Ngư dân Huế thiếu nơi tránh bão

(VOV) -Chỉ một con vịnh Tân Mỹ nhỏ, chưa hề được đầu tư âu thuyền nhưng hàng chục phương tiện neo đậu chen chúc.

Tỉnh Thừa Thiên Huế có bờ biển dài hơn 120 km và hệ đầm phá Tam Giang- Cầu Hai rộng 22.000ha, là nơi tạo nguồn sinh kế cho hàng trăm ngàn hộ dân làm nghề đánh bắt thủy hải sản. Thế nhưng, cứ mỗi mùa mưa bão đến, bà con lại nơm nớp nỗi lo tàu thuyền va đập, hư hỏng do thiếu nơi neo đậu an toàn.

Cuối tháng 10, khi nghe tin cơn bão số 8 có khả năng đổ bộ vào các tỉnh miền Trung, ngư dân hai thôn: Tân Mỹ và Tân Bình (thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) được chính quyền địa phương hướng dẫn đưa tàu thuyền vào neo đậu tránh trú bão tại vịnh Tân Mỹ.

Chỉ một con vịnh nhỏ, chưa hề được đầu tư âu thuyền nhưng hàng chục phương tiện neo đậu chen chúc.

Ông Trần Văn Nam, chủ tàu TTH 92023 ở thôn Tân Mỹ, thị trấn Thuận An lo lắng: “Ở Tân Bình không có âu thuyền. Mỗi mùa mưa bão, bà con rất lo vì không có chỗ tránh bão”.         

Thị trấn Thuận An hiện có 370 tàu thuyền, trong đó gần 40 phương tiện đánh bắt xa bờ. Mỗi lần nghe tin bão, bà con lại đưa tàu vào vịnh trú ẩn. Mặc dù vẫn biết điều kiện neo đậu ở đây hết sức sơ sài, thiếu an toàn, nhiều phương tiện phải đi xa hàng km, chạy ra xã Hải Dương, thị xã Hương Trà hoặc ngược lên các con sông ở TP Huế để tránh trú bão.

Theo ông Hoàng Phước - Chủ tịch UBND thị trấn Thuận An, việc thiếu âu thuyền tránh bão không chỉ gây khó khăn cho bà con về nơi neo đậu, mà còn ảnh hưởng đến vấn đề phát triển đánh bắt hải sản ở địa phương.

Ông Phước nói: “Việc không có âu thuyền khiến bà con rất lo lắng nhất là trong mùa mưa bão. Cũng chính vì lẽ này mà bà con chưa mạnh dạn trong đầu tư ngư lưới cụ để phục vụ khai thác trên biển”.

Trong khi nhiều địa phương thiếu âu thuyền tránh trú bão, thì tại khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão Phú Hải, huyện Phú Vang, bà con rất e ngại đưa tàu ra vào bến.

Khu neo đậu này vừa được đưa vào sử dụng năm 2011 với nguồn kinh phí đầu tư 42 tỷ đồng, sức chứa 500 tàu thuyền. Thế nhưng, do luồng lạch ra vào hẹp và cạn nên tàu công suất lớn thường xuyên mắc cạn.

Ông Nguyễn Văn Cảnh, chủ tàu cá TTH 94889 bức xúc: “Khu neo đậu luồng lạch quá hẹp, chạy một chiếc thì không sao, nhưng hai chiếc ra vào tránh nhau thì sẽ có một chiếc mắc cạn. Đó là ban ngày, còn ban đêm chiếc nào mà mắc cạn thì phải chờ ngày mai mới có tàu khác dắt vào được”.

Tỉnh Thừa Thiên Huế hiện có 30 âu thuyền lớn nhỏ, phần lớn đều tạm bợ, nhiều năm chưa được đầu tư nâng cấp. Trong khi đó, một số dự án khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão đã được phê duyệt lại chưa thể triển khai do khó khăn về nguồn vốn.

Miền Trung đang vào mùa mưa bão. Vì vậy, tỉnh Thừa Thiên Huế cần khẩn trương triển khai các dự án khu neo đậu tàu thuyền, giúp bà con ngư dân yên tâm đầu tư phương tiện, vươn khơi đánh bắt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên