Mỹ cam kết cung cấp cho Ukraine gói viện trợ mới với nhiều vũ khí tối tân

VOV.VN - Chính quyền Mỹ mới đây cam kết sẽ tiếp tục viện trợ cho Ukraine gói viện trợ quân sự trị giá lên đến 136 triệu USD, bao gồm các loại vũ khí quân sự tối tân nhất.

Washington Post dẫn nguồn từ Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, gói hỗ trợ mới sẽ bao gồm các tên lửa thế hệ mới có thể phóng từ trực thăng, cùng máy bay không người lái Switchblade có khả năng tấn công xe bọc thép. Lô vũ khí này sẽ được mua từ các công ty Mỹ, khác so với các vũ khí đã cung cấp cho Ukraine trước đó.

Trước đó, Nhà Trắng cũng ra tuyên bố sẽ tiếp tục cung cấp một gói viện trợ quân sự trị giá 150 triệu USD cho Ukraine bao gồm 25.000 quả đạn pháo, radar và các thiết bị tác chiến điện tử từ kho dự trữ của Bộ Quốc phòng Mỹ. Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đang kêu họi Quốc hội nước này sớm thông qua việc phân bổ 33 tỷ USD hỗ trợ bổ sung cho Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Hạ viện Nga: Mỹ can dự trực tiếp xung đột Ukraine khi cung cấp tình báo cho Kiev
Chủ tịch Hạ viện Nga: Mỹ can dự trực tiếp xung đột Ukraine khi cung cấp tình báo cho Kiev

VOV.VN - Vyacheslav Volodin - Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) vào hôm 7/5 bày tỏ thái độ gay gắt với Mỹ khi cho rằng Mỹ đang tham gia trực tiếp vào xung đột tại Ukraine. Ông cho rằng Washington phải bị đưa vào "danh sách tội phạm chiến tranh" vì đã chia sẻ dữ liệu tình báo quân sự với Kiev.

Chủ tịch Hạ viện Nga: Mỹ can dự trực tiếp xung đột Ukraine khi cung cấp tình báo cho Kiev

Chủ tịch Hạ viện Nga: Mỹ can dự trực tiếp xung đột Ukraine khi cung cấp tình báo cho Kiev

VOV.VN - Vyacheslav Volodin - Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) vào hôm 7/5 bày tỏ thái độ gay gắt với Mỹ khi cho rằng Mỹ đang tham gia trực tiếp vào xung đột tại Ukraine. Ông cho rằng Washington phải bị đưa vào "danh sách tội phạm chiến tranh" vì đã chia sẻ dữ liệu tình báo quân sự với Kiev.

Mỹ có thể bị kéo vào xung đột với Nga vì chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine
Mỹ có thể bị kéo vào xung đột với Nga vì chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine

VOV.VN - Việc tiết lộ thông tin cũng như xác nhận vai trò của Mỹ trong các hoạt động gây tổn thất cho Nga ở Ukraine có thể khiến Moscow leo thang căng thẳng theo cách mà họ cho là cần thiết, ông Paul Pilla, một cựu quan chức cấp cao CIA nhận định.

Mỹ có thể bị kéo vào xung đột với Nga vì chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine

Mỹ có thể bị kéo vào xung đột với Nga vì chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine

VOV.VN - Việc tiết lộ thông tin cũng như xác nhận vai trò của Mỹ trong các hoạt động gây tổn thất cho Nga ở Ukraine có thể khiến Moscow leo thang căng thẳng theo cách mà họ cho là cần thiết, ông Paul Pilla, một cựu quan chức cấp cao CIA nhận định.

Mỹ công bố gói viện trợ vũ khí 150 triệu USD cho Ukraine
Mỹ công bố gói viện trợ vũ khí 150 triệu USD cho Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 6/5 đã ký phê duyệt gói viện trợ vũ khí 150 triệu USD, bao gồm đạn pháo, radar và các thiết bị khác cho Ukraine.

Mỹ công bố gói viện trợ vũ khí 150 triệu USD cho Ukraine

Mỹ công bố gói viện trợ vũ khí 150 triệu USD cho Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 6/5 đã ký phê duyệt gói viện trợ vũ khí 150 triệu USD, bao gồm đạn pháo, radar và các thiết bị khác cho Ukraine.