Nhật Bản bắt đầu nóng cuộc đua vào chiếc ghế Thủ tướng

VOV.VN - Ông Suga đang là ứng cử viên tiềm năng thay thế cho Thủ tướng Abe Shinzo, người đã quyết định từ chức hôm 28/8 vì lý do sức khỏe.

Cuộc đua vào chiếc ghế Thủ tướng Nhật Bản đang nóng dần lên sau khi Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga hôm qua (2/9) chính thức thông báo ông sẽ ra tranh cử chức Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền. Ông Suga đang là ứng cử viên tiềm năng thay thế cho Thủ tướng Abe Shinzo, người đã quyết định từ chức hôm 28/8 vì lý do sức khỏe.

Phát biểu tại buổi họp báo ông Suga thông báo một số chính sách ưu tiên nhấn mạnh, Nhật Bản đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng quốc gia chưa từng đối mặt trước đây. Ngăn chặn sự lan rộng của virus và tiếp tục các hoạt động kinh tế và xã hội sẽ phải cân bằng và các bên cần phải bảo vệ việc làm và khôi phục kinh tế. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Tokyo, ông Suga khẳng định nếu trúng cử, ông sẽ tiếp tục duy trì các chính sách của Thủ tướng Abe, trong đó có các chính sách kinh tế Abenomics.

Về chính sách đối ngoại, ông Suga cũng nhấn mạnh mối quan hệ với đồng minh Mỹ: “Mối quan hệ Mỹ- Nhật là nền tảng cho chính sách ngọai giao của Nhật Bản. Tôi đã đến thăm Mỹ vào năm ngoái và có cuộc gặp với Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. Liên minh Mỹ- Nhật thực sự sẽ là nền tảng để xây dựng mối quan hệ vơi scacs nước láng giềng”.

Liên quan đến Triều Tiên, ông cho rằng, mong muốn có cuộc gặp với Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un một cách không điều kiện và tìm ra một  giải pháp.

Như vậy, cho đến nay, đã có 3 chính trị gia thông báo ra tranh cử trong cuộc bầu cử Chủ tịch LDP sắp tới. Ngoài ông Suga còn có cựu Bộ trưởng Quốc phòng Shigeru Ishiba và cựu Bộ trưởng Ngoại giao Fumio Kishida. Chiến dịch tranh cử sẽ bắt đầu từ ngày 8/9.

Theo truyền thông địa phương, ông Suga hiện được cho là có nhiều yếu tố thuận lợi trong cuộc đua vào chiếc ghế Thủ tướng, với sự ủng hộ của 5 trong 7 phái của Đảng Dân chủ tự do. Thị trường tài chính cũng mong muốn ông Su-ga trở thành Thủ tướng Nhật Bản, với hi vọng ông sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch Abenomics” nhằm khôi phục nền kinh tế.

VOV.VN - Quyết định từ chức của Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo diễn ra vào thời điểm có những biến động lớn về địa chính trị trong khu vực và trên thế giới.

LDP dự kiến sẽ tổ chức bỏ phiếu bầu chủ tịch mới vào ngày 14/9. Người giànhchiến  thắng gần như chắc chắn sẽ trở thành Thủ tướng mới vì đảng cầm quyền hiện kiểm soát cả 2 viện của Quốc hội và dẫn dắt Nhật Bản đi tới cuộc tổng tuyển cử vào tháng 9 năm sau.  

Theo các nhà phân tích, bất kỳ trở thành người kế nhiệm Thủ tướng Abe Shinzo cũng phải đối mặt với một loạt thách thức: Đại dịch Covid-19, nền kinh tế tuột dốc, việc xử lý các mối quan hệ với Trung Quốc hay với các đồng minh Mỹ hay Hàn Quốc, Thế vận hội 2020 bị hoãn, những tác động từ cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ…? Tuy nhiên, tất cả chỉ là những khó khăn trước mắt đối với người kế nhiệm ông Abe Shinzo. Về dài hạn, Thủ tướng tương lai của Nhật Bản sẽ phải hoàn tất những cam kết còn dang dở của người tiền nhiệm như vai trò của phụ nữ hay cải thiện điều kiện làm việc/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản sắp quyết định phương thức bầu cử Thủ tướng mới
Nhật Bản sắp quyết định phương thức bầu cử Thủ tướng mới

VOV.VN - Phương thức bầu cử tân Thủ tướng thay ông Abe sẽ được Nhật Bản lựa chọn trong hôm nay (1/9).

Nhật Bản sắp quyết định phương thức bầu cử Thủ tướng mới

Nhật Bản sắp quyết định phương thức bầu cử Thủ tướng mới

VOV.VN - Phương thức bầu cử tân Thủ tướng thay ông Abe sẽ được Nhật Bản lựa chọn trong hôm nay (1/9).

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe có ý định từ chức
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe có ý định từ chức

VOV.VN - NHK dẫn một số nguồn tin hôm nay (28/8) cho biết, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe có kế hoạch từ chức sau khi gặp vấn đề về sức khỏe.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe có ý định từ chức

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe có ý định từ chức

VOV.VN - NHK dẫn một số nguồn tin hôm nay (28/8) cho biết, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe có kế hoạch từ chức sau khi gặp vấn đề về sức khỏe.