Truyền thông Triều Tiên lần đầu đề cập kết quả cuộc bầu cử Mỹ

VOV.VN - Truyền thông Triều Tiên hôm 24/1 lần đầu tiên đề cập kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và bạo loạn tại nước này.

Trang điện tử truyền thông “Triều Tiên ngày nay” (DPRK Today) đề cập những bạo loạn tại Quốc hội Mỹ hôm 6/1 khiến việc xác nhận ông Joe Biden là người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống bị chậm mất một ngày.

Đây là lần đầu tiên truyền thông của Triều Tiên đề cập chiến thắng của ông Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, mặc dù truyền thông chính thức của nhà nước Triều Tiên vẫn chưa có bình luận gì. 

Triều Tiên được đánh giá là đang xem xét thận trọng những diễn biến mới trong chính quyền Mỹ. Trong bài phát biểu gần đây, nhà Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un gọi Mỹ là “kẻ thù lớn nhất” và cho rằng chính sách của Mỹ với Triều Tiên sẽ không thay đổi bất chấp ai là người nắm quyền tại Mỹ.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng kêu gọi Mỹ dừng các chính sách thù địch để cải thiện quan hệ.

Hiện cũng có nhiều nhận định về khả năng Triều Tiên có thể thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) trong những tháng cầm quyền đầu tiên của ông Biden.

Theo đó, Triều Tiên có thể thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm hay tên lửa đạn đạo tầm ngắn trước, để đánh giá động thái của Mỹ trước khi đưa ra quyết định có phóng ICBM hay không. Một viễn cảnh khác đó là Triều Tiên có thể phóng ICBM ngay từ đầu để “răn đe và khẳng định thế chủ động”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc và Mỹ thảo luận về hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên
Hàn Quốc và Mỹ thảo luận về hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Trong cuộc thảo luận, giới chức an ninh 2 nước cũng khẳng định liên minh Mỹ - Hàn là “cốt lõi” của hòa bình và an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Hàn Quốc và Mỹ thảo luận về hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên

Hàn Quốc và Mỹ thảo luận về hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Trong cuộc thảo luận, giới chức an ninh 2 nước cũng khẳng định liên minh Mỹ - Hàn là “cốt lõi” của hòa bình và an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Chính quyền Biden tính xem xét lại toàn bộ cách tiếp cận về Triều Tiên
Chính quyền Biden tính xem xét lại toàn bộ cách tiếp cận về Triều Tiên

VOV.VN - Ông Antony Blinken cho biết, mục đích của việc đánh giá lại chính sách với Triều Tiên sẽ là xem xét biện pháp hiệu quả nhằm gây sức ép buộc Triều Tiên đàm phán về vấn đề hạt nhân.

Chính quyền Biden tính xem xét lại toàn bộ cách tiếp cận về Triều Tiên

Chính quyền Biden tính xem xét lại toàn bộ cách tiếp cận về Triều Tiên

VOV.VN - Ông Antony Blinken cho biết, mục đích của việc đánh giá lại chính sách với Triều Tiên sẽ là xem xét biện pháp hiệu quả nhằm gây sức ép buộc Triều Tiên đàm phán về vấn đề hạt nhân.

Triều Tiên chuẩn bị phóng tên lửa “chào đón” tân tổng thống Mỹ?
Triều Tiên chuẩn bị phóng tên lửa “chào đón” tân tổng thống Mỹ?

VOV.VN - Các chuyên gia vũ khí cho biết, Triều Tiên dường như đang thực hiện các khâu chuẩn bị cho một vụ thử tên lửa phóng từ tàu ngầm, nhằm gia tăng sức ép đối với Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden.

Triều Tiên chuẩn bị phóng tên lửa “chào đón” tân tổng thống Mỹ?

Triều Tiên chuẩn bị phóng tên lửa “chào đón” tân tổng thống Mỹ?

VOV.VN - Các chuyên gia vũ khí cho biết, Triều Tiên dường như đang thực hiện các khâu chuẩn bị cho một vụ thử tên lửa phóng từ tàu ngầm, nhằm gia tăng sức ép đối với Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden.