Mỹ và châu Âu lo ngại sự dịch chuyển bất thường của binh sỹ Nga tại biên giới với Ukraine

VOV.VN - Washington Post ngày 30/10 đưa tin, một số quan chức của Mỹ và châu Âu đang theo dõi sự di chuyển bất thường của các trang thiết bị và binh sỹ Nga ở khu vực phía Tây nước này, dọc biên giới với Ukriane.

Các quan chức này cho biết, Nga đang liên tục tăng cường lực lượng vũ trang ở khu vực dọc biên giới với Ukraine và hoạt động này đã làm dấy lên những lo ngại tương tự như vụ việc hồi tháng 4 sau khi Moscow có đợt triển khai binh sỹ lớn nhất đến khu vực này, khiến 2 nước leo thang căng thẳng.

Các video xuất hiện trên mạng xã hội trong những ngày gần đây cho thấy nhiều đoàn tàu và đoàn xe quân sự của Nga đã vận chuyển một số lượng lớn khí tài quân sự, trong đó có xe tăng, tên lửa tới Tây Nam nước này.

“Vấn đề ở chỗ đây không phải là một cuộc tập trận. Có gì đó đang diễn ra, nhưng vẫn chưa xác định được chính xác đó là gì?”, Michael Kofman, Giám đốc chương trình nghiên cứu về Nga tại tổ chức phi lợi nhuận CNA có trụ sở tại Virginia, Mỹ cho biết.

Các quan chức Mỹ và châu Âu đã bắt đầu chú ý đến những động thái này của Nga trong những tuần gần đây, sau khi Nga kết thúc cuộc tập trận chung Zapad 2021 với Belarus vào giữa tháng 9/2021.

Chuyên gia Kofman cho biết, hình ảnh vệ tinh cho thấy các lực lượng từ Quân đoàn hỗn hợp số 41 của Nga, đóng tại thành phố Novosibirsk đã không quay trở lại Siberia sau cuộc tập trận, thay vì đó kết hợp với các lực lượng khác của Nga gần biên giới Ukraine.

Trong khi đó, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine - Oleksiy Danilov nói rằng sau khi kết thúc cuộc tập trận Zapad 2021, Nga đã để lại các thiết bị quân sự, cũng như các trung tâm điều khiển và liên lạc, tại những địa điểm huấn luyện dọc biên giới giữa nước này với Ukraine. Theo ông Oleksiy Danilov, số lượng binh sỹ Nga triển khai tại khu vực này vào khoảng 80.000 đến 90.000 người, chưa kể hàng chục nghìn binh sỹ khác vẫn đang đồn trú tại Bán đảo Crimea.

Động thái mới nhất này diễn ra trong bối cảnh Điện Kremlin đang theo đuổi lập trường cứng rắn hơn với Ukraine. Tổng thống Nga Putin cảnh báo rằng, bất cứ sự mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự nào của NATO trên lãnh thổ Ukraine đều là “lằn ranh đỏ” đối với Moscow. Quan hệ giữa Nga với NATO và Ukraine đang leo thang căng thẳng. Nga đã đình chỉ phái bộ nước này tại NATO hôm 18/10 sau khi NATO trục xuất 8 nhà ngoại giao Nga với cáo buộc hoạt động gián điệp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga khẳng định không liên quan đến vụ mưu sát trợ lý tổng thống Ukraine
Nga khẳng định không liên quan đến vụ mưu sát trợ lý tổng thống Ukraine

VOV.VN - Ngày 22/9, Nga khẳng định không liên quan đến vụ trợ lý thứ nhất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bị mưu sát.

Nga khẳng định không liên quan đến vụ mưu sát trợ lý tổng thống Ukraine

Nga khẳng định không liên quan đến vụ mưu sát trợ lý tổng thống Ukraine

VOV.VN - Ngày 22/9, Nga khẳng định không liên quan đến vụ trợ lý thứ nhất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bị mưu sát.

Nga cáo buộc Ukraine âm mưu tấn công đường ống dẫn khí đốt tại Crimea
Nga cáo buộc Ukraine âm mưu tấn công đường ống dẫn khí đốt tại Crimea

VOV.VN - Ngày 7/9, Nga cáo buộc Ukraine âm mưu tấn công đường ống dẫn khí đốt ở Crimea.

Nga cáo buộc Ukraine âm mưu tấn công đường ống dẫn khí đốt tại Crimea

Nga cáo buộc Ukraine âm mưu tấn công đường ống dẫn khí đốt tại Crimea

VOV.VN - Ngày 7/9, Nga cáo buộc Ukraine âm mưu tấn công đường ống dẫn khí đốt ở Crimea.

Mỹ hỗ trợ an ninh 60 triệu USD cho Ukraine để đối phó với Nga
Mỹ hỗ trợ an ninh 60 triệu USD cho Ukraine để đối phó với Nga

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa quyết định cung cấp khoản hỗ trợ an ninh mới trị giá 60 triệu USD cho Ukraine nhằm giúp nước này ứng phó hiệu quả hơn trước những hành động được cho là “gây hấn” từ Nga.

Mỹ hỗ trợ an ninh 60 triệu USD cho Ukraine để đối phó với Nga

Mỹ hỗ trợ an ninh 60 triệu USD cho Ukraine để đối phó với Nga

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa quyết định cung cấp khoản hỗ trợ an ninh mới trị giá 60 triệu USD cho Ukraine nhằm giúp nước này ứng phó hiệu quả hơn trước những hành động được cho là “gây hấn” từ Nga.

Vụ rơi máy bay MH17: Nga kiện Ukraine lên Tòa án nhân quyền châu Âu
Vụ rơi máy bay MH17: Nga kiện Ukraine lên Tòa án nhân quyền châu Âu

VOV.VN - Nga mới đây đã gửi đơn kiện Ukraine lên Tòa án nhân quyền châu Âu, cáo buộc nước này phải chịu trách nhiệm về vụ rơi máy bay MH17 của Hãng hàng không Malaysia hồi năm 2014 và đang đưa ra những bằng chứng ngụy tạo để đổ lỗi cho Nga.

Vụ rơi máy bay MH17: Nga kiện Ukraine lên Tòa án nhân quyền châu Âu

Vụ rơi máy bay MH17: Nga kiện Ukraine lên Tòa án nhân quyền châu Âu

VOV.VN - Nga mới đây đã gửi đơn kiện Ukraine lên Tòa án nhân quyền châu Âu, cáo buộc nước này phải chịu trách nhiệm về vụ rơi máy bay MH17 của Hãng hàng không Malaysia hồi năm 2014 và đang đưa ra những bằng chứng ngụy tạo để đổ lỗi cho Nga.