Hotgirl khiến Ngô Diệc Phàm lĩnh án 13 năm tù nói gì?

VOV.VN - Ngày 26/11, Đô Mỹ Trúc - một trong ba nạn nhân đã chia sẻ về những sóng gió sau khi vạch trần tội lỗi của Ngô Diệc Phàm.

Ngày 25/11, diễn viên Ngô Diệc Phàm, quốc tịch Canada gốc Trung Quốc, chính thức bị tuyên 13 năm tù giam vì cưỡng bức ba cô gái, tổ chức dâm loạn tập thể, bị trục xuất khỏi Trung Quốc sau khi mãn hạn tù.

Ngoài ra, ngôi sao họ Ngô còn phải nộp lại cho cơ quan chức năng là gần 600 triệu NDT (84 triệu USD) vì hành vi gian lận, trốn thuế.

Trong diễn biến mới nhất, Sina cho hay, ngày 26/11, Đô Mỹ Trúc - một trong ba nạn nhân đã chia sẻ về khó khăn trong mối quan hệ với nam diễn viên.

Vì dám nói ra sự thật, cô bị fan của Ngô Diệc Phàm xâu xé. Họ gửi cho Mỹ Trúc những tin nhắn như: "Mới mười mấy tuổi mà lẳng lơ đến thế", "Cô là kẻ lừa đảo, tống tiền", "Cô không tự soi gương đi, Diệc Phàm thèm để mắt đến cô hả"...

Thậm chí, vì bạo lực mạng, Đô Mỹ Trúc buộc bỏ học ở Đại học Truyền thông (Bắc Kinh), từ bỏ ước mơ hoạt động nghệ thuật ấp ủ hơn 10 năm. 

Người đẹp sinh năm 2002 kể, thời điểm quen biết Ngô Diệc Phàm cô chưa đầy 18 tuổi, non nớt, chưa biết cách nhìn nhận đúng, sai với nhiều vấn đề. Lúc đó, quản lý của Diệc Phàm, cũng là nữ, dụ dỗ cô đến nhà nam ca sĩ để bàn việc "quay MV".

Mỹ Trúc tin tưởng người quản lý, không đề phòng, dẫn đến hàng loạt chuyện "đáng sợ". Chính vì vậy, cô nhắc nhở các cô gái không nên nhẹ dạ cả tin, kể cả bạn cùng giới.

Sau sự việc, cô nói rằng bản thân trưởng thành hơn, cô nhận ra sai lầm của bản thân, xin lỗi những người yêu quý cô vì một số phát ngôn không đúng mực trong quá khứ.

Cô gái 20 tuổi nói rằng, trong đơn tố cáo, cô muốn diễn viên xin lỗi nhưng chưa được toại nguyện. Dù vậy, Mỹ Trúc biết ơn vì "công bằng đã đến, dù muộn".

Đô Mỹ Trúc, sinh năm 2002, từng là sinh viên trường Đại học Truyền thông. Bên cạnh việc đi học và hoạt động trên mạng xã hội, chân dài họ Đô còn là người mẫu ảnh và thường xuyên livestream bán hàng. Người đẹp sinh năm 2002 sở hữu chiều cao ấn tượng, gương mặt thanh tú và dáng vóc thon thả.

Hiện, cô hoạt động như một blogger về thời trang, làm đẹp, thường được mời livestream bán hàng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngô Diệc Phàm bị kết án 13 năm tù, bị trục xuất khỏi Trung Quốc
Ngô Diệc Phàm bị kết án 13 năm tù, bị trục xuất khỏi Trung Quốc

VOV.VN - Ngô Diệc Phàm (Kris Wu) từng là một trong những ngôi sao giải trí hàng đầu Trung Quốc, mang quốc tịch Canada. Bị cảnh sát Bắc Kinh tạm giam năm 2021 vì nghi án cưỡng dâm, hôm nay (25/11) Ngô Diệc Phàm bị kết án 13 năm tù và trục xuất khỏi Trung Quốc. Anh ta cũng bị yêu cầu nộp phạt gần 83,8 triệu USD vì trốn thuế.

Ngô Diệc Phàm bị kết án 13 năm tù, bị trục xuất khỏi Trung Quốc

Ngô Diệc Phàm bị kết án 13 năm tù, bị trục xuất khỏi Trung Quốc

VOV.VN - Ngô Diệc Phàm (Kris Wu) từng là một trong những ngôi sao giải trí hàng đầu Trung Quốc, mang quốc tịch Canada. Bị cảnh sát Bắc Kinh tạm giam năm 2021 vì nghi án cưỡng dâm, hôm nay (25/11) Ngô Diệc Phàm bị kết án 13 năm tù và trục xuất khỏi Trung Quốc. Anh ta cũng bị yêu cầu nộp phạt gần 83,8 triệu USD vì trốn thuế.

Ngô Diệc Phàm bị phong tỏa tài sản
Ngô Diệc Phàm bị phong tỏa tài sản

VOV.VN - Số tài sản bị niêm phong trị giá 17,75 triệu NDT (64 tỷ đồng), bao gồm tài khoản ngân hàng, cổ phần và bất động sản. 

Ngô Diệc Phàm bị phong tỏa tài sản

Ngô Diệc Phàm bị phong tỏa tài sản

VOV.VN - Số tài sản bị niêm phong trị giá 17,75 triệu NDT (64 tỷ đồng), bao gồm tài khoản ngân hàng, cổ phần và bất động sản. 

Ngô Diệc Phàm, Trịnh Sảng và Trương Triết Hạn chính thức bị cấm sóng
Ngô Diệc Phàm, Trịnh Sảng và Trương Triết Hạn chính thức bị cấm sóng

VOV.VN - Ngô Diệc Phàm, Trương Triết Hạn, Trịnh Sảng là 3 cái tên nằm trong danh sách 88 nhân vật nổi tiếng mà bị cảnh cáo, cấm xuất hiện trên mọi nền tảng truyền thông đại chúng.

Ngô Diệc Phàm, Trịnh Sảng và Trương Triết Hạn chính thức bị cấm sóng

Ngô Diệc Phàm, Trịnh Sảng và Trương Triết Hạn chính thức bị cấm sóng

VOV.VN - Ngô Diệc Phàm, Trương Triết Hạn, Trịnh Sảng là 3 cái tên nằm trong danh sách 88 nhân vật nổi tiếng mà bị cảnh cáo, cấm xuất hiện trên mọi nền tảng truyền thông đại chúng.