Nhiều công nhân ngộ độc liên tiếp tại Bình Dương

VOV.VN - Dù đã bước sang ngày thứ 4 nhưng vẫn còn nhiều công nhân mệt, thậm chí ngất xỉu chưa rõ nguyên nhân.

Liên tục 3 ngày qua, tại công ty TNHH Kỳ Phong, trú tại khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, đã có gần 70 công nhân phải nhập viện cấp cứu. Trong khi nguyên nhân vụ việc chưa được xác định thì ngày trong ngày 17/10, tình trạng này lại tiếp tục diễn ra khi có gần chục công nhân lại phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng khó thở, ngất xỉu.

Bên ngoài công ty TNHH Kỳ Phong, chuyên sản xuất túi xách 100% vốn Đài Loan, ngụ ở khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, cửa  đóng then cài, bảo vệ dàn hàng ngang, bên trong xe cấp cứu ngay từ sáng đã túc trực. Dù đã bước sang ngày thứ 4 nhưng vẫn còn nhiều công nhân mệt, thậm chí ngất xỉu chưa rõ nguyên nhân.

Các nữ công nhân nằm cấp cứu tại Phòng khám đa khoa Hưởng Phúc, thị xã Thuận An. (Ảnh: Dương Chí Tưởng/Vietnam+)

Anh Trần Văn Quyết, tài xế xe cấp cứu Phòng Khám đa khoa Hưởng Phúc, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết, từ sáng đến chiều tối, anh đã chở 4 người ra phòng khám đa khoa cấp cứu.

Hàng chục công nhân đã phải nhập viên suốt 4 ngày qua. Từ xưởng may 1, tình trạng này đã lan sang khắp các nhà xưởng của công ty. Ngày 14/10, 19 người nhập viện; ngày 15/10 có 27 người và ngày 16/10 có 20 công nhân bị ngất xỉu phải đưa đi cấp cứu tại các phòng khám đa khoa Hưởng Phúc và Phòng khám Đa khoa Hoàn Hảo, thị xã Thuận An, Bình Dương. Theo ghi nhận của các bác sĩ,  qua sơ cứu, hầu hết người nhập viện đều có những triệu chứng giống nhau.

Bác sĩ Phạm Hồng Trung, Phòng Khám đa khoa Hưởng Phúc, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương nói: “Triệu chứng các bệnh nhân là mệt mỏi, đau đầu, khó thở. Đó là 3 triệu chứng chính và bệnh viện xử lý bằng cách truyền dịch và dùng các thuốc hỗ trợ nâng đỡ cơ thể, thở oxy. Sau điều trị thì sức khỏe các công nhân dần ổn định nhưng nghe bệnh nhân kể quay lại môi trường làm việc đó mọi việc lại tiếp diễn”.

Sự việc trên đã được báo cáo cho chính quyền địa phương và Phòng Lao động- Thương binh & Xã hội thị xã Thuận An. Tuy nhiên, cho đến ngày 17/10, mặc dù đã bước sang ngày thứ 4, tình trạng công nhân khó thở và bị ngất xỉu đã tiếp tục diễn ra nhưng ngành chức năng không được báo cáo. Phải nhờ đến đoàn kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm của Sở Y tế tỉnh Bình Dương, các phóng viên mới vào được công ty để tiếp cận công nhân. Theo ghi nhận của, dù công nhân rất mệt mỏi, nhưng quản lý công ty vẫn giữ ở phòng y tế mà không chịu đưa đi cấp cứu. Cho đến khi cơ quan chức năng yêu cầu, công ty mới chuyển các công nhân này đi cấp cứu. Đây cũng là điều bức xúc của không ít công nhân nhưng vì sợ mất việc, nên suốt mấy ngày qua thậm chí đến hôm nay, nhiều công nhân vẫn không dám lên tiếng.

Một công nhân cho biết: Tim đập nhanh, có tình trạng sốt, khó thở, co giật…xỉu thì được chở xuống bệnh viện. Ngày hôm nay mệt xin về nhưng nó nói là mệt xin nghỉ thì xin giấy nghỉ một tháng.

Tính đến chiều 17/10, đã có khoảng 70/450 công nhân bị khó thở, ngất xỉu. Lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đã kiểm tra điều kiện vệ sinh an toàn khu vực nhà ăn cũng như điều kiện, môi trường làm việc của các công nhân ở khu vực xuất hiện các trường hợp ngất xỉu nghi do hít phải khí lạ.

Bước đầu, lực lượng chức năng đã xác định một số sai phạm của công ty TNHH Kỳ Phong; đồng thời khẩn trương thu thập thông tin từ các công nhân bị ngất xỉu để điều tra, làm rõ nguyên nhân./.                

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắc Ninh: 360 công nhân bị ngộ độc nghi do cá khô
Bắc Ninh: 360 công nhân bị ngộ độc nghi do cá khô

Theo Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh, nhiều khả năng cá khô là nguyên nhân gây ngộ độc cho các công nhân Công ty TNHH MTV DHA (Bắc Ninh).

Bắc Ninh: 360 công nhân bị ngộ độc nghi do cá khô

Bắc Ninh: 360 công nhân bị ngộ độc nghi do cá khô

Theo Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh, nhiều khả năng cá khô là nguyên nhân gây ngộ độc cho các công nhân Công ty TNHH MTV DHA (Bắc Ninh).

Hỗ trợ 10 ngư dân bị ngộ độc sau khi ăn cá ngừ
Hỗ trợ 10 ngư dân bị ngộ độc sau khi ăn cá ngừ

VOV.VN -Các chuyên viên y tế Trung tâm y tế 115 đã hướng dẫn cho ngư dân bị nạn uống nước gừng ấm, nghỉ ngơi để giải độc và lấy lại sức.

Hỗ trợ 10 ngư dân bị ngộ độc sau khi ăn cá ngừ

Hỗ trợ 10 ngư dân bị ngộ độc sau khi ăn cá ngừ

VOV.VN -Các chuyên viên y tế Trung tâm y tế 115 đã hướng dẫn cho ngư dân bị nạn uống nước gừng ấm, nghỉ ngơi để giải độc và lấy lại sức.

Ngộ độc trong đám tang: 1 người trong tình trạng hồi sức tích cực
Ngộ độc trong đám tang: 1 người trong tình trạng hồi sức tích cực

VOV.VN -Hiện nay, các đơn vị chức năng đã lấy mẫu thịt của con bò được xẻ làm thực phẩm chính trong đám tang để tiến hành kiểm nghiệm.

Ngộ độc trong đám tang: 1 người trong tình trạng hồi sức tích cực

Ngộ độc trong đám tang: 1 người trong tình trạng hồi sức tích cực

VOV.VN -Hiện nay, các đơn vị chức năng đã lấy mẫu thịt của con bò được xẻ làm thực phẩm chính trong đám tang để tiến hành kiểm nghiệm.

Sau bữa ăn, 20 công nhân bị ngộ độc thực phẩm
Sau bữa ăn, 20 công nhân bị ngộ độc thực phẩm

Hiện các bác sĩ chưa xác định được "thủ phạm" khiến 20 bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm.

Sau bữa ăn, 20 công nhân bị ngộ độc thực phẩm

Sau bữa ăn, 20 công nhân bị ngộ độc thực phẩm

Hiện các bác sĩ chưa xác định được "thủ phạm" khiến 20 bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm.

Hàng trăm công nhân nhập viện có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm
Hàng trăm công nhân nhập viện có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm

Sau khi ăn cơm xong khoảng 30 phút sau thì một số công nhân cảm thấy choáng váng, đau đầu, thậm chí nhiều người bị ngất

Hàng trăm công nhân nhập viện có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm

Hàng trăm công nhân nhập viện có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm

Sau khi ăn cơm xong khoảng 30 phút sau thì một số công nhân cảm thấy choáng váng, đau đầu, thậm chí nhiều người bị ngất

Lai Châu: 6 người ngộ độc do ăn quả sổ
Lai Châu: 6 người ngộ độc do ăn quả sổ

VOV.VN -9 người dân ở bản Nà Uy, xã Nậm Sỏ, Tân Uyên (Lai Châu) lên rừng hái quả sổ chấm tương ăn thì có 6 người phải ra trạm y tế xã sơ cứu vì ngộ độc.

Lai Châu: 6 người ngộ độc do ăn quả sổ

Lai Châu: 6 người ngộ độc do ăn quả sổ

VOV.VN -9 người dân ở bản Nà Uy, xã Nậm Sỏ, Tân Uyên (Lai Châu) lên rừng hái quả sổ chấm tương ăn thì có 6 người phải ra trạm y tế xã sơ cứu vì ngộ độc.

48 học sinh Kon Tum ngộ độc thực phẩm đã qua cơn nguy kịch
48 học sinh Kon Tum ngộ độc thực phẩm đã qua cơn nguy kịch

VOV.VN - Sau 2 ngày điều trị gần 30 em sức khỏe hồi phục tốt được xuất viện, các em còn lại cũng đều đã qua cơn nguy kịch.

48 học sinh Kon Tum ngộ độc thực phẩm đã qua cơn nguy kịch

48 học sinh Kon Tum ngộ độc thực phẩm đã qua cơn nguy kịch

VOV.VN - Sau 2 ngày điều trị gần 30 em sức khỏe hồi phục tốt được xuất viện, các em còn lại cũng đều đã qua cơn nguy kịch.

Ăn mì gà, 11 người trong một gia đình bị ngộ độc
Ăn mì gà, 11 người trong một gia đình bị ngộ độc

VOV.VN - Ngày 5/9, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam làm thủ tục xuất viện cho các bệnh nhân trong một gia đình bị ngộ độc sau khi ăn mì gà.

Ăn mì gà, 11 người trong một gia đình bị ngộ độc

Ăn mì gà, 11 người trong một gia đình bị ngộ độc

VOV.VN - Ngày 5/9, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam làm thủ tục xuất viện cho các bệnh nhân trong một gia đình bị ngộ độc sau khi ăn mì gà.

Dự đám tang, hơn 100 người bị ngộ độc thực phẩm
Dự đám tang, hơn 100 người bị ngộ độc thực phẩm

VOV.VN -114 người bị ngộ độc thực phẩm, đang được cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai gồm cả trẻ em.

Dự đám tang, hơn 100 người bị ngộ độc thực phẩm

Dự đám tang, hơn 100 người bị ngộ độc thực phẩm

VOV.VN -114 người bị ngộ độc thực phẩm, đang được cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai gồm cả trẻ em.

Quảng Ngãi: 6 người ngộ độc khi ăn cà độc dược
Quảng Ngãi: 6 người ngộ độc khi ăn cà độc dược

VOV.VN - Sau 2 ngày điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, sáng 22/7, cả 2 người bị ngộ độc nặng vẫn tiếp tục phải truyền nước.

Quảng Ngãi: 6 người ngộ độc khi ăn cà độc dược

Quảng Ngãi: 6 người ngộ độc khi ăn cà độc dược

VOV.VN - Sau 2 ngày điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, sáng 22/7, cả 2 người bị ngộ độc nặng vẫn tiếp tục phải truyền nước.

Cả gia đình bị ngộ độc chưa rõ nguyên nhân
Cả gia đình bị ngộ độc chưa rõ nguyên nhân

Sau khi ăn cơm, cả gia đình 4 người có triệu chứng xây xẩm, nhức đầu, sau đó một người tử vong.

Cả gia đình bị ngộ độc chưa rõ nguyên nhân

Cả gia đình bị ngộ độc chưa rõ nguyên nhân

Sau khi ăn cơm, cả gia đình 4 người có triệu chứng xây xẩm, nhức đầu, sau đó một người tử vong.

Ăn tối tại công ty, hơn 100 công nhân may nhập viện do ngộ độc
Ăn tối tại công ty, hơn 100 công nhân may nhập viện do ngộ độc

Sau bữa ăn tối 14/10, nhiều công nhân Công ty may DHA ở khu vực thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, Bắc Ninh, có dấu hiệu bị ngộ độc thực phẩm phải vào viện cấp cứu.

Ăn tối tại công ty, hơn 100 công nhân may nhập viện do ngộ độc

Ăn tối tại công ty, hơn 100 công nhân may nhập viện do ngộ độc

Sau bữa ăn tối 14/10, nhiều công nhân Công ty may DHA ở khu vực thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, Bắc Ninh, có dấu hiệu bị ngộ độc thực phẩm phải vào viện cấp cứu.

Vụ ngộ độc tập thể tại Bắc Ninh: Xác định nguyên nhân
Vụ ngộ độc tập thể tại Bắc Ninh: Xác định nguyên nhân

VOV.VN - Cơ quan chức năng đã bước đầu xác định được nguyên nhân vụ ngộ độc là do vi sinh vật chứa độc tố trong món cá mối khô rán.

Vụ ngộ độc tập thể tại Bắc Ninh: Xác định nguyên nhân

Vụ ngộ độc tập thể tại Bắc Ninh: Xác định nguyên nhân

VOV.VN - Cơ quan chức năng đã bước đầu xác định được nguyên nhân vụ ngộ độc là do vi sinh vật chứa độc tố trong món cá mối khô rán.