Nổ dưới hầm tàu, 3 công nhân bỏng nặng

Các công nhân cho biết, vào trưa ngày 4/5, họ phải chui vào hầm tàu thủy ở Cảng Vũng Tàu để thực hiện kỹ thuật hàn gió đá

Khoa Bỏng - Tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM cho biết, trong chiều 4/5 đã tiếp nhận 3 công nhân từ Vũng Tàu với các mức độ bỏng nặng nhẹ khác nhau. Anh Lê Đức Hiền (35 tuổi) bỏng 67% toàn cơ thể, trong đó có 25% vết bỏng sâu. Anh cũng được chỉ định phải theo dõi bỏng đường hô hấp trên.

Bệnh nhân Phạm Xuân Anh tại Bệnh viện Chợ Rẫy (áo đỏ) (Ảnh: Lao Động)

Hai công nhân còn lại là ông Bùi Văn Niềm (68 tuổi) bỏng 34% cơ thể với 5,5% độ sâu. Ông Phạm Xuân Anh (42 tuổi) chỉ bỏng 6% độ 2, sức khỏe đã ổn định, dự kiến cho xuất viện trong ngày hôm nay.

Các công nhân cho biết, vào trưa ngày 4/5, họ phải chui vào hầm tàu thủy ở Cảng Vũng Tàu để thực hiện kỹ thuật hàn gió đá. Hầm tàu khá kín và sau đó xảy ra vụ nổ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gàu xúc đất rơi trúng đầu, một công nhân tử vong
Gàu xúc đất rơi trúng đầu, một công nhân tử vong

VOV.VN -Ông Dương Văn Song đứng dưới hố sâu, bất ngờ chiếc gàu rơi xuống trúng đầu, làm cho người công nhân này tử vong tại chỗ.

Gàu xúc đất rơi trúng đầu, một công nhân tử vong

Gàu xúc đất rơi trúng đầu, một công nhân tử vong

VOV.VN -Ông Dương Văn Song đứng dưới hố sâu, bất ngờ chiếc gàu rơi xuống trúng đầu, làm cho người công nhân này tử vong tại chỗ.

Nguy cơ cháy nổ làng nghề tái chế cao su
Nguy cơ cháy nổ làng nghề tái chế cao su

VOV.VN - Nguy cơ cháy nổ tại làng nghề tái chế cao su rất cao, trong khi đó, nhiều chủ cơ sở vẫn còn thờ ơ với công tác phòng cháy chữa cháy.

Nguy cơ cháy nổ làng nghề tái chế cao su

Nguy cơ cháy nổ làng nghề tái chế cao su

VOV.VN - Nguy cơ cháy nổ tại làng nghề tái chế cao su rất cao, trong khi đó, nhiều chủ cơ sở vẫn còn thờ ơ với công tác phòng cháy chữa cháy.