đơn, nghèo khó không nơi nương tựa trong khắp nội thành Hà Nội. Hằng đêm, sau khi kiếm sống họ lại trở về dưới những chân cầu, vườn hoa công viên hay các vỉa hè để ngủ.

Vào khoảng 23h mỗi tối thứ 2 hàng tuần, nhóm tình nguyện "Chung Tay S" lại chuẩn bị hoạt động "Chăn ấm tình thương" phát cho các cụ già neo đơn, không nơi nương tựa trong khắp nội thành Hà Nội.

Mục đích của nghĩa cử cao đẹp này nhằm khuyến khích lối sống tình thương, tương thân tương ái và tính nhân đạo cao cả " Lá lành đùm lá rách" của dân tộc ta. 

Mặc dù với thời tiết mưa rét, nhưng nhóm bạn trẻ không quản ngại khó khăn, chung tay góp sức đi phát chăn cho các cụ già nghèo khổ. Mọi người bắt đầu xuất phát từ " Quán Gạch" địa điểm quen thuộc ở 29 Xã Đàn.

Anh Nguyễn Văn Đông - chủ quán gạch 29 Xã Đàn- thành viên chính trong nhóm Chung Tay S) cho biết: "Có những hôm các cụ đi làm về sớm, cả nhóm hoàn thành công việc chỉ trong thời gian ngắn khoảng từ 1-2h đêm. Cũng có những lúc các cụ về muộn hoặc chuyển chỗ ở, mọi người phải đi tìm thì kết thúc chuyến phát chăn muộn hơn, đến khoảng 4 -5h sáng mới xong việc”.

Đây đã là buổi phát chăn lần thứ 5 của dự án "Chăn ấm tình thương" của nhóm bạn trẻ này.

Mặc dù khá vất vả, mệt mỏi nhưng tâm trạng các bạn trẻ ai cũng phấn khởi, vui vẻ hiện rõ trên từng khuôn mặt khi tham gia hoạt  động đầy ý nghĩa này. Mỗi bạn một công việc, từ chuẩn bị đồ ăn gồm: chăn, nước, bánh ngọt, thuốc chữa bệnh…

Bạn Trần Ngọc Ly- một thành viên trong nhóm chia sẻ: "Mới đầu tham gia còn chưa quen với việc thức muộn, nhưng sau đấy mọi người đều động viên lẫn nhau rồi thấy quen dần. Tuần nào mà không đi được lại cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó ".

Chia sẻ về ý tưởng thực hiện hoạt động ý nghĩa này, chị Nguyễn Thị Thuỳ - Trưởng nhóm cho biết: "Mục đích của hoạt động từ thiện này nhằm muốn kêu gọi nhiều hơn nữa tấm lòng hảo tâm từ các bạn trẻ, kêu gọi tinh thần nhân đạo trong cuộc sống. Mục tiêu lâu dài của nhóm chúng tôi vẫn là tinh thần tương thân, tương ái”.

Đây đã là buổi phát chăn lần thứ 5 của dự án "Chăn ấm tình thương" của nhóm bạn trẻ này. Dự kiến hoạt động này sẽ được duy trì cho đến hết mùa đông. Ngoài ra, nhóm từ thiện Chung Tay S còn có hoạt động phát cơm từ thiện 200 suất mỗi tuần vào ngày thứ 6 cho các bệnh nhân nghèo tại bệnh viện K ( Hà Nội). Hiện nay đang có ngày càng nhiều bạn trẻ đăng ký tham gia vào hoạt động nhân đạo này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nụ cười xuân trên gương mặt người già neo đơn
Nụ cười xuân trên gương mặt người già neo đơn

(VOV) -Đến với Trung tâm nuôi dưỡng người có công cách mạng thành phố Đà Nẵng những ngày này ai cũng cảm thấy Tết đã đến.

Nụ cười xuân trên gương mặt người già neo đơn

Nụ cười xuân trên gương mặt người già neo đơn

(VOV) -Đến với Trung tâm nuôi dưỡng người có công cách mạng thành phố Đà Nẵng những ngày này ai cũng cảm thấy Tết đã đến.

Nick Vujicic dùng 50.000 USD làm từ thiện tại Việt Nam?
Nick Vujicic dùng 50.000 USD làm từ thiện tại Việt Nam?

(VOV) - Số tiền này nằm trong khoản 150.000 USD của First News nhận được từ Tập đoàn Tôn Hoa Sen.

Nick Vujicic dùng 50.000 USD làm từ thiện tại Việt Nam?

Nick Vujicic dùng 50.000 USD làm từ thiện tại Việt Nam?

(VOV) - Số tiền này nằm trong khoản 150.000 USD của First News nhận được từ Tập đoàn Tôn Hoa Sen.

Chùa Lâm Quang – tổ ấm của những cụ già neo đơn
Chùa Lâm Quang – tổ ấm của những cụ già neo đơn

(VOV) -Gần 20 năm qua, ngôi chùa Lâm Quang đã trở thành ngôi nhà chung của những cụ già neo đơn không nơi nương tựa.

Chùa Lâm Quang – tổ ấm của những cụ già neo đơn

Chùa Lâm Quang – tổ ấm của những cụ già neo đơn

(VOV) -Gần 20 năm qua, ngôi chùa Lâm Quang đã trở thành ngôi nhà chung của những cụ già neo đơn không nơi nương tựa.

Giới Phật tử trẻ làm từ thiện vì “trái tim cho em”
Giới Phật tử trẻ làm từ thiện vì “trái tim cho em”

VOV.VN -Các Phật tử trẻ tuổi đã vận động ngân sách với số tiền 70 triệu đồng để giúp bé Khánh Linh (8 tháng tuổi) chữa trị tim bẩm sinh.

Giới Phật tử trẻ làm từ thiện vì “trái tim cho em”

Giới Phật tử trẻ làm từ thiện vì “trái tim cho em”

VOV.VN -Các Phật tử trẻ tuổi đã vận động ngân sách với số tiền 70 triệu đồng để giúp bé Khánh Linh (8 tháng tuổi) chữa trị tim bẩm sinh.

Phẫu thuật tái tạo bộ phận sinh dục từ thiện cho trẻ em
Phẫu thuật tái tạo bộ phận sinh dục từ thiện cho trẻ em

(VOV) -Đây là kỳ phẫu thuật thứ 5 của một chuỗi các kỳ phẫu thuật thuộc dự án “Thiện Nhân và những người bạn”.

Phẫu thuật tái tạo bộ phận sinh dục từ thiện cho trẻ em

Phẫu thuật tái tạo bộ phận sinh dục từ thiện cho trẻ em

(VOV) -Đây là kỳ phẫu thuật thứ 5 của một chuỗi các kỳ phẫu thuật thuộc dự án “Thiện Nhân và những người bạn”.

Hai phụ nữ neo đơn, bệnh tật
Hai phụ nữ neo đơn, bệnh tật