Nam công nhân ở Bình Dương bị chém dã man trước cổng công ty 

VOV.VN - Hôm nay (12/10), Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho biết, đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ một nam công nhân bị một nhóm người chém dã man trước cổng công ty.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ một video ghi lại cảnh nam công nhân sau khi tan ca thì bị nhóm người phục kích, chém nhiều nhát. Trước sự hung hãn của nhóm người này những công nhân khác không dám vào can ngăn mà chạy vào công ty đóng cổng lại. 

Sau khi gây án, nhóm đối tượng nhanh chóng rời đi. Video được chia sẻ khiến dư luận bức xúc và yêu cầu công an vào cuộc xác minh.

Thông tin từ Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, sau khi nhận được tin báo, lực lượng đã đến hiện trường khám nghiệm, điều tra vụ việc. Nạn nhân bị chém là Nguyễn Trung K (17 tuổi, quê An Giang). Vụ việc xảy ra vào khoảng 17h30, ngày 11/10 trước cổng Công ty TNHH Hu Chen trên đường đường Tân Hiệp 17, phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. 

Qua nắm tình hình, nhóm đối tượng tham gia hành hung K. có 6 người. Khi K. bước ra khỏi cổng công ty thì 4 đối tượng cầm theo hung khí lao vào chém khiến nạn nhân gục xuống đất. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn trong công việc. Công an đang truy xét, truy bắt các đối tượng./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chém người trước cổng bệnh viện, nhóm côn đồ Hải Phòng sa lưới
Chém người trước cổng bệnh viện, nhóm côn đồ Hải Phòng sa lưới

VOV.VN - Sau khi dùng hung khí chém gây thương tích cho anh Nguyễn Văn H. 4 đối tượng này đã bị Công an quận Lê Chân, Hải Phòng bắt giữ.

Chém người trước cổng bệnh viện, nhóm côn đồ Hải Phòng sa lưới

Chém người trước cổng bệnh viện, nhóm côn đồ Hải Phòng sa lưới

VOV.VN - Sau khi dùng hung khí chém gây thương tích cho anh Nguyễn Văn H. 4 đối tượng này đã bị Công an quận Lê Chân, Hải Phòng bắt giữ.

Bắt người đàn ông chém mẹ vợ tử vong
Bắt người đàn ông chém mẹ vợ tử vong

VOV.VN - Chiều 9/10, Phạm Thành, sinh năm 1972, trú tại ấp Tân Bình, xã Sơn Bình, huyện Châu Đức đi từ nhà sang nhà mẹ vợ (kế bên) là bà Phạm Thị L. (sinh năm 1945, trú tại ấp), dùng rựa chém bà L. tử vong tại chỗ.  

Bắt người đàn ông chém mẹ vợ tử vong

Bắt người đàn ông chém mẹ vợ tử vong

VOV.VN - Chiều 9/10, Phạm Thành, sinh năm 1972, trú tại ấp Tân Bình, xã Sơn Bình, huyện Châu Đức đi từ nhà sang nhà mẹ vợ (kế bên) là bà Phạm Thị L. (sinh năm 1945, trú tại ấp), dùng rựa chém bà L. tử vong tại chỗ.  

Đối tượng chém người ra đầu thú sau hơn 7 năm bị truy nã
Đối tượng chém người ra đầu thú sau hơn 7 năm bị truy nã

VOV.VN - Sau gần 7 năm trốn truy nã về hành vi chém người, mới đây được sự vận động của cơ quan chức năng, đối tượng mới ra đầu thú.

Đối tượng chém người ra đầu thú sau hơn 7 năm bị truy nã

Đối tượng chém người ra đầu thú sau hơn 7 năm bị truy nã

VOV.VN - Sau gần 7 năm trốn truy nã về hành vi chém người, mới đây được sự vận động của cơ quan chức năng, đối tượng mới ra đầu thú.