Ngộ độc khí hầm cá 1 người tử vong

VOV.VN - Các ngư dân cho biết, tình trạng ngộ độc khí hầm cá thường xảy ra tại các tàu cá

Chiều 15/6, một vụ ngộ độc khí hầm cá nghiêm trọng đã xảy ra làm 1 ngư dân tử vong và 3 ngư dân nhập viện tại Bệnh Viện Đa Khoa An Phước, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận.

Hầm cá trên tàu cá (ảnh minh họa)

Ngư dân tử vong là ông Nguyễn Ngọc Tuấn. Còn các ngư dân nhập viện là Nguyễn Ngọc Vũ, Nguyễn Văn Hà, Tăng Quốc Huy. Các ngư dân đều trú tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hai nạn nhân Hà và Huy nhập viện trong tình trạng buồn nôn, chóng mặt, khó thở. Riêng ngư dân Nguyễn Ngọc Vũ nhập viên với triệu chứng khó thở, tím tái toàn thân, co giật từng cơn. Bệnh nhân này hiện đang được các bác sĩ điều trị đặc biệt. 

Theo lời kể của các bệnh nhân: sáng nay, tại bờ biển Mũi Né, thành phố Phan Thiết các ngư dân xuống hầm cá để bơm nước cá và nước đá ra khỏi tàu thì bị ngất xỉu. Các nạn nhân sau đó đã được đưa vào Bệnh viện đa khoa An Phước để cấp cứu. Nạn nhân Nguyễn Ngọc Tuấn là người người có thời gian xuống hầm cá bơm nước lâu nhất  đã bị tử vong.

Các ngư dân cho biết, tình trạng ngộ độc khí hầm cá thường xảy ra tại các tàu cá tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Các tàu bị ngộ độc khí thường có thời gian ủ cá từ 2 đến 3 tháng./.                                             

 


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiền Giang: Hơn 100 công nhân bị ngộ độc khí gas đã xuất viện
Tiền Giang: Hơn 100 công nhân bị ngộ độc khí gas đã xuất viện

VOV.VN -Trước đó trưa 24/11, trên 100 công nhân của Cổ phần thủy sản Vinh Quang bất ngờ bị ngộ độc hàng loạt.

Tiền Giang: Hơn 100 công nhân bị ngộ độc khí gas đã xuất viện

Tiền Giang: Hơn 100 công nhân bị ngộ độc khí gas đã xuất viện

VOV.VN -Trước đó trưa 24/11, trên 100 công nhân của Cổ phần thủy sản Vinh Quang bất ngờ bị ngộ độc hàng loạt.

Nhiều công nhân vừa xuất viện lại nhập viện nghi do ngộ độc khí
Nhiều công nhân vừa xuất viện lại nhập viện nghi do ngộ độc khí

 Vừa nhập viện do ngộ độ khí gas chiều 25-5, đến ngày 26-5, nhiều công nhân của Công ty Asia Garment Manufacturer lại tiếp tục nhập viện. 

Nhiều công nhân vừa xuất viện lại nhập viện nghi do ngộ độc khí

Nhiều công nhân vừa xuất viện lại nhập viện nghi do ngộ độc khí

 Vừa nhập viện do ngộ độ khí gas chiều 25-5, đến ngày 26-5, nhiều công nhân của Công ty Asia Garment Manufacturer lại tiếp tục nhập viện.