Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc

VOV.VN - Sáng nay (13/12), tại thành phố Vĩnh Yên, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự Kỳ họp thứ 5, Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Vĩnh Phúc Khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu tại Kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, Vĩnh Phúc hội tụ đủ các loại hình giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, có vị trí liền kề sân bay quốc tế Nội Bài, nằm trên hành lang kinh tế Côn Minh, Lào Cai, Hà Nội, Quảng Ninh… là điều kiện thuận lợi để thiết lập vành đai phát triển công nghiệp phía Bắc.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp tục đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, quyết liệt, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, phù hợp với thực tiễn và các kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Hết sức coi trọng công tác văn hóa và công tác xây dựng Đảng, cần quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc và Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tận dụng cơ hội, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, thống nhất ý chí và hành động, năng động, sáng tạo, quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu, kế hoạch, chương trình của tỉnh đã đề ra.

Cùng với đó, chủ động, có giải pháp đột phá mạnh mẽ trong triển khai các nhiệm vụ, nội dung, chương trình, kế hoạch, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND; đánh giá sâu sắc công tác phòng, chống dịch thời gian qua để rút ra bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành, bảo đảm thống nhất, xuyên suốt, đồng bộ; bám sát Nghị quyết 128 của Chính phủ để thực hiện mục tiêu “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” gắn với Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc và của Chính phủ.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành hoạt động, minh bạch hóa, công khai hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính, tạo môi trường ổn định, thuận lợi, có cơ chế, chính sách thông thoáng, phù hợp để thu hút đầu tư, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cần tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, chất lượng tổ chức các kỳ họp, các cuộc thẩm tra, giám sát, các cuộc tiếp xúc cử tri. Các đại biểu HĐND đề cao tinh thần trách nhiệm, gắn bó chặt chẽ, liên hệ thường xuyên với cử tri và nhân dân, lắng nghe ý kiến cử tri và nhân dân, phản ánh kịp thời đến các cơ quan chức năng để xử lý, giải quyết theo thẩm quyền. Trong thời gian tới, các ngành, các cấp trong tỉnh cần thực hiện nghiêm túc Chỉ thị Ban Bí thư về việc đón Tết Nhâm Dần, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều được vui xuân đón Tết.

Tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc, thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc và Báo Vĩnh Phúc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri tỉnh Hậu Giang
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri tỉnh Hậu Giang

VOV.VN - Về lĩnh vực giáo dục, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho biết, hiện nay đã cấp được hơn 100.000/1 triệu máy cho học sinh, phấn đấu đến đầu năm 2022 sẽ cấp đủ và phủ sóng để học sinh vùng sâu, vùng xa học tập được thuận lợi.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri tỉnh Hậu Giang

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri tỉnh Hậu Giang

VOV.VN - Về lĩnh vực giáo dục, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho biết, hiện nay đã cấp được hơn 100.000/1 triệu máy cho học sinh, phấn đấu đến đầu năm 2022 sẽ cấp đủ và phủ sóng để học sinh vùng sâu, vùng xa học tập được thuận lợi.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự hội nghị đối tác Nghị viện Á - Âu lần thứ 11
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự hội nghị đối tác Nghị viện Á - Âu lần thứ 11

VOV.VN - Nhận lời mời của Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Quốc hội Campuchia, chiều nay (16/11), Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm trưởng đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị đối tác Nghị viện Á - Âu (ASEP) lần thứ 11 theo hình thức trực tuyến.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự hội nghị đối tác Nghị viện Á - Âu lần thứ 11

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự hội nghị đối tác Nghị viện Á - Âu lần thứ 11

VOV.VN - Nhận lời mời của Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Quốc hội Campuchia, chiều nay (16/11), Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm trưởng đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị đối tác Nghị viện Á - Âu (ASEP) lần thứ 11 theo hình thức trực tuyến.

Phó Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn: Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội
Phó Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn: Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội

VOV.VN - Sáng nay, tại Nhà Quốc hội, diễn ra Hội nghị quán triệt, thực hiện Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Chương trình hành động của Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội.

Phó Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn: Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Phó Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn: Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội

VOV.VN - Sáng nay, tại Nhà Quốc hội, diễn ra Hội nghị quán triệt, thực hiện Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Chương trình hành động của Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội.