Ninh Bình, Hải Phòng khẩn trương sơ tán dân tránh bão

VOV.VN -Lực lượng chức năng tuyên truyền vận động hỗ trợ người dân sơ tán và ương quyết cưỡng chế di dời khi cần thiết.




Bão số 14 đang di chuyển dọc ven biển các tỉnh Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ. Ngay từ sáng 10/11, tỉnh Ninh Bình, TP Hải Phòng họp Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, gấp rút triển khai phương án phòng chống bão và di dời dân khỏi các vùng xung yếu.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện cấm biển, kêu gọi 120 tàu thuyền với gần 400 ngư dân vào nơi tránh trú bão an toàn, kêu gọi 100% số lao động đang nuôi trồng thủy sản ngoài đê Bình Minh 3 và khu vực Cồn Nổi- huyện Kim Sơn vào nơi tránh trú, đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng của nhân dân.

Các địa phương chủ động bơm tiêu úng nhằm đảm bảo an toàn cho diện tích cây vụ đông, giảm thấp nhất thiệt hại do bão gây ra. Kiểm tra đảm bảo an toàn cho các tuyến đò ngang, đò dọc và tạm ngừng hoạt động các tuyến đò kể từ trưa nay đến khi bão tan; bảo vệ an toàn đê điều, hồ đập và các trọng điểm xung yếu khác.

Hàng trăm phương tiện và gần 1.500 chiến sỹ công an, bộ đội cùng lực lượng xung kích tại các địa phương được huy động để sẵn sàng ứng phó với bão.

Thượng tá Vũ Văn Lư, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình cho biết: "Biên phòng chúng tôi đã chốt chặn các cửa sông và kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn trước 8h sáng nay. Công tác di dời dân được hoàn thành trước 15h. Hiện vẫn còn một số người dân vẫn đang ở ngoài đê, họ đã nhận được thông báo. Chúng tôi cũng tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng địa phương giúp dân chằng chống nhà cửa".

Ngư dân neo đậu tàu thuyền

Hải Phòng không còn phương tiện hoạt động trên biển

Hải Phòng đã thông tin cho trên 4.100 phương tiện và hơn 12.800 lao động chủ động về nơi trú tránh; thực hiện cấm biển từ 15h hôm nay. Tính đến thời điểm hiện tại, trên vùng biển Hải Phòng tàu thuyền không còn phương tiện nào hoạt động.

Khoảng 80.000 dân khu vực ven biển, vùng trũng có nguy cơ bị ảnh hưởng lớn của bão số 14 cũng di dời đến nơi an toàn; hơn 7.500 chiến sĩ bộ đội thuộc Bộ Chỉ huy quân sự thành phố và bộ đội biên phòng cùng với hơn 160 tàu và xuồng cao tốc, 4 xe thiết giáp đã được huy động tham gia giúp dân chống bão.

Ông Nguyễn Bá Tiến, Chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão thành phố Hải Phòng cho biết: "Trong ngày hôm nay chúng tôi phải thực hiện xong việc đình chỉ các phương tiện hoạt động trên biển như vận tải hành khách, đường thủy nội địa từ 13h. Các khu vui chơi giải trí trên biển, bãi biển, ven biển thì đình chỉ hoạt động từ 17h. Toàn bộ tàu thuyền đã về nơi neo đậu thì không được ra khơi hoạt động trở lại trong thời gian có bão. Nếu vi phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật".

Ông Bùi Trung Nghĩa, Chủ tịch UBND huyện đảo Cát Hải, TP Hải Phòng cho biết, dự báo cơn bão số 14 sẽ đổ bộ vào Hải Phòng trong tối nay nên địa phương đã tổ chức lực lượng giúp dân chằng chống nhà cửa, kêu gọi người dân neo đậu tàu thuyền xong từ chiều 9/11, khẩn trương di dời dân ở những nơi xung yếu đến nơi an toàn và sẽ di dời xong trước 17 h chiều 10/11; tổ chức lực lượng ứng trực tại những vị trí đê xung yếu, đặc biệt là đoạn đê đã từng bị sóng biển đánh vỡ trong cơn bão số 2 hồi tháng 6.

“Chúng tôi đã cho sơ tán dân đến những nơi an toàn và hoàn thành trước 17h. Hiện nay các lực lượng vũ trang đang vận động và sơ tán nhân dân. Sau khi nhận chỉ đạo của thành phố, huyện kết hợp vừa tuyên truyền và khi cần sẽ cương quyết cưỡng chế người dân đi sơ tán ngay"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nam Định triển khai quyết liệt phương án ứng phó bão
Nam Định triển khai quyết liệt phương án ứng phó bão

VOV.VN -Hiện có khoảng 260 thuyền với hơn 500 ngư dân đang hoạt động gần bờ và khu vực ven đầm

Nam Định triển khai quyết liệt phương án ứng phó bão

Nam Định triển khai quyết liệt phương án ứng phó bão

VOV.VN -Hiện có khoảng 260 thuyền với hơn 500 ngư dân đang hoạt động gần bờ và khu vực ven đầm

Tàu du lịch bị chìm ở Hạ Long- Quảng Ninh
Tàu du lịch bị chìm ở Hạ Long- Quảng Ninh

Chiếc tàu này chở khách đi tham quan vịnh Hạ Long theo tuyến, đang neo đậu để tránh bão nên không có thiệt hại về người.

Tàu du lịch bị chìm ở Hạ Long- Quảng Ninh

Tàu du lịch bị chìm ở Hạ Long- Quảng Ninh

Chiếc tàu này chở khách đi tham quan vịnh Hạ Long theo tuyến, đang neo đậu để tránh bão nên không có thiệt hại về người.

Lực lượng công an giúp dân đối phó với bão số 14
Lực lượng công an giúp dân đối phó với bão số 14

VOV.VN - Chiều 10/11, Bộ Công an đã thành lập 2 đoàn công tác đi các tỉnh miền Bắc để chỉ đạo công tác phòng chống bão số 14.

Lực lượng công an giúp dân đối phó với bão số 14

Lực lượng công an giúp dân đối phó với bão số 14

VOV.VN - Chiều 10/11, Bộ Công an đã thành lập 2 đoàn công tác đi các tỉnh miền Bắc để chỉ đạo công tác phòng chống bão số 14.

Sáng 11/11, bão đổ bộ vào bờ biển Đông Bắc Bộ
Sáng 11/11, bão đổ bộ vào bờ biển Đông Bắc Bộ

VOV.VN -Đến 1h ngày 11/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 106,5 độ Kinh Đông. Gió giật cấp 12.

Sáng 11/11, bão đổ bộ vào bờ biển Đông Bắc Bộ

Sáng 11/11, bão đổ bộ vào bờ biển Đông Bắc Bộ

VOV.VN -Đến 1h ngày 11/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 106,5 độ Kinh Đông. Gió giật cấp 12.

Thái Bình có gió mạnh cấp 5, gấp rút sơ tán dân
Thái Bình có gió mạnh cấp 5, gấp rút sơ tán dân

VOV.VN -Trên 1.600 hộ dân với khoảng 6.300 nhân khẩu sống ở ngoài đê ven biển đã di dời vào trong đê.

Thái Bình có gió mạnh cấp 5, gấp rút sơ tán dân

Thái Bình có gió mạnh cấp 5, gấp rút sơ tán dân

VOV.VN -Trên 1.600 hộ dân với khoảng 6.300 nhân khẩu sống ở ngoài đê ven biển đã di dời vào trong đê.