Ngộ độc thực phẩm, 58 công nhân nhập viện

Các công nhân đã ăn cơm trưa với các món gồm: canh khổ qua, đậu đũa xào và chả cá. Sau khi ăn cơm một số công nhân có triệu chứng chóng mặt, mắt mờ.

Tối 25/8, BVĐK Cao su Suối Tre, thuộc Công ty Cao su Đồng Nai cho biết, đến 19h cùng ngày đã cấp cứu tổng cộng 58 công nhân (thuộc Nông trường cao su Dầu Giây, huyện Thống Nhất, Đồng Nai) bị ngộ độc thực phẩm.

Theo các công nhân, họ đã ăn cơm trưa với các món gồm: canh khổ qua, đậu đũa xào và chả cá. Sau khi ăn cơm một số công nhân có triệu chứng chóng mặt, mắt mờ.

Các công nhân đang được điều trị tại bệnh viện

Đến khoảng 17h, một số công nhân khác có triệu chứng ngộ độc nặng như đau bụng, tiêu chảy, nôn ói… buộc phải nhập viện cấp cứu. Một số công nhân đang phải thở bằng ô xy.

Thỉnh thoảng vẫn còn có một số công nhân khác đang tiếp tục được đưa vào bệnh viện này để cấp cứu.

Do bệnh nhân ngộ độc nhập viện ngày càng tăng, nên Bệnh viện Đa khoa Cao su Suối Tre phải huy động 100% cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng để chăm sóc, cấp cứu bệnh nhân.

Lãnh đạo Nông trường Cao su Dầu Giây không trả lời bất cứ thông tin gì liên quan đến vụ ngộ độc này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên