Ninh Thuận: Hành, tỏi chết do sương muối

Tại các xã Nhơn Hải, Thanh Hải và Vĩnh Hải… hơn 1 héc ta hành, tỏi lá bị úa khô và thối củ.

Hàng trăm hộ dân tại huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận đang điêu đứng vì cây hành tỏi chết hàng loạt. Tại các xã Nhơn Hải, Thanh Hải và Vĩnh Hải… hơn 1 héc ta hành, tỏi lá bị úa khô và thối củ.

Về nguyên nhân của tình trạng này, đa số người dân cho rằng do sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không đúng tiêu chuẩn. Tuy nhiên ông Phan Quang Thựu, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Ninh Thuận cho rằng: Chi cục đã kiểm tra, lấy mẫu thuốc bảo vệ thực vật để kiểm định. Kết quả cho thấy thuốc đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Cũng theo ông Phan Quang Thựu, hành tỏi ở đây bị chết có thể là do thời tiết, sương muối nhiều. Để tránh tình trạng này, trong vụ tới Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh sẽ phối hợp với Phòng Nông nghiệp các huyện hướng dẫn người dân chăm sóc cây đúng kỹ thuật, từ giống cây đến cách tưới tiêu chăm sóc, không lạm dụng phân bón lá cho cây./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên