Những nhà vệ sinh “quái dị” nhất thế giới

VOV.VN - Nhà vệ sinh không chỉ là nơi để “giải quyết nỗi buồn” mà còn là nơi để các nhà thiết kế thỏa sức sáng tạo, cho ra đời những tác phẩm có một không hai.

Thủy cung tuyệt đẹp này là tác phẩm của quán cà phê Mumin Papa tại thành phố Akashi, Nhật Bản. Tuy nhiên, nơi này chỉ dành cho nữ giới mà thôi.
Thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc nổi tiếng với phòng vệ sinh lớn nhất thế giới, rộng gần 3.000 m2. Nơi này được thiết kế theo phong cách kiến trúc Ai Cập, với mong muốn mang lại sự thoải mái cho những người sử dụng nó.
Ý tưởng nhà vệ sinh công cộng sử dụng kính một chiều này xuất phát từ thành phố Basel, Thụy Sĩ. Bạn có dám “hành sự” khi ở trong đó không?
Đây là nhà vệ sinh cho nam giới ở bảo tàng Rolling Stones tại thành phố Mönchengladbach, Đức. Mặc dù trông chúng khá kinh dị và có vẻ phân biệt giới tính, bảo tàng này vẫn không có ý định bỏ chúng đi.
Đây là ý tưởng độc đáo của công ty thiết bị vệ sinh Urilift, hiện đang được áp dụng ở khá nhiều nơi trên thế giới. Phòng vệ sinh này chỉ được “ngoi lên” khi cần, đảm bảo cho không gian công cộng luôn được gọn gàng và sạch sẽ.
Nhà vệ sinh công cộng này được thả trôi trên mặt hồ Powell, tiểu bang Utah, Mỹ. Công trình này được xây dựng để hạn chế những hành động cố ý làm ô nhiễm hồ nước của những người đến câu cá tại đây.
Đây là một thiết kế vô cùng cầu kỳ và đắt tiền của kiến trúc sư người Mỹ Andre Rothblatt. Toàn bộ nội thất đều được làm bằng đồng và đá cẩm thạch theo phong cách Steampunk.
Phòng vệ sinh này có tên là Gaudi Submarine, nằm ở bang San Francisco, Mỹ. Thiết kế mang phong cách đại dương này được lấy cảm hứng từ ca khúc “Yellow Submarine” của huyền thoại The Beatles.
Nhà vệ sinh công cộng này trị giá 100.000 USD, có khả năng chống lại nhiều loại bom đạn mà không hề hấn gì. Nó được đặt tại Bắc Kinh, Trung Quốc với mục đích chống khủng bố.
Đây là phòng vệ sinh của nhà hàng Gold tại thủ đô Milan, Ý. Cũng như mọi thứ khác tại đây, phòng vệ sinh được dát vàng toàn bộ, nhiều đến mức đôi khi làm các khách hàng cảm thấy khó chịu.
Nhà vệ sinh không đáy này được xây trên đầu một trục thang máy cao 15 tầng, với sàn nhà làm bằng kính chịu lực. Nó rùng rợn tới mức có thể khiến người ta quên mất lý do tại sao họ lại bước vào đó.
Đây là phòng vệ sinh trong cung điện Al-Faw của cựu Tổng thống Saddam Hussein, nằm ở thủ đô Baghdad, Iraq. Tất cả mọi thứ tại đây đều được làm bằng đá cẩm thạch, đôi chỗ thậm chí còn được dát vàng.
Trong triển lãm nghệ thuật kiến trúc tương lai House Vision 2013 tại Tokyo, kiến trúc sư Naruse Inokuma đã cho ra đời tác phẩm này. Thiết kế này có tên là “The Superlative Space”, mang phong cách tối giản đặc trưng của người Nhật.
Các buồng vệ sinh của nhà hàng Sketch ở thủ đô London, Anh trông như tác phẩm của người ngoài hành tinh vậy. Mỗi chiếc “kén” tuyệt đẹp này đều được cách âm, đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối cho người sử dụng.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

10 quán bar khách sạn đẹp nhất thế giới
10 quán bar khách sạn đẹp nhất thế giới

VOV.VN - Dưới đây là danh sách 10 quán bar đẹp nhất thế giới bạn không nên bỏ qua trong cuốn sổ tay du lịch của mình.

10 quán bar khách sạn đẹp nhất thế giới

10 quán bar khách sạn đẹp nhất thế giới

VOV.VN - Dưới đây là danh sách 10 quán bar đẹp nhất thế giới bạn không nên bỏ qua trong cuốn sổ tay du lịch của mình.

Những tác phẩm độc đáo từ nghệ thuật cắt giấy
Những tác phẩm độc đáo từ nghệ thuật cắt giấy

VOV.VN -Những mảnh giấy vô tri vô giác đang dần trở thành tác phẩm nghệ thuật dưới bàn tay tài hoa của những người nghệ sĩ.

Những tác phẩm độc đáo từ nghệ thuật cắt giấy

Những tác phẩm độc đáo từ nghệ thuật cắt giấy

VOV.VN -Những mảnh giấy vô tri vô giác đang dần trở thành tác phẩm nghệ thuật dưới bàn tay tài hoa của những người nghệ sĩ.