Nhạc sĩ Phạm Duy tri ân khán giả thủ đô

Những người đã từng gắn bó với dòng nhạc Phạm Duy với đêm nhạc “Phạm Duy – người phiêu lãng”.

Phạm Duy được coi là một trong những nhạc sĩ lớn của nền Tân nhạc với số lượng sáng tác đồ sộ và đa dạng về thể loại, trong đó có những bài đã trở nên rất quen thuộc với người Việt. Nhạc trữ tình của Phạm Duy với giai điệu, ca từ đẹp, mượt mà đã có sức hút với công chúng yêu nhạc.

Trong chương trình “Phạm Duy - người phiêu lãng” ngoài những khúc ca nổi tiếng như Áo em sứt chỉ đường tà, Tình ca, Cỏ hồng, Nghìn trùng xa cách, Kiếp nào có yêu nhau, nghìn thu... lần đầu tiên những nhạc phẩm cách mạng, thời kỳ đầu tân nhạc của như: Đường Lạng Sơn, Tiếng hát Sông Lô, Bà mẹ Gio Linh... sẽ được giới thiệu đến người yêu nhạc. Cũng tại đây, những nhạc phẩm đã ghi dấu ấn tại hải ngoại được Nhà nước cấp phép sẽ lần đầu được trình diễn tại sân khấu trong nước.

Đặc biệt trong chương trình, ngoài giọng ca Cẩm Vân và Đức Tuấn, chương trình đã quy tụ các ngôi sao ca nhạc nổi tiếng phía Bắc như Mỹ Linh, Khánh Linh, Việt Hoàn, Phương Hà...

Chương trình diễn ra hồi 20h ngày 22-23/7 tại Nhà hát Lớn (Hà Nội)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên