Nhóm côn đồ đâm chủ quán cơm thủng phổi

Nghe tiếng kêu cứu của chủ quán, người nhà bật đèn chạy ra thì đối tượng chạy đã nhanh chóng chạy thoát.

Rạng sáng ngày 12/10, anh Trần Văn Thái (ngụ Vũng Tàu) chủ quám cơm ven tuyến quốc lộ 1 toạ lạc địa phận ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa (Long An) đang ngủ trong nhà bất ngờ bị nhóm thanh niên đột nhập vào dùng dao đâm nhiều nhát thủng phổi, bụng bị thương rất nặng.

Theo người nhà, trước đó anh Thái có tham gia đánh cờ cá ngựa với 4 thanh niên ở cách quán gần 1km, sau đó quán có khách anh nghỉ về để bán. Nhóm này tưởng anh thắng nên không chơi nữa, sau đó kiếm chuyện phục thù. Được biết đêm gây án có mặt 6 thanh niên, tất cả đều mang theo hung khí./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên