Nguy cơ bùng phát tiêu chảy, đau mắt đỏ sau lũ

Sau những ngày mưa lũ, nhiều bệnh như tiêu chảy, sốt và đau mắt đỏ đang có nguy cơ bùng phát tại các xã Tân Hoá, Minh Hoá, Quy Hoá, huyện vùng cao Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình.

Tại khu vực Hang Voi, xã Tân Hóa, nơi bị ngập lụt nặng nhất của huyện Minh Hoá đang có hơn 200 người sống chen chúc trong các lán trại tạm bợ.

Đến nay có hàng chục người mắc bệnh tiêu chảy và đau mắt đỏ. Nhiều trẻ em bị tiêu chảy cấp, sốt dai dẳng nên gần như kiệt sức. Bệnh đau mắt đỏ cũng đang lan nhanh. Điều kiện vệ sinh kém, thiếu nước sạch, xác động vật chết… là những nguyên nhân khiến dịch bệnh đang gia tăng nhanh.

Để hạn chế dịch bệnh phát sinh, Trung tâm Y tế dự phòng và Phòng Y tế huyện Minh Hoá huy động toàn bộ cán bộ đến vùng bị ngập lụt xử lý vệ sinh môi trường, khử khuẩn nguồn nước sinh hoạt cho nhân dân.

>> Cả nước chung tay vì đồng bào miền Trung ruột thịt
>> Ngừng bắn pháo hoa để cứu trợ lũ lụt
>> Các tỉnh miền Trung gồng mình chống bão

Theo ông Cao Văn Chương, Trưởng phòng Y tế huyện Minh Hoá, hiện tại có đủ lượng thuốc phục vụ điều trị những bệnh thông thường, nhưng số lượng Cloramin B để khử khuẩn nguồn nước chỉ đủ dùng trong 2-3 ngày tới. Trang thiết bị nhiều trạm y tế xã bị ngập sâu trong nước nhiều ngày và không thể sử dụng được, đặc biệt là trạm y tế xã Tân Hoá, Minh Hoá và Quy Hoá. Việc chữa trị cho bệnh nhân phải thực hiện trên mái nhà và tại những lều lán của nhân dân.

Trước tình hình thiếu nước sạch sinh hoạt cho nhân dân vùng lũ, Bộ Y tế vừa đề nghị Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam hỗ trợ ngành Y tế hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình mỗi tỉnh 150.000 viên Aquatabs - một loại thuốc để xử lý nguồn nước uống không hợp vệ sinh thành nguồn nước uống hợp vệ sinh.

Ngoài ra, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đang lắp đặt hệ thống máy lọc nước sạch dã chiến tại vùng trũng của huyện Lệ Thuỷ. Hệ thống máy lọc nước này được sản xuất theo công nghệ của Australia, trị giá gần 2 tỷ đồng, công suất 5.000 lít/h.

Đây là hệ thống xử lý nước sạch hiện đại, nước lũ, ao hồ bị nhiễm bẩn khi được xử lý qua dây chuyền này sẽ được lọc sạch, khử khuẩn và xử lý bằng tia cực tím. Nước sau khi xử lý có thể sử dụng được ngay và đảm bảo an toàn cho người sử dụng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên