Người dân ùn ùn về quê ăn Tết, đường phố tắc nghẽn

VOV.VN - Mặc trời mưa rét, hàng vạn người dân vẫn hối hả đổ ra các bến xe ở thủ đô để về quê ăn Tết.

Sáng 25/1 (tức 25 Tết), nhiều cơ quan, doanh nghiệp, trường học bắt đầu được nghỉ tết nên mặc dù thời tiết mưa rét, hàng vạn người dân ở thủ đô vẫn tay xách, nách mang ra bến xe về quê sớm để sum họp cùng gia đình. Lượng người về quê đông khiến hầu hết các tuyến đường dẫn vào các bến xe đều lâm vào tình trạng ùn ứ, tắc nghẽn giao thông. Hành khách tại các bến Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm cũng tăng đột biến.
 
Một số hình ảnh PV ghi nhận tại các bến xe trên địa bàn Hà Nội ngày 25 Tết: 

Ngay từ sáng sớm, bất chấp trời mưa rét, người dân vẫn khăn gói đổ về các bến xe về quê ăn Tết

Khu vực nhà chờ bến xe

Ai cũng lỉnh kỉnh đồ đạc

"Núi" đồ đi kèm

Tay xách nách mang

Được về sum họp cùng gia đình nên khuôn mặt ai cũng hớn hở

Dáo dác tìm xe để có thể về nhà sớm nhất

Trời có lúc mưa nặng hạt nên người dân đứng trú dưới các mái hiên để đợi xe

Kiên nhẫn đứng chờ xe dưới mưa

Thậm chí ngồi bệt để đỡ mỏi chân

Khi có xe đến, nhiều người đổ xô chạy về phía nhà xe

Chen chúc để lên xe


12h trưa, lượng người đổ về bến xe mỗi lúc một đông

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sau Tết, khổ vì chuyện tàu xe
Sau Tết, khổ vì chuyện tàu xe

Nhiều người phải đội cả mưa, rét hàng tiếng đồng hồ mà vẫn không thể đón xe vào Nam

Sau Tết, khổ vì chuyện tàu xe

Sau Tết, khổ vì chuyện tàu xe

Nhiều người phải đội cả mưa, rét hàng tiếng đồng hồ mà vẫn không thể đón xe vào Nam

Cuối năm, rục rịch tăng giá vé tàu xe
Cuối năm, rục rịch tăng giá vé tàu xe

VOV.VN - Giá vé tàu được dự kiến tăng từ 2–10%, còn giá vé xe khách dù được quy định không tăng nhưng chưa thể kiểm soát.

Cuối năm, rục rịch tăng giá vé tàu xe

Cuối năm, rục rịch tăng giá vé tàu xe

VOV.VN - Giá vé tàu được dự kiến tăng từ 2–10%, còn giá vé xe khách dù được quy định không tăng nhưng chưa thể kiểm soát.

Hà Nội: Tàu xe sẵn sàng phục vụ người dân đi lại dịp Tết
Hà Nội: Tàu xe sẵn sàng phục vụ người dân đi lại dịp Tết

VOV.VN -Tại các bến xe đều đã thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại, thắc mắc của hành khách.

Hà Nội: Tàu xe sẵn sàng phục vụ người dân đi lại dịp Tết

Hà Nội: Tàu xe sẵn sàng phục vụ người dân đi lại dịp Tết

VOV.VN -Tại các bến xe đều đã thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại, thắc mắc của hành khách.

Căng thẳng vé tàu xe vào Nam sau Tết
Căng thẳng vé tàu xe vào Nam sau Tết

(VOV) -Nhiều hành khách đành chấp nhận mua vé ghế phụ hoặc bắt xe dọc đường với giá cao.

Căng thẳng vé tàu xe vào Nam sau Tết

Căng thẳng vé tàu xe vào Nam sau Tết

(VOV) -Nhiều hành khách đành chấp nhận mua vé ghế phụ hoặc bắt xe dọc đường với giá cao.

Vé tàu xe dịp Tết bắt đầu “căng”
Vé tàu xe dịp Tết bắt đầu “căng”

Còn hơn 3 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng nhiều chuyến bay của các hãng hàng không hiện đã không còn chỗ của những ngày cao điểm trước và sau Tết.

Vé tàu xe dịp Tết bắt đầu “căng”

Vé tàu xe dịp Tết bắt đầu “căng”

Còn hơn 3 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng nhiều chuyến bay của các hãng hàng không hiện đã không còn chỗ của những ngày cao điểm trước và sau Tết.

"Cháy" vé tàu xe Tết miền Trung
"Cháy" vé tàu xe Tết miền Trung

Ông Đỗ Thái Lâm - Phó Trưởng ga Đà Nẵng cho biết, đến cuối giờ ngày 21/12, ga Đà Nẵng đã bán được 75% số vé tàu Tết trong những ngày cao điểm.

"Cháy" vé tàu xe Tết miền Trung

"Cháy" vé tàu xe Tết miền Trung

Ông Đỗ Thái Lâm - Phó Trưởng ga Đà Nẵng cho biết, đến cuối giờ ngày 21/12, ga Đà Nẵng đã bán được 75% số vé tàu Tết trong những ngày cao điểm.

Bất cập chuyện mua vé tàu xe trước khi vào bến
Bất cập chuyện mua vé tàu xe trước khi vào bến

VOV.VN -Mua vé trước khi vào bến khiến nhiều hành khách phải chịu cảnh “ngậm bồ hòn”.

Bất cập chuyện mua vé tàu xe trước khi vào bến

Bất cập chuyện mua vé tàu xe trước khi vào bến

VOV.VN -Mua vé trước khi vào bến khiến nhiều hành khách phải chịu cảnh “ngậm bồ hòn”.

Đề xuất nghỉ Tết sớm để giảm áp lực tàu xe
Đề xuất nghỉ Tết sớm để giảm áp lực tàu xe

VOV.VN - Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đề xuất lên Thủ tướng đề nghị nghỉ Tết Nguyên đán 2014 tối thiểu trước 3 ngày.

Đề xuất nghỉ Tết sớm để giảm áp lực tàu xe

Đề xuất nghỉ Tết sớm để giảm áp lực tàu xe

VOV.VN - Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đề xuất lên Thủ tướng đề nghị nghỉ Tết Nguyên đán 2014 tối thiểu trước 3 ngày.