Australia có thể tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến 12 tuổi

VOV.VN - Australia bắt đầu tính đến việc tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến 12 tuổi, là những đối tượng chưa nằm trong diện tiêm chủng nhưng có nhiều ca mắc Covid-19.

 

Australia xác định độ tuổi tiêm vaccine ngừa Covid-19 dựa trên đề xuất của các hãng dược sản xuất ra các loại vaccine. Hiện nay, trong 3 loại vaccine đang được sử dụng trong chương trình tiêm chủng của Australia là AstraZeneca, Pfizer và Moderna thì hai vaccine là Pfizer và Moderna được cấp phép tiêm cho người từ 12 tuổi trở lên và chưa có vaccine ngừa Covid-19 nào cấp phép sử dụng cho người dưới 12 tuổi. Mặc dù vậy, các nỗ lực chuẩn bị cho phương án triển khai tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi đang được diễn ra tại Australia.

Hãng dược phẩm Pfizer cho biết, trong những ngày tới, hãng này sẽ nộp đơn xin cấp phép sử dụng vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi.

Bên cạnh đó, giáo sư Allen Cheng, đồng trưởng Nhóm chuyên gia tư vấn tiêm chủng của Australia cho biết, “nếu mọi thứ thuận lợi” thì đến cuối năm nay trẻ em từ 5 đến 11 tuổi tại nước này có thể được tiêm vaccine ngừa Covid-19. Mặc dù hiện tại, mức độ nguy hiểm của dịch Covid-19 đối với nhóm trẻ em trong độ tuổi tiểu học là thấp nhưng có thêm sự bảo vệ từ vaccine thì vẫn là tốt hơn.

Mặc dù hiện nay Pfizer mới chỉ vừa nộp đơn xin cấp phép tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi tại Mỹ và hiện hãng dược phẩm này cũng chưa nộp đơn tại Australia song giáo sư Allen Cheng cho rằng các cơ quan chức năng của Australia sẽ mất vài tháng để xem xét trước khi cấp phép.

Bộ trưởng Y tế Australia Greg Hunt cho biết, việc tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi phụ thuộc vào việc Pfizer nộp đơn xin cấp phép sử dụng vaccine cho nhóm tuổi này tới cơ quan chức năng của Australia. Mặc dù chưa xác định được thời điểm vấn đề này được quyết định song Bộ trưởng Greg Hunt khẳng định hiện Australia đã chuẩn bị đủ vaccine để tiêm 2 mũi cho 2,1 triệu trẻ em trong lứa tuổi này.

Theo số liệu thống kê của Bộ Y tế Australia, đến nay, gần 83% người từ 16 tuổi trở lên tại nước này đã tiêm 1 mũi vaccine và 63,4% người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia: Thành phố Sydney trên đà đạt mốc tiêm chủng 80%
Australia: Thành phố Sydney trên đà đạt mốc tiêm chủng 80%

VOV.VN - Thành phố Sydney dự kiến sẽ đạt mốc tiêm chủng 2 mũi vaccine đối với 80% dân số đủ điều kiện vào đầu tuần tới và như vậy cũng có nghĩa đây sẽ là thời điểm thành phố đông dân nhất tại Australia bước vào giai đoạn 2 của lộ trình trở lại cuộc sống bình thường mới.

Australia: Thành phố Sydney trên đà đạt mốc tiêm chủng 80%

Australia: Thành phố Sydney trên đà đạt mốc tiêm chủng 80%

VOV.VN - Thành phố Sydney dự kiến sẽ đạt mốc tiêm chủng 2 mũi vaccine đối với 80% dân số đủ điều kiện vào đầu tuần tới và như vậy cũng có nghĩa đây sẽ là thời điểm thành phố đông dân nhất tại Australia bước vào giai đoạn 2 của lộ trình trở lại cuộc sống bình thường mới.

Trung Quốc phản đối phát ngôn của cựu Thủ tướng Australia 
Trung Quốc phản đối phát ngôn của cựu Thủ tướng Australia 

VOV.VN - Phát biểu tại buổi họp báo ngày 11/10, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết, Trung Quốc phản đối những nhận xét không phù hợp liên quan đến Trung Quốc của cựu Thủ tướng Australia Tony Abbott.

Trung Quốc phản đối phát ngôn của cựu Thủ tướng Australia 

Trung Quốc phản đối phát ngôn của cựu Thủ tướng Australia 

VOV.VN - Phát biểu tại buổi họp báo ngày 11/10, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết, Trung Quốc phản đối những nhận xét không phù hợp liên quan đến Trung Quốc của cựu Thủ tướng Australia Tony Abbott.

Từ bỏ “zero Covid”, thành phố lớn nhất Australia học cách sống chung với đại dịch
Từ bỏ “zero Covid”, thành phố lớn nhất Australia học cách sống chung với đại dịch

VOV.VN - Nhiều nước trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương đang theo dõi Sydney, thành phố lớn nhất Australia, nơi đã mở cửa trở lại sau hơn 100 ngày phong tỏa, để rút ra bài học về cách xây dựng lại cuộc sống bình thường và sống chung với Covid-19.

Từ bỏ “zero Covid”, thành phố lớn nhất Australia học cách sống chung với đại dịch

Từ bỏ “zero Covid”, thành phố lớn nhất Australia học cách sống chung với đại dịch

VOV.VN - Nhiều nước trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương đang theo dõi Sydney, thành phố lớn nhất Australia, nơi đã mở cửa trở lại sau hơn 100 ngày phong tỏa, để rút ra bài học về cách xây dựng lại cuộc sống bình thường và sống chung với Covid-19.